Ảnh người nổi tiếng: Từ Madona, Paris Hilton... đến Hà Tăng - Hà Hồ

28/04/2011 07:30
(GDVN) - Madona bị đăng hình không xin phép trên báo; Paris Hilton bị quảng cáo cho phim cấp 3; Miley Cyrus, Kim Kardashian 'phơi mặt' trên sex toy...

(GDVN) - Liên quan đến vấn đề hình ảnh của ngôi sao, khác với chuyện 'tự nguyện nude' và tự công bố của Ngọc Quyên, thì làng giải trí Việt thời gian qua dấy lên 2 vụ 'đánh cắp' hình ảnh khá đình đám. Một là chuyện những bức hình cá nhân của 'nữ hoàng đồ lót' Ngọc Trinh bị phơi bày và bình phẩm trên mạng; hai là chuyện một game trực tuyến 'hồn nhiên' tạo hình hai nhân vật giống hệt Tăng Thanh Hà - Hồ Ngọc Hà để cho vào vai những cô gái vây quanh một đại gia giàu có.

{iarelatednews articleid='1105,854,785,685'}

Bài 2: Khi người nổi tiếng bị lạm dụng hình ảnh

Hình ảnh đẹp trong lòng công chúng của các ngôi sao đôi khi lại trở thành một chiêu bài quảng cáo không xin phép, trở thành ‘mồi ngon’, ‘công cụ kiếm tiền’ của nhiều mặt hàng, nhãn hiệu.

Madonna và vụ thắng kiện 7,5 triệu đô la

Cuối năm 2008, nữ hoàng nhạc pop Madonna đã giành chiến thắng trong 1 vụ kiện tụng lớn với số tiền lên đến 7,5 triệu đô la.

Ảnh cưới của Madona bị dùng không xin phép.
Ảnh cưới của Madona bị dùng không xin phép.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc một tờ báo khổ nhỏ ở Anh đã đăng tải những tấm ảnh cưới của cô với chồng cũ Guy Ritchie từ năm 2000 mà không hề xin phép. Những tấm ảnh này của Madonna đã bị nhà thiết kế nội thất Robert Joseph Wilber 'chôm chỉa' và bán cho tờ Mail on Sunday với giá 7.500 đô la. Sau khi có được những tấm ảnh, tờ báo này đã cho đăng tải chúng lên trang bìa và 2 trang trong. Tổng số ảnh cưới bị đánh cắp, theo Madonna, là khoảng 26 tấm.

Mặc dù tờ báo nói trên đã phản bác lại quyết định của tòa án, nhưng cuối cùng vẫn phải bồi thường cho Madona số tiền 7,5 triệu đô la. Madona sau đó đã quyên số tiền này cho quỹ từ thiện Raising Malawi mà cô thành lập, nhằm giúp các trẻ mồ côi bị AIDS ở Malawi - quê hương cậu con trai nuôi David Banda của cô.

Paris Hilton bị quảng cáo cho... phim cấp 3

Mọi việc xuất phát từ việc cuốn phim 'ân ái' của Paris Hilton và bạn trai sau đó bị chính anh chàng này phát tán lên mạng. Sau một thời gian tạm lắng, Paris phát hiện ra hình ảnh của mình được treo lên quảng cáo cho một cửa hàng phim cấp 3 tại Toronto, Canada. Bức hình này được lấy từ một cảnh 'nóng' của cô trong cuốn băng bị phát tán nói trên.

Đại diện của Paris đã yêu cầu cửa hàng này dỡ những tấm ảnh quảng cáo xuống, tuy nhiên đã bị từ chối. Ngày 24/10, Paris đã đích thân đến cửa hàng này và xé toang toàn bộ các poster quảng cáo. Đại diện của Paris Hilton đã yêu cầu cửa hàng này phải ém đi sự việc, nếu không họ sẽ kiện ra tòa tội bôi nhọ hình ảnh của người đẹp tóc vàng.

Miley Cyrus và Kim Kardashian: Nạn nhân của quảng cáo sex toy

Mới đây nhất, nữ hoàng tuổi teen của Hollywood, Miley Cyrus cũng đã lên tiếng chuẩn bị kiện Công ty Pipedream Products với lý do: Một loạt hình ảnh minh họa rất giống với ngôi sao 18 tuổi này được gắn lên một sản phẩm sex toy mang tên Finally Miley, được bày bán ở bang Amazon với giá 27 USD. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay thì phía Miley cũng chưa có động tĩnh gì thêm, trong khi các sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường.

Miley Cyrus bị dùng hình để quảng cáo cho một loại sex toy!
Miley Cyrus bị dùng hình để quảng cáo cho một loại sex toy!

