"Sắc xuân Việt" rộn ràng trên thành phố Montpellier, Pháp

22/01/2012 13:16
Đặng Thị Quỳnh Hương
(GDVN) - Chương trình được đặt tên là «Sắc xuân Việt», với mong muốn thể hiện được những nét đặc trưng của ngày Tết Việt.

Từ Hà Nội, Huế, đến Tp Hồ Chí Minh, đâu đâu cũng thấy không khí đón Tết rộn ràng. Ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho mình có một cái Tết đầm ấm và ý nghĩa bên gia đình. Riêng với những du học sinh xa nhà, thì Hội sinh viên chính là "gia đình" của họ.

Hòa chung với không khí đón xuân tưng bừng của cả dân tộc, Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Montpellier, Pháp đã tổ chức chương trình chào xuân Nhâm Thìn với tên gọi "Sắc xuân Việt" được diễn ra vào ngày 21/01/2012 (tức ngày 28 Tết).

Monpellier là một thành phố xinh đẹp nằm ở phía Nam của nước Pháp, vốn được gọi là thành phố sinh viên bởi nơi đây tập trung nhiều trường đại học. Trong đó, sinh viên Việt Nam có khoảng 200 người.

Có thể nói, ngay từ đầu ban tổ chức (BTC) đã thống nhất lựa chọn tên chương trình là «Sắc xuân Việt», với mong muốn thể hiện được những nét đặc trưng của ngày Tết Việt. Cao hơn là tạo bầu không khí ấm cúng của một «đại gia đình», làm vơi đi nỗi nhớ nhà của sinh viên xa quê, thêm nữa là góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới người dân Montpellier và bạn bè quốc tế tại đây.

Poster của chương trình Sắc Xuân Việt
Poster của chương trình Sắc Xuân Việt

Với mục đích đó, mọi công việc đều được BTC chuẩn bị chu đáo: từ khâu lên kế hoạch, tập luyện văn nghệ, làm clip ca nhạc, làm trailler quảng bá cho chương trình, chụp ảnh áo dài để làm triển lãm ảnh, đặt may trang phục biểu diễn ở Việt Nam, tổ chức cuộc thi Idol, thuê địa điểm, chuẩn bị nấu ăn,...

Năm nay, công tác chuẩn bị cho chương trình có phần rầm rộ và công phu hơn những năm trước. Đầu tiên phải nhắc tới hoạt động tổ chức chụp ảnh và quay clip dã ngoại để làm trailler quảng bá cho chương trình. Buổi dã ngoại được thực hiện tại quảng trường trung tâm thành phố nơi có phiên chợ Noel đang diễn ra. Việc các bạn sinh viên Việt Nam mặc áo dài xuất hiện ở trung tâm thành phố đã thu hút được sự quan tâm, thích thú của nhiều người dân Pháp tại đây. Rất nhiều bạn bè quốc tế đã nhanh chóng nhận ra tà Áo dài Việt Nam. Họ cũng không giấu được sự tò mò nên đã đến tìm hiểu và không quên khen tặng Áo dài Việt Nam bằng những ngôn từ rất đẹp.

Buổi chụp hình và quay clip tại phiên chợ trung tâm thành phố.
Buổi chụp hình và quay clip tại phiên chợ trung tâm thành phố.
« ...Tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người » !
« ...Tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người » !

Tiếp đến là hoạt động văn nghệ. Các tiết mục múa, hài kịch, dance… được tập luyện rất công phu, từ nhiều tháng trước Tết; hầu hết trang phục biểu diễn được đặt may ở Việt Nam và gửi sang. Đây là những nỗ lực rất lớn của BTC để có được chương trình văn nghệ đặc sắc, chất lượng và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Như thường lệ, năm nay Hội sinh viên tiếp tục tổ chức cuộc thi Monpellier Idol lần thứ 3, lồng ghép trong chương trình đón Tết để chọn ra những tài năng âm nhạc trẻ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam. Cuộc thi này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các bạn sinh viên.

Một trong những hoạt động đặc biệt trong chương trình Tết năm nay là màn trình diễn áo dài truyền thống. Song hành với đó là triển lãm bộ ảnh « Duyên dáng Áo dài Monpellier » do chính các bạn nữ sinh thể hiện. Những hoạt động này nhằm giới thiệu đến người xem giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, cũng như tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống.

Poster của bộ ảnh « Duyên dáng Áo dài Montpellier ».
Poster của bộ ảnh « Duyên dáng Áo dài Montpellier ».

Hoạt động chuẩn bị đón Tết không những thu hút được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt mà cả những người Pháp bởi một lý do rất đơn giản là họ yêu thích văn hóa và con người Việt Nam.

Buổi chụp hình tại trung tâm thành phố
Buổi chụp hình tại trung tâm thành phố

Trong đêm hội mừng xuân, bên cạnh các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc còn có bữa tiệc ẩm thực truyền thống với những món ăn đặc trưng ngày tết Việt Nam như : bánh chưng, xôi nếp, giò lụa, giò xào, nem,…được chuẩn bị công phu và chất lượng.

Tạm quên đi những áp lực của học tập và cuộc sống nơi xa quê, hòa chung vào không khí đón Tết rộn ràng của dân tộc, các bạn sinh viên Việt Nam tại Monpellier đã và đang cùng chung tay xây dựng chương trình đón xuân. Với sự sáng tạo, nhiệt tình và lòng yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ, các bạn sinh viên nơi đây đang nỗ lực hết mình để có một cái Tết Nhâm Thìn thật đầm ấm, vui vẻ và đậm đà « sắc xuân Việt ». Hơn thế nữa, đối với họ, Tết cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu truyền thống, yêu hòa bình và đầy lòng mến khách.

Đặc biệt, phát huy truyền thống tương thân tương ái, các tiết mục văn nghệ đặc sắc của chương trình sẽ tham gia biểu diễn tại buổi gây quỹ từ thiện của hội Hữu nghị Việt – Pháp, diễn ra vào ngày 28/01/2012 để ủng hộ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam ở Việt Nam.

Tiết mục Đàn tranh
Tiết mục Đàn tranh
Cùng trang trí Mai, Đào đón Tết
Cùng trang trí Mai, Đào đón Tết

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Đặng Thị Quỳnh Hương