Xem lực lượng tấn công đường không của Scotland tập trận

17/10/2011 17:30
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Các binh sỹ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 16 của quân đội Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh đã bắt đầu tham gia vào một cuộc tập trận kéo dài 2 tuần tại Sotland để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu với tư cách là một lực lượng phản ứng anh của quân đội Hoàng gia Anh.
Cuộc diễn tập kéo dài 2 tuần và được chia làm nhiều giai đoạn và nhiều kịch bản chiến đấu không được tiết lộ.
Cuộc diễn tập kéo dài 2 tuần và được chia làm nhiều giai đoạn và nhiều kịch bản chiến đấu không được tiết lộ.
Trong giai đoạn đầu, cuộc tập trận chủ yếu tập trung hoàn thành sứ mệnh đổ bộ đường không của các tiểu đoàn nhảy dù từ các máy bay vận tải C-130 Hercules xuống bảo vệ sân bay West Freugh và Castle Kennedy.
Trong giai đoạn đầu, cuộc tập trận chủ yếu tập trung hoàn thành sứ mệnh đổ bộ đường không của các tiểu đoàn nhảy dù từ các máy bay vận tải C-130 Hercules xuống bảo vệ sân bay West Freugh và Castle Kennedy.
Cuộc tập trận này cũng có sự tham gia của nhiều lực lương, phương tiện quân sự đến từ một số quốc gia trong khu vực.
Cuộc tập trận này cũng có sự tham gia của nhiều lực lương, phương tiện quân sự đến từ một số quốc gia trong khu vực.
Lê Dũng (theo Mil)