Trước Miley, đàn chị Kim Kardashian cũng từng là nạn nhân của sự việc tương tự. Hình ảnh của cô nàng siêu vòng 3 xuất hiện trên một quảng cáo cho một loại đồ chơi tình dục có tên "Kinky Kim Filthy Love Doll", và được miêu tả với những lời lẽ rất tục tĩu. Luật sư của cô, Shawn Chapman Holley đã gửi một bức thư với những lời lẽ rất cứng rắn đến Pipedream Products, Inc – công ty bán loại đồ chơi tình dục này yêu cầu dừng lại việc sản xuất trước khi họ nhờ sự can thiệp của pháp luật. Thế nhưng, Pipedream không dừng lại với lời giải thích: “Sự giống nhau giữa búp bê Kinky Kim và Kardashian chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”!

Bea Yong Jun và hàng loạt sao Hàn thắng kiện lớn

Ngôi sao của Bản tình ca mùa đông từng quyết tâm kiện đến cùng về việc hình ảnh của mình bị lạm dụng trái phép. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tạp chí It’s KOREAL sử dụng hình ảnh cá nhân của anh mà không xin phép. Vụ kiện được tòa án Nhật giải quyết với mức bồi thường cho nam tài tử này là 4 triệu yên.

Bae Yong Jun từng thắng kiện sau khi bị dùng ảnh không xin phép.
Bae Yong Jun từng thắng kiện sau khi bị dùng ảnh không xin phép.

Vụ việc của Bae cũng khiến người hâm mộ nhớ đến một vụ kiện tập thể của 7 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn liên quan đến việc bị lạm dụng hình ảnh. Theo đó 7 ngôi sao gồm Jeon Ji Hyun, Jung Woo Sung, Kim Sun Ah, Jo In Sung, Yan Jin Woo, Ji Jin Hee, Cha Tae Hyun đã nhất loạt kiện tạp chí Screen M&B vì tổ chức triển lãm ảnh trưng bày những tấm hình của họ mà không được sự đồng ý. Cuối cùng được tòa án phân giải với mức đền bù cho các ngôi sao từ 5-15 triệu won.

Sao Hoa ngữ và những lần bị lạm dụng ‘dở khóc dở cười’

Tháng 5/2010, cư dân mạng đã phát hiện ra những hình ảnh của chàng công tử đẹp trai Ngô Tôn xuất hiện trên một quảng cáo ‘cười ra nước mắt’. Ngô Tôn bị một bệnh viện ở Trung Quốc dùng hình ảnh của mình cho việc phẫu thuật cắt bao quy đầu. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, bản thân người hâm mộ cũng như Ngô Tôn đã vô cùng giận dữ vì việc dùng hình ảnh không hề được sự đồng ý của anh. Nhiều cư dân mạng cũng lý giải do Ngô Tôn quá đẹp trai với khuôn mặt nam tính và cơ thể cường tráng nên đã bị lợi dụng một cách trắng trợn.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 10/2010, một sự việc cũng khiến showbiz Hoa ngữ phải chao đảo đó là hình ảnh của một loạt những ngôi sao lớn như Từ Hy Đệ, Thái Y Lâm, Lâm Tâm Như… được rao bán trái phép trên một website ảnh khiêu dâm. Theo đó, chỉ cần bỏ ra 10 USD người mua ảnh có thể tải về hoặc xem trực tiếp trên web những bức ảnh không mặc gì của những ngôi sao này!

Sự việc mới đây nhất là trường hợp của Vương Tâm Lăng. Tương tự trường hợp của Ngô Tôn, hình ảnh Vương Tâm Lăng bị sử dụng cho một quảng cáo nhạy cảm: nạo phá thai không gây đau đớn. Hai cơ sở của một bệnh viện tại Quảng Châu và Hồ Nam đã sử dụng hình ảnh Vương Tâm Lăng với mục đích kiếm tiền trái phép. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện họ đã âm thầm gỡ quảng cáo này. Đại diện công ty quản lý của nữ ca sĩ này cho hay họ sẽ không đem vụ việc ra kiện tụng, nhưng rất bất bình vì hành động đó.

Và chuyện ở Việt Nam: Giống hệt Tăng Thanh Hà - Ho

Tương tự những câu chuyện trên, ở Việt Nam mới đây là việc FPT Online tung ra một teaser quảng cáo game tại website Quoccuong.gate.vn/quoccuong.html. Trong trang web này, có hình hai cô gái nhìn giống hệt nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Phía FPT lý giải rằng việc hình ảnh đó không thể khẳng định chính là nhân vật ngoài đời thật. Còn hai ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt khi được hỏi mới... ngơ ngác vì chưa hề biết chuyện, nhưng rồi cũng đành im lặng cho qua bởi tâm lý không muốn dính vào kiện tụng hoặc sợ bị hiểu lầm là cố tình gây scandal.

Về vụ việc này, luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn Luật sư Nam Định cho rằng:  Về vấn đề này, luật sư Ngô Ngọc Trai - Đoàn luật sư Nam Định, cũng đồng tình: Việc FPT Online ra loại game mới có hình đại diện khi nhìn thấy ngay là giống với ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Tăng Thanh Hà. Việc sử dụng hình ảnh nếu chưa được sự đồng ý của thân chủ là sai theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Zic Nguyên