Video: 1 quả bom Mỹ có thể diệt được 40 xe tăng

16/12/2014 13:47
Bình Nguyên
(GDVN) - Các Skeet khóa, hướng đến các mục tiêu theo nguyên lý tìm diệt bằng cách tạo ra các vạch đường kẻ hoa văn.
CBU-97 Sensor Fuzed Weapon
CBU-97 Sensor Fuzed Weapon

CBU-97 Sensor Fuzed Weapon (vũ khí kích hoạt cảm biến) là một trong những loại bom chùm thả rơi tự do nặng 1000 bảng (khoảng 50 kg) hiện đang được Không quân Mỹ sử dụng.

CBU-97 Sensor Fuzed Weapon khi được kết hợp với bộ phận phân tán, điều khiển đầu đạn thường được gọi với cái tên khác là bom CBU 105.

Mỗi quả bom CBU 105 có chứa 1 khoang chứa đạn chiến thuật SUU-66B gồm 10 ống đạn phụ BLU-108, mỗi ống đạn này chứa 4 đần đạn kích hoạt cảm biến có kích cơ to bằng kích thước bằng 1 quả bóng khúc gôn cầu được gọi là Skeets.

Các đầu đạn cảm biến Skeet này có thể tiêu diệt các mục tiêu như xe tăng, xe bọc thép, phương tiện cơ động cở quân, xe vận tải và một số phương tiện hỗ trợ chiến đấu khác bằng bắc phóng ra một đầu đạn đâm xuyên.

Mỗi trái bom  CBU 105 chứa 40 đầu đạn Skeet, khi tấn công có thể phủ rộng một diện tích khoảng 460 x 150 mét với sự hỗ trợ của các cảm biến laser, hồng  ngoại.

Các Skeet khóa, hướng đến các mục tiêu theo nguyên lý tìm diệt bằng cách tạo ra các vạch đường kẻ hoa văn.

Bom CBU-105 hiện đang được quân đội nhiều nước đặt hàng trong đó có Ấn Độ, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE. Trị giá mỗi quả bom CBU 105 là 360000 USD.

Bình Nguyên