10 mỹ nhân Hoa ngữ được dân mạng tìm kiếm nhiều nhất (P1)

13/10/2012 07:00
Long Hy
(GDVN) - Đây là 10 người đẹp sở hữu thân hình gợi cảm và quyến rũ, họ không chỉ có gương mặt hút hồn mà tài năng còn được chứng minh qua nhiều giải thưởng, sự cống hiến trong nghệ thuật.
Nữ diễn viên Hải Thanh, cựu sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 1997. Sự nghiệp diễn xuất của Hải Thanh gắn liền với những tác phẩm điện ảnh như “Ngọc Quan Âm” 2003, “Dương Qúy Phi và An Na” hay “Ở trọ”… đều là những bộ phim để lại dấu ấn riêng của cô trong lòng khán giả.

Nữ diễn viên Hải Thanh, cựu sinh viên  Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 1997. Sự nghiệp diễn xuất của Hải Thanh gắn liền với những tác phẩm điện ảnh như “Ngọc Quan Âm” 2003, “Dương Qúy Phi và An Na” hay “Ở trọ”… đều là những bộ phim để lại dấu ấn riêng của cô trong lòng khán giả.

Năm 2010, bộ phim “Cô dâu thời đại” đã mang lại thành công vang dội cho Hải Thanh qua biệt danh “Cô dâu dân quốc”, đồng thời mang lại giải Phim được khán giả yêu thích nhất và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Ưng lần thứ 25, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Phi Thiên Trung Quốc lần thứ 28.
Năm 2010, bộ phim “Cô dâu thời đại” đã mang lại thành công vang dội cho Hải Thanh qua biệt danh “Cô dâu dân quốc”, đồng thời mang lại giải Phim được khán giả yêu thích nhất và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Ưng lần thứ 25, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Phi Thiên Trung Quốc lần thứ 28.
Nữ diễn viên Hải Thanh sinh năm 1978 tại Nam Kinh với chiều cao 1.67, cân nặng 50kg. Hiện tại cô thuộc quản lý của công ty Văn hóa truyền hình Hỉ Thiên.

Nữ diễn viên  Hải Thanh sinh năm 1978 tại Nam Kinh với chiều cao 1.67, cân nặng 50kg. Hiện tại cô thuộc quản lý của công ty Văn hóa truyền hình Hỉ Thiên.

Nữ diễn viên phim truyền hình, MC Quách Kim (Sophia) sinh năm 1977 với chiều cao 1.68, từng là Á hậu 1 Hoa hậu châu Á 1997.
Nữ diễn viên phim truyền hình, MC Quách Kim (Sophia) sinh năm 1977 với chiều cao 1.68, từng là Á hậu 1 Hoa hậu châu Á 1997.
Quách Kim ghi dấu ấn với điện ảnh qua các bộ phim tiêu biểu như “Deadly Will”, “Phượng hoàng phỉ thúy” hay “Hộ quốc quân hồn”. Năm 2000, Quách Kim trở về Đại lục với vai trò làm MC cho một chương trình ở đài CCTV và đài truyền hình du lịch vệ tinh.
Quách Kim ghi dấu ấn với điện ảnh qua các bộ phim tiêu biểu như “Deadly Will”, “Phượng hoàng phỉ thúy” hay  “Hộ quốc quân hồn”. Năm 2000, Quách Kim trở về Đại lục với vai trò làm MC cho một chương trình ở đài CCTV và đài truyền hình du lịch vệ tinh. 
Năm 2010, Quách Kim tham dự phiên đấu giá từ thiện đầu tiên của hãng Jade Phoenix và bỏ ra không ít tiền tại đây để làm từ thiện đồng thời được vinh danh là “Nữ vương ngọc bích”.

Năm 2010, Quách Kim tham dự phiên đấu giá từ thiện đầu tiên của hãng Jade Phoenix và bỏ ra không ít tiền tại đây để làm từ thiện đồng thời được vinh danh là “Nữ vương ngọc bích”. 

Nữ diễn viên, ca sĩ Mạnh Xuyến (1986), cựu sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từng ghi dấu ấn với các phim “Đào mật mùa hè”, “Phong vân tuế nguyệt”… Ngoài sở hữu thân hình nóng bỏng, Mạnh Xuyến cũng được đánh giá là một người đẹp có khả năng ăn nói đáng nể, cô nổi danh với câu nói: “Chỉ có không nghĩ ra chứ không có việc gì là không làm được”.
Nữ diễn viên, ca sĩ Mạnh Xuyến (1986), cựu sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từng ghi dấu ấn với các phim “Đào mật mùa hè”, “Phong vân tuế nguyệt”… Ngoài sở hữu thân hình nóng bỏng, Mạnh Xuyến cũng được đánh giá là một người đẹp có khả năng ăn nói đáng nể, cô nổi danh với câu nói: “Chỉ có không nghĩ ra chứ không có việc gì là không làm được”. 
Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mạnh Xuyến được mệnh danh là một “kiều nữ đại gia”. Trên thương trường, Mạnh Xuyến tỏ ra mát tay khi mang về 400 ngàn tệ từ việc chơi chứng khoán. Tính đến năm 2007, Mạnh Xuyến thu về gần 5 triệu tệ và thành lập công ty chứng khoán riêng.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mạnh Xuyến được mệnh danh là một “kiều nữ đại gia”. Trên thương trường, Mạnh Xuyến tỏ ra mát tay khi mang về 400 ngàn tệ từ việc chơi chứng khoán. Tính đến năm 2007, Mạnh Xuyến thu về gần 5 triệu tệ và thành lập công ty chứng khoán riêng. 
Năm 2010, Mạnh Xuyến chính thức gia nhập làng nhạc với album đầu tay “Khi anh nắm tay em”, một album khá thành công của nữ diễn viên sinh năm 1986.

