Những bật mí thú vị về teen Hàn

16/01/2012 08:30
Theo Dán tin
Liệu teen Hàn Quốc ngoài đời thực có giống như trên phim không nhỉ?
Đi bộ cực nhanh

Không ít du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc đều ngạc nhiên trước khả năng đi bộ của teen nước này. Nông Phương Anh, hiện đang theo học tại ĐH Inha-Incheon, Hàn Quốc chia sẻ: “Nhiều đoạn đường khá xa, mình nhìn đã ngán ngẩm rồi nhưng các bạn ấy thì lại rất thích đi bộ và đi rất nhanh". Kết bạn và làm quen với môi trường sống ở đây, dần dần Phương Anh cũng đã thích nghi được. "Nhớ hồi đầu chưa quen, mình toàn bị bỏ lại phía sau nhưng giờ đã học được cách sải chân dài của các bạn í nên cũng đã đi nhanh hơn nhiều rồi" - Phương Anh chia sẻ.

Cũng bởi đi bộ nhiều nên giày thể thao là vật dụng không thể thiếu của teen xứ Kim chi khi đi bộ. Các bạn ấy rất biết cách kết hợp loại giày này với váy, thậm chí vest, comple nên nhìn rất năng động, khỏe khoắn mà đẹp mắt nữa chứ.

Ưóc mơ vươn tới một ngôi sao



Ngày trước, khi được hỏi “ước mơ trong tương lai của bạn là gì”, lựa chọn của hầu hết teen Hàn là doanh nhân, bác sĩ… Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây của web kids.daum.net, thì trong số 10.478 bạn tham gia phỏng vấn, có hơn 50% lựa chọn nghề ca sĩ, diễn viên. Nghĩa là cứ 2 người thì sẽ có một người mong muốn được đặt chân vào làng giải trí.

Điều này được thể hiện rõ khi các công ty giải trí Hàn tìm kiếm những gương mặt trẻ để thành lập các nhóm nhạc mới. Trường hợp của YG là một ví dụ. Đã có hơn 20.000 cô gái đăng kí thử giọng cho girlgroup mà JYP sắp sửa thành lập (về sau được tiết lộ là 2NE1). Trong khi nhóm nhạc này chỉ có 4 thành viên. Hay như đợt tuyển diễn viên của đài truyền hình Hàn Quốc SBS cách đây chưa lâu, mặc dù chỉ tiêu chưa đầy 15 người nhưng đã có hơn 4000 đơn ứng thí. Muốn lọt qua cửa ải khó nhằn này, trung bình, một teen boy phải “đụng độ” với 397 nam thí sinh khác. Tỷ lệ này đối với teen girl là 222:1.

Áp lực điểm số



Nếu đã từng xem bộ phim kinh dị có tựa đề Hồi Chuông Chết, bạn sẽ hiểu vì sao điểm số là một trong những áp lực đáng sợ của teen Hàn. Bộ phim phản ánh thực trạng đáng báo động trong xã hội Hàn Quốc: Phụ huynh tìm mọi cách để con mình được đặt chân vào những ngôi trường top mà không cần biết chúng có thực sự phù hợp hay không?

Ngoài những tiết học chính khóa vốn đã rất nặng, ngay từ bậc tiểu học, teen Hàn đã được bố mẹ cho đi học thêm tại hakwons - tên gọi các trường dạy thêm của tư nhân. Hakwons tồn tại như một hệ thống giáo dục song song mà hầu hết học sinh nước này bắt buộc phải theo học. Chỉ tính riêng Seul thôi đã có hơn 30.000 ngôi trường như vậy.

Làm phép tính đơn giản có thể thấy, trung bình các cậu bé, cô bé nước này học ít nhất 15 tiếng mỗi ngày, nhiều gấp 1, 5 - 2 lần so với teen nước khác. Vào những thời điểm "sốt" như thi cử, các bạn ấy chỉ được chợp mắt 4 - 5 tiếng mà thôi. Đó là lý do vì sao (theo kết quả của một cuộc thăm dò gần đây) chỉ có 35,2% học sinh Hàn cảm thấy trường lớp thú vị. Khoảng 50% em từng có ý định tử tự vì áp lực điểm số quá căng thẳng và không thể đáp ứng nổi những kỳ vọng của phụ huynh.
Theo Dán tin