Uganda và các nước châu Phi sẽ có tiêm kích giống Việt Nam

25/09/2012 08:13
Trịnh Tuân (Nguồn: arms-expo)
(GDVN) - Nga sẵn sàng cung cấp cho các quốc gia châu Phi như Angola, Ethiopia và các nước khác các máy bay chiến đấu đa năng hiện đại Su-30.
Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam.
Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam.

Nga sẵn sàng cung cấp cho các quốc gia châu Phi như Angola, Ethiopia và các nước khác những máy bay chiến đấu hiện đại dòng Su-30 như Su-30MK2, Su-30K…, - Hãng tin RIA Novosti hôm thứ Bảy (22/9) dẫn lời Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Rosoboronexport ông Aleksandr Mikheev trong thời gian diễn ra Triển lãm “Không gian vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2012" (Africa Aerospace and Defence 2012) tại Pretoria, Nam Phi.

Trước đó, phó tổng giám đốc Rosoboronexport vào ngày 21/8/2012 cho hay công ty đang đàm phán để cung cấp bổ sung cho Uganda 6 tiêm kích đa năng Su-30MK2. "Bây giờ chúng tôi đang đàm phán để cung cấp cho Uganda lô 6 máy bay Su-30MK2" - Mikheyev nói.

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Uganda.
Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Uganda.

Hợp đồng cung cấp cho Uganda 6 máy bay chiến đấu Su-30MK2 đầu tiên trị giá 327 triệu đôla đã được Rosoboronexport ký kết vào tháng 3 năm 2010.

Nhà máy sản xuất máy bay của Hiệp hội hàng không Komsomolsk-na-Amur mang tên Gagarin đã bàn giao cho quốc gia châu Phi này các lô 2 chiếc Su-30MK2 lần lượt vào tháng 6 năm 2011, tháng 10 năm 2011 và tháng 5 năm 2012.

Mikheyev cũng cho biết, một số nước châu Phi quan tâm đến 18 máy bay Su-30K do Ấn Độ trao trả cho Nga đang được sửa chữa tại nhà máy Baranovichi, Belarus từ cuối năm 2011. "Chúng tôi đã sẵn sàng để sửa chữa và nâng cấp chúng," - Phó Giám đốc của Rosoboronexport xác nhận.

Su-30K khi còn phục vụ trong quân đội Ấn Độ.
Su-30K khi còn phục vụ trong quân đội Ấn Độ.

"Cùng với hợp đồng này, Nga sẵn sàng cung cấp máy bay dòng Su-30 đến các quốc gia khác có quan tâm trong khu vực châu Phi, như Angola, Ethiopia, và những nước khác, dự kiến kèm theo việc đào tạo các chuyên gia và thiết lập các hệ thống dịch vụ bảo dưỡng sau giao hàng", - Ông Mikheev cho biết.

Bình luận về thông báo của mình trước các phương tiện truyền thông, ông Mikheev giải thích rằng cuộc đàm phán với Uganda đang được tiến hành theo nội dung đa dạng hóa sự hợp tác trong lĩnh vực hàng không, trong đó bao gồm dịch vụ bảo dưỡng với 6 chiếc Su-30MK2 đã cung cấp trước đây.

Trực thăng Mi-171Sh.
Trực thăng Mi-171Sh.

"Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm việc thành lập các trung tâm đảm bảo kỹ thuật ở Uganda cho các phi đội máy bay và trực thăng bao gồm Su-30MK2, Mi-24 và Mi-17" - Ông Mikheev nói thêm.

Theo một tuyên bố khác của Mikheev, trong năm 2012, Rosoboronexport  đã ký một hợp đồng cung cấp 6 trực thăng Mi-17 cho Ghana.

"Chúng tôi đang hợp tác một cách tích cực với Ghana, chúng tôi đã có một hợp đồng trong năm nay để cung cấp cho nước này sáu trực thăng Mi-17", - Ông Mikheyev nói. Theo kế hoạch, trong năm nay, Ghana sẽ nhận được 2 trực thăng này.

Trực thăng Mi-171Sh của Không quân Ghana.
Trực thăng Mi-171Sh của Không quân Ghana.

"Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về việc tạo ra các trung tâm dịch vụ kỹ thuật cho các máy bay trực thăng ở Ghana và các quốc gia khác trong khu vực" - Mikheyev cho biết. Ông nhấn mạnh rằng công việc này sẽ được thực hiện bởi công ty cổ phần Trực thăng Nga.

Được biết, Ghana đã lên kế hoạch để mua 4 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-171Sh của Nga. Trước đó, Ghana cũng đã mua 4 trực thăng Mi-17V-5 theo hợp đồng được ký kết năm 2004.

Trịnh Tuân (Nguồn: arms-expo)