Sẽ có ngày Thein Sein trở lại

Sẽ có ngày Thein Sein trở lại
(GDVN) - Chuyển giao quyền lực và những lợi ích đằng sau quyền lực cho người khác là điều không dễ dàng. Phải là những người có bản lĩnh,...

Không lãng phí nhân tài

Không lãng phí nhân tài
(GDVN) - Ông Lý Quang Diệu đã biết trước xã hội Singapore sẽ hình thành lực lượng đối lập trong chính trị dù đất nước có phát triển và đạt được nhiều thành công.

Nước cờ lợi hại

Nước cờ lợi hại
(GDVN) - Tất cả các công cụ đều được sử dụng nhằm phục vụ cho ý đồ của Bắc Kinh nhằm thống trị thế giới.

Quân vương - logic của nghịch lý

Quân vương - logic của nghịch lý
(GDVN) - Một đấng Quân Vương có tinh thần ái quốc vĩ đại, dốc lòng phục vụ nhân dân, có đức cao trọng vọng, có tài năng xuất chúng, đất nước nhất định sẽ hùng cường.

Nếu thực sự vì dân

Nếu thực sự vì dân
(GDVN) - Lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân thì chỉ có một, đi ngược lại là phản dân, hại nước.

Những người thích "nổ"

Những người thích "nổ"
(GDVN) - Trump cuốn hút người dân Mỹ và gây sốt truyền thông là do khả năng "nổ" và cá tính thích "nổ". Có lẽ điều này ông không cần ai phụ họa thêm nữa.

Huynh đệ tương tàn - hiểm họa diệt vong

Huynh đệ tương tàn - hiểm họa diệt vong
(GDVN) - Các phe phái chính trị phải nhờ tới sự hỗ trợ của các lực lượng ngoại bang để khẳng định vị thế và sức mạnh của mình đẩy đất nước vào bất ổn triền miên.

Bộ thua, dân thua, ai thắng?

Bộ thua, dân thua, ai thắng?
(GDVN) - Người Việt chắc đa số đều biết chuyện “Tái ông mất ngựa”, mất chưa phải là đã mất, được chưa chắc là đã được. Mất cái nọ, được cái kia, sự đời cứ thế xoay vần.

Hoàng Sa và Tổ quốc

Hoàng Sa và Tổ quốc
(GDVN) - Chúng ta cần giữ vững niềm tin vào công lý, lẽ thật, tin tưởng chắc chắn có một ngày lấy lại Hoàng Sa và một phần Trường Sa.

Tổ quốc là sức mạnh

Tổ quốc là sức mạnh
(GDVN) - Trung thành với Tổ quốc sẽ không bị ràng buộc bởi đảng phái, phe cánh, sẽ không bị chi phối bởi những lợi ích nhỏ nhen hay những toan tính thấp hèn.

"Ông Kim Jong-un học theo Mao Trạch Đông"

"Ông Kim Jong-un học theo Mao Trạch Đông"
(GDVN) - Mục tiêu cuối cùng của Kim Jong-un là đưa Mỹ vào bàn đàm phán, bình thường hóa quan hệ song phương, sau đó buộc Mỹ phải đảm bảo không lật đổ chế độ.

Tham vọng quyền lực

Tham vọng quyền lực
(GDVN) - Cầu thủ nào rời xa sân cỏ đúng lúc thì mãi lưu danh với phong độ và đẳng cấp của mình. Người làm chính trị cũng như vậy.

Nhạt nhòa và dang dở

Nhạt nhòa và dang dở
(GDVN) - Obama không ngờ Tập Cận Bình cao cơ hơn đã lập hẳn một “siêu ngân hàng thế giới” của riêng mình, với quy mô lớn hơn tất cả các định chế tài chính thế giới.

Khinh dân, ắt sẽ phải trả giá

Khinh dân, ắt sẽ phải trả giá
(GDVN) - Một khi nhân dân bị gạt ra ngoài lề của lịch sử thì không những đất nước sẽ rơi vào bế tắc, xung đột, mà đối với lực lượng cầm quyền cũng phải trả giá.

Ngậm miệng, há miệng

Ngậm miệng, há miệng
(GDVN) - Bắc Kinh có muốn lợi dụng cuộc khủng hoảng Triều Tiên để thu hút sự chú ý của dư luận khỏi Biển Đông cũng khó. Mà để "bảo được Triều Tiên bỏ vũ khí hạt nhân"..

Minh bạch chính trị

Minh bạch chính trị
(GDVN) - Xây dựng một chính phủ vững mạnh, hoàn thiện thể chế, minh bạch các hoạt động của Chính phủ là những công việc quan trọng và đầu tiên nhất cần phải làm ngay.