Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk.2 bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2

04/08/2011 01:01
(GDVN) - Mục đích thử nghiệm lần này nhằm kiểm tra tổng thể các hệ thống, khắc phục những nhược điểm phát hiện trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

(GDVN) - Cơ quan Nghiên cứu và Chế tạo Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 đối với xe tăng Arjun Mk 2 dùng cho lục quân của nước này.

Ở giai đoạn thử nghiệm thứ 2, xe tăng Arjun Mk 2 đã bắt đầu trải qua các bài thử nghiệm tương đối khó tại thao trường ở Pohrane. Mục đích thử nghiệm lần này nhằm kiểm tra tổng thể các hệ thống, khắc phục những nhược điểm phát hiện được trong giai đoạn kiểm tra đầu tiên.

Các
Mô hình Arjuncơ sở

Theo thông tin của Daily Bhaskar, qua kết quả đánh giá giai đoạn 1, Lục quân Ấn Độ đã đề xuất hàng loạt các yêu cầu kỹ thuật mới đối với nhà sản xuất.

Sau khi hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm, DRDO sẽ đề xuất báo cáo về ý định thay đổi kết cấu trước Hội đồng chuyên gia quân sự. Dự kiến, các xe tăng này sẽ được đưa vào trang bị cho Lục quân Ấn Độ vào năm sau.

ggg
Xe tăng Arjun Mk 2 được trang bị tổ hợp tên lửa bảo đảm thực hiện
nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu mặt đất tầm xa và bảo vệ trước các
đòn tấn công bằng trực thăng của đối phương

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đại tá Goswami cho biết, hiện nay tại thao trường ở Pohrane xe tăng đang trải qua quá trình thử nghiệm với yêu cầu cao. Xe tăng sẽ được chuyển giao cho Lục quân Ấn Độ chỉ khi nào khắc phục được tất cả những nhược điểm mà các chuyên gia quân sự phát hiện thấy.

Theo yêu cầu của bên đặt hàng, tăng Arjun Mk 2 được trang bị tổ hợp tên lửa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu mặt đất tầm xa và bảo vệ trước các đòn tấn công bằng trực thăng của đối phương.

ggg
Arjun Mk 2 còn được trang bị động cơ cải tiến 

Ngoài ra, Arjun Mk 2 còn được trang bị động cơ cải tiến phụ, hệ thống bảo vệ động học, lưới kháng mìn, hệ thống tự động bám mục tiêu, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và thiết bị ngắm bắn toàn cảnh cho chỉ huy.

Tháng 3/2000, Lục quân Ấn Độ đã ký hợp đồng với Cục chế tạo xe chiến đấu (CVRDE) trực thuộc DRDO mua 124 xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk. 1 trị giá 17,6 tỷ Rupi. Việc chế tạo xe tăng sẽ được tiến hành tại Xí nghiệp chế tạo máy hạng nặng (HVF) ở Avadi.

ggg
Cơ sở xe tăng của Ấn Độ là các xe tăng do Liên Xô và Nga sản xuất

Năm 2010, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cho phép chế tạo biến thể cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun. Theo thông báo trước đây, Lục quân Ấn Độ dự kiến mua 124 xe tăng Arjun Mk 2.

Phiên bản xe tăng cải tiến Arjun Mk.II của Ấn Độ khác với phiên bản cơ sở ở chỗ Mk.II có khả năng phóng tên lửa chống tăng đối địch.

ggg
Arjun Mk.II có khả năng vượt địa hình có độ dốc cao

Arjun Mk.II cũng được trang bị vỏ thiết giáp phản lực chủ động, các thống dẫn hướng, quan sát cũng như các hệ thống quan sát đêm và thiết bị liên lạc. Chiếc xe tăng mới được sản xuất hàng loạt với 90% các phụ kiện do Ấn Độ tự chế tạo.

Một số thống số cơ bản về xe tăng Arjun đang biên chế trong Quân đội Ấn Độ:

Khối lượng: 58,5 tấn;
Kích cỡ: dài 10,64m, rộng: 3,86m, cao: 2,32 m
Động cơ: MTU V10 1.400 mã lực;
Tốc độ tối đa: 72 km/h trên đường và 40 km/h trên địa hình không bằng phẳng
Dự trữ hành trình: 450km;
Vũ khí: 1 pháo nòng xoắn 120mm, 1 súng máy phòng không 12,7mm; 1 một súng máy đồng trục 7,62mm;
Giáp: Composite đa lớp có tên Kamchan;
 Kíp chiến đấu: 4 người;
Giá: 3,8 triệu USD

{iarelatednews articleid='9245,9292,9315,9313,9256,9248,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744'}

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk.2 bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 ảnh 6