Năm 2010, Mạnh Xuyến chính thức gia nhập làng nhạc với album đầu tay “Khi anh nắm tay em”, một album khá thành công của nữ diễn viên sinh năm 1986.

Siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Châu Vỹ Đồng (Cica), người dân tộc Thủy, tỉnh Qúy Châu được truyền thông và dư luận yêu mến với gương mặt, sáng và ăn hình cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ...
Siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Châu Vỹ Đồng (Cica), người dân tộc Thủy, tỉnh Qúy Châu được truyền thông và dư luận yêu mến với gương mặt, sáng và ăn hình cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ...
Chính điều này đã mang lại cho Châu Vỹ Đồng danh hiệu quán quân và giải người mẫu được yêu thích nhất tại cuộc thi Ngôi sao người mẫu Trung Quốc lần thứ 6 năm 2000 sau khi mới tốt nghiệp trường đào tạo người mẫu trẻ Bắc Kinh.
Chính điều này đã mang lại cho Châu Vỹ Đồng danh hiệu quán quân và giải người mẫu được yêu thích nhất tại cuộc thi Ngôi sao người mẫu Trung Quốc lần thứ 6 năm 2000 sau khi mới tốt nghiệp trường đào tạo người mẫu trẻ Bắc Kinh. 
Cũng tại cuộc thi này, Châu Vỹ Đồng được truyền thông mệnh danh là Lâm Chí Linh của Đại lục. Với chiều cao lý tưởng 1.75m, cân nặng 54kg và số đo ba vòng là 86/60/89. Châu Vỹ Đồng vinh dự là gương mặt đại diện cho mười hãng thời trang nổi tiếng Trung Quốc năm 2000 – 2001.
Cũng tại cuộc thi này, Châu Vỹ Đồng được truyền thông mệnh danh là Lâm Chí Linh của Đại lục.  Với chiều cao lý tưởng 1.75m, cân nặng 54kg và số đo ba vòng là 86/60/89. Châu Vỹ Đồng vinh dự là gương mặt đại diện cho mười hãng thời trang nổi tiếng Trung Quốc năm 2000 – 2001.
Nữ diễn viên múa, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Giang Ánh Hồng (Vivi), được coi là nữ diễn viên múa thế hệ mới tiêu biểu của đất nước tỷ dân. Giang Ánh Hồng từng giành danh hiệu quán quân tại cuộc thi Giọng hát nữ xuất sắc năm 2009 của đài vệ tinh Hồ Nam.
Nữ diễn viên múa, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Giang Ánh Hồng (Vivi), được coi là nữ diễn viên múa thế hệ mới tiêu biểu của đất nước tỷ dân. Giang Ánh Hồng từng giành danh hiệu quán quân tại cuộc thi Giọng hát nữ xuất sắc năm 2009 của đài vệ tinh Hồ Nam. 
Trong sân khấu ca nhạc, người đẹp sinh năm 1988 được coi là một ca sĩ với phong cách múa có hồn và thể hiện được ngọn lửa luôn bùng cháy qua vũ đạo của mình. Giang Ánh Hồng tốt nghiệp Học viện Nghiên cứu Âm nhạc hiện đại Bắc Kinh khoa biểu diễn nhạc Âu Mỹ.
Trong sân khấu ca nhạc, người đẹp sinh năm 1988 được coi là một ca sĩ với phong cách múa có hồn và thể hiện được ngọn lửa luôn bùng cháy qua vũ đạo của mình. Giang Ánh Hồng tốt nghiệp Học viện Nghiên cứu Âm nhạc hiện đại Bắc Kinh khoa biểu diễn nhạc Âu Mỹ. 
Những ca khúc do cô thể hiện đều được gọi là những chú “đom đóm” với các ca khúc tiêu biểu như “Bad Angel”, “Exercises”, “Grasp your beauty”.

Những ca khúc do cô thể hiện đều được gọi là những chú “đom đóm” với các ca khúc tiêu biểu như “Bad Angel”, “Exercises”, “Grasp your beauty”.

Long Hy