X-51A Waverider đạt tốc độ siêu thanh trong lần thử cuối cùng

03/05/2013 15:07
Quân Cơ
(GDVN) - X-51A Waverider đạt tốc độ siêu thanh trong lần thử cuối cùng.
Tên lửa X-51A Waverider
Tên lửa X-51A Waverider

Tên lửa X-51A Waverider - sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu của Phòng thí nghiệm nghiên cứu - Không quân Mỹ (AFRL) đã đạt mục tiêu siêu vượt âm trong lần thử nghiệm cuối cùng vừa mới được tiến hành hôm 1/5 vừa qua.

Mặc dù Không quân Mỹ chưa chính thức lên tiếng nhưng giới chuyên gia cho rằng, tên lửa X-51A Waverider đã đạt được tốc độ trên 5 Mach trong lần thử nghiệm cuối cùng và nó đã bay hết khả năng đã được lập trình trước khi phóng.

Theo những phỏng đoán, tên lửa X-51A Waverider đã bay hết tầm trong khoảng 300 giây, sau đó ở giây thứ 500 nó được một chiếc dù không động cơ hỗ trợ để đáp xuống bãi thử nghiệm Thái Bình Dương xây dựng ở ở phía Tây bang California.

Theo các chuyên gia vũ khí, mục đích của Không quân Mỹ khi đưa ra các nghiên cứu, công nghệ và vũ khí siêu thanh nhằm phát triển các loại thiết bị bay có thể thực hiện những vụ tấn công chớp nhoáng trên phạm vi toàn cầu.

Quân Cơ