Ảnh độc quyền: Phước Sang trả xe Mercedes cho Chung Minh

10/10/2012 08:03
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Sau những ồn ào việc ông Chung Minh tố Phước Sang mượn chiếc xe Mercedes biển 51A-127.02 của mình mà không trả, tối 7/10 chiếc xe đã về với chủ.
"Ông bầu" Phước Sang (phải) và doanh nhân Chung Minh đã ngồi lại với nhau để giải quyết vụ việc trong sự ôn hòa.Sau những bàn bạc, họ đã đi đến thống nhất. Chung Minh gác lại mọi bất đồng, hai người giải thích cho nhau về sự hiểu lầm đáng tiếc.
"Ông bầu"  Phước Sang (phải) và doanh nhân Chung Minh đã ngồi lại với nhau để giải quyết vụ việc trong sự ôn hòa.Sau những bàn bạc, họ đã đi đến thống nhất. Chung Minh gác lại mọi bất đồng, hai người giải thích cho nhau về sự hiểu lầm đáng tiếc.
Ông Chung Minh (góc trái) khảng khái: "Trước, sau như một, em vẫn quý mến anh Sang như một người anh, sẵn sàng có mặt trong những lúc anh khó khăn". Phước Sang cảm động: "Anh có gì sai thì em nói, thời gian qua mày làm ầm ĩ trên báo chí, tao mệt quá". Phước Sang đã trao trả Chung Minh chìa khóa chiếc Mercedes biển số 51A-127.02 ngay sau đó.
Ông Chung Minh (góc trái) khảng khái: "Trước, sau như một, em vẫn quý mến anh Sang như một người anh, sẵn sàng có mặt trong những lúc anh khó khăn". Phước Sang cảm động: "Anh có gì sai thì em nói, thời gian qua mày làm  ầm ĩ trên báo chí, tao mệt quá". Phước Sang đã trao trả Chung Minh chìa khóa chiếc Mercedes biển số 51A-127.02 ngay sau đó.
Chiếc xe Mercedes màu bạc nằm đợi chủ nhân ở ngoài sân.
Chiếc xe Mercedes màu bạc nằm đợi chủ nhân ở ngoài sân.
Chung Minh rất vui mừng khi gặp lại chiếc xe của mình, sau hơn 4 tháng "xa cách".
Chung Minh rất vui mừng khi gặp lại chiếc xe của mình, sau hơn 4 tháng "xa cách".
Doanh nhân trẻ này đã đứng hồi lâu, kiểm tra lại hiện trạng bên ngoài của chiếc xe.
Doanh nhân trẻ này đã đứng hồi lâu, kiểm tra lại hiện trạng bên ngoài của chiếc xe.
Chung Minh có vẻ rất hài lòng....
Chung Minh có vẻ rất hài lòng....
Chung Minh ký tên vào biên bản bàn giao xe....
Chung Minh ký tên vào biên bản bàn giao xe....
Chung Minh cười vui khi cầm tờ giấy chứng nhận sở hữu chiếc xe Mercedes biển số 51A-127.02.
Chung Minh cười vui khi cầm tờ giấy chứng nhận sở hữu chiếc xe Mercedes biển số 51A-127.02.
Chung Minh nói: "Tôi không ngờ mọi việc có thể giải quyết nhanh chóng như thế này..."
Chung Minh nói: "Tôi không ngờ mọi việc có thể giải quyết nhanh chóng như thế này..."
Bước nhanh vào chiếc xe của mình....
Bước nhanh vào chiếc xe của mình....
Chung Minh ngồi ngay vô-lăng. Mọi thứ với anh đều thuần thục, quen thuộc.
Chung Minh ngồi ngay vô-lăng. Mọi thứ với anh đều thuần thục, quen thuộc.
Kiểm tra giấy tờ xe lại một lần nữa. Chung Minh cho biết: "Tôi và anh Sang vốn thân thiết, thỉnh thoảng anh ấy vẫn mượn xe tôi đi và ngược lại. Nhưng lần này lâu quá nên tôi rất nóng ruột vì không có xe để đi lại".
Kiểm tra giấy tờ xe lại một lần nữa. Chung Minh cho biết: "Tôi và anh Sang vốn thân thiết, thỉnh thoảng anh ấy vẫn mượn xe tôi đi và ngược lại. Nhưng lần này lâu quá nên tôi rất nóng ruột vì không có xe để đi lại".
"Nhưng anh Sang đã gặp một sự cố trong thời gian mượn xe mà anh không nói cho tôi biết. Hôm nay anh ấy đã giải thích rõ. Hiểu rõ sự việc, tôi rất thương và thông cảm cho anh Sang".
"Nhưng anh Sang đã gặp một sự cố trong thời gian mượn xe mà anh không nói cho tôi biết. Hôm nay anh ấy đã giải thích rõ. Hiểu rõ sự việc, tôi rất thương và thông cảm cho anh Sang".
Anh nhìn quanh nội thất bên trong...
Anh nhìn quanh nội thất bên trong...
Kiểm tra lại đèn...
Kiểm tra lại đèn...
"Mọi thứ ổn hết rồi" - Doanh nhân trẻ gốc Khơ Me này nói.
"Mọi thứ ổn hết rồi"  - Doanh nhân trẻ gốc Khơ Me này nói.
"Lúc nãy tôi đi taxi đến đây. Bây giờ về bằng Mercedes của mình, thật vui!" - Chung Minh xúc động.
"Lúc nãy tôi đi taxi đến đây. Bây giờ về bằng Mercedes của mình, thật vui!" - Chung Minh xúc động.
"Tôi sẽ rút đơn tố cáo anh Sang ngay vào sáng mai. Mọi việc coi như kết thúc. Chúng tôi vẫn là anh em tốt của nhau. Khi nào anh Sang cần, tôi sẽ có mặt".
"Tôi sẽ rút đơn tố cáo anh Sang ngay vào sáng mai. Mọi việc coi như kết thúc. Chúng tôi vẫn là anh em tốt của nhau. Khi nào anh Sang cần, tôi sẽ có mặt".
Lê Ngọc Dương Cầm