Chót lưỡi đầu môi

Chót lưỡi đầu môi
(GDVN) - Trung Quốc vẫn cứ làm theo ý mình trong khi mong muốn và tìm cách ép các bên liên quan, bao gồm Việt Nam phải theo luật chơi của họ.

Đạo văn và “cưỡng đạo”

Đạo văn và “cưỡng đạo”
(GDVN) - Chuyện đạo luận án tiến sĩ ở Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội mới tạm lắng thì lại đến chuyện đạo thơ của nữ tác giả vốn được bạn đọc mến mộ.

Bộ trưởng Thăng, bằng chứng đâu?

Bộ trưởng Thăng, bằng chứng đâu?
(GDVN) - Muốn giữ niềm tin của dân, những người đứng đầu phải thật gương mẫu, chính trực, dám nhận trách nhiệm chứ không chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc” là coi như xong.