Xe tăng, pháo, máy bay quân Nga nhả đạn ầm ầm ở phía Tây

04/03/2014 14:56
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Cuộc diễn tập với sự tham gia của khoảng 150 ngàn quân, nó diễn ra bất ngờ, trùng khớp với tình hình biến động ở Ucraine.

Đích thân Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu và các tướng lĩnh tham mưu khác đã tham gia giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn được tổ chức ở phía Tây lãnh thổ Nga.

Cuộc diễn tập với sự tham gia của khoảng 150 ngàn quân, nó diễn ra bất ngờ, trùng khớp với tình hình biến động ở Ucraine. Trong ngày 3/3/2014 đã chính thức kết thúc.

Sau cuộc tập trận này, Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga và TT Putin đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội tham gia diễn tập của quân khu Trung ương và quân khu Tây rút về căn cứ.

Giai đoạn cuối của diễn tập đã chứng kiến cảnh tượng lực lượng xe tăng, pháo phản lực, trực thăng vũ trang của Nga nã đạn vào các mục tiêu giả định.

Đây là cuộc diễn tập thực binh đã thực sự tạo ra áp lực lớn đối với tình hình khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Nga đã đưa quân đến Crimea sau Tổng thống Ucraine bị lật đổ.

Lê Dũng Cường