Video: Chiến đấu cơ đẳng cấp thế giới trong tập trận Cờ Đỏ tại Mỹ

13/02/2014 15:27
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Cuộc tập trận không quân quy mô lớn Red Flag/ Cờ Đỏ là hoạt động diễn tập chiến đấu sát thực tế nhất từng được quân đội Mỹ tổ chức từ năm 1975.

Đây là cuộc tập trận với sự tham gia chủ yếu của lực lượng máy bay chiến đấu, ném bom, trinh sát và vận tải của Mỹ và lực lượng tiêm kích tấn công của các đồng  minh.

Diễn tập Cờ Đỏ năm 2014 kéo dài từ ngày 14/1 đến 14/2/2014 với sự tham gia của các chiến đấu cơ F-22 Raptors, F-15E Strike Eagles, F-16s Fighting Falcons của Không quân Mỹ và RAF Typhoons,  Tornados của các đồng minh châu Âu.

Năm 2013 cuộc tập trận này đã bị hủy bỏ do hậu quả của việc cắt giảm tài chính cũng như lạm phát kéo dài. Từ 2014, loại hình diễn tập không quân tổng hợp này đã được nối lại.

Địa điểm xuất phát các chiến dịch tập trận là căn cứ không quân  Nellis. Diễn tập được tổ chức và điều hành bởi Sư đoàn huấn luyện chiến đấu số 414 của Không quân Mỹ.

Cách kịch bản tập trận diễn ra trên khu vực huấn luyện và bãi thử nghiệm vũ khí với diện tích 12.000 dặm vuông ở bang Nevada.

2000 là số lượng mục tiêu giả định các hệ thống phòng không sát thực tế chiến trường.

Dưới đây là những video quay ngày khai mạc diễn tập hôm 14/1/2014 mới được trang mạng Những người yêu thích hàng không đăng tải cách đây vài ngày.

Lê Dũng Cường