Video: Tiết lộ cảnh phóng tên lửa đạn đạo Agni-IV của Ấn Độ

23/01/2014 15:12
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Ngày 20/1/2014, quân đội Ấn Độ đã bắn thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân mang tên Agni-IV.
Tên lửa Agni-IV
Tên lửa Agni-IV

Tên lửa Agni-IV vừa được bắn thử có tầm bắn khoảng 4000 km được phóng đi từ bão thử nghiệm ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Nguồn tin của Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết cuộc thử nghiệm đã được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ từ các hệ thống máy tính hiện đại, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định.

Cuộc thử nghiệm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chỉ 2 ngày sau đó, video về vụ bắn thứ tên lửa  Agni-IV đã được công khai trên các phương tiện truyền thông của Ấn Độ và quốc tế.

Lê Dũng Cường