Venezuela thành lập đơn vị pháo phòng không 416

20/07/2011 08:25
(GDVN) - Đây là đơn vị đầu tiên được trang bị pháo phòng không nòng kép mới 23mm ZU-23/ZOM-1-4.

(GDVN) - Các lực lượng vũ trang Venezuela đã quyết định thành lập đơn vị pháo phòng không 416 (GADA – Grupo de Artilleria de Defensa Antiaerea).

Đây là đơn vị đầu tiên được trang bị pháo phòng không nòng kép mới 23mm ZU-23/ZOM-1-4.

Hãng Infodifensa cho biết, đơn vị 416 được biên chế trong thành phần Lữ đoàn tăng thiết giáp 41 trực thuộc Tiểu đoàn tăng thiết giáp số 4, được trang bị 24 pháo phòng không ZU-23/ZOM-1-4.

Pháo phòng không
Pháo phòng không nòng kép mới 23mm ZU-23/ZOM-1-4.
Ảnh Imp-navigator.livejournal.com

Vào tháng 9/2009, Venezuela đã ký hợp đồng mua của Nga gần 300 pháo phòng không nòng kép 23mm phiên bản cải tiến ZOM-1-4 với mục đích trang bị cho đơn vị pháo bảo đảm nhiệm vụ phòng không cho các lữ đoàn lục quân. Theo thông báo, lô hàng đầu tiên đã được chuyển giao cho Venezuela vào tháng 5/2011.

Dự kiến, trong thời gian tới Venezuela sẽ thành lập 7 đơn vị pháo phòng không với nòng cốt chính là pháo ZU-23.

Pháo phòng không ZU-23-2 được sản xuất vào những năm 1950, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm thấp, các mục tiêu thiết giáp hạng nhẹ, tàu mặt nước, sinh lực địch ở cự ly đến 2.500m.

Hiện nay, ZU-23-2 vẫn được trang bị cho các lực lượng vũ trang nhiều nước trên thế giới.

ZU-23/ZOM-1-4 là biến thể cải tiến của ZU-23; được trang bị bộ dẫn động điện cơ khí, hệ thống điều khiển hỏa lực bằng máy tính, tổ hợp ngắm bắn quang – điện tử (gồm camera hồng ngoại và quan sát nhiệt, thiết bị đo xa bằng lazer).

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)

alt

alt