Bá Chi bị đồn vòi 6 triệu đô la, Đình Phong: "Đừng nói lung tung"!

13/07/2011 05:39
(GDVN) – Về tin đồn Bá Chi yêu cầu chu cấp 6 triệu đô la Hồng Kông mỗi tháng để chăm lo cho các con, Đình Phong bực bội: "Đừng nói lung tung"!

(GDVN) - Chiều ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có tin đồn Trương Bá Chi yêu cầu anh chu cấp 6 triệu đô la Hồng Kông mỗi tháng để chăm lo cho các con, nam diễn viên nổi tiếng bực bội: "Đừng nói lung tung"!

Cuộc sống của đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn đang chìm trong "cơn bão" truyền thông ở Hồng Kông. Tạ Đình Phong cho biết, anh muốn giao hết mọi công việc cho luật sư, là một người cha, anh chỉ muốn hai con trai Lucas và Quintus không bị tổn thương vì chuyện ly hôn của bố mẹ, có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh. Trở về từ Malaysia, tuy bận rộn với việc quay quảng cáo nhưng anh vẫn cố gắng tới thăm con ở khu Dương Minh Sơn, để các con cảm nhận được rằng dù bố mẹ ly hôn nhưng tình phụ tử sẽ vĩnh viễn không mất đi.

 

Chiều 12/7, như thường lệ Tạ Đình Phong đến công ty của mình, khi phóng viên hỏi “anh bắt đầu làm việc chưa”, Tạ Đình Phong tâm trạng khá tốt, vui vẻ thừa nhận. Nhưng khi bị đặt câu hỏi rằng có phải Trương Bá Chi yêu cầu chu cấp 6 triệu đô la Hồng Kông mỗi tháng để lo cho các con hay không, anh tỏ vẻ bực bội: ”Không phải thế, đừng nói lung tung”!

Chưa tha, phóng viên tiếp tục hỏi về việc có phải mỗi tháng Bá Chi chỉ đồng ý cho anh gặp con 1 lần hay không, Đình Phong khẳng định: “Không có chuyện như vậy”! Về việc Bá Chi muốn xuất bản tự truyện, nội dung sẽ liên quan đến Đình Phong, nam diễn viên thẳng thắn: “Tôi không quan tâm đến những tin tức đó, tôi không biết, không lo lắng cô ấy sẽ viết về cái gì”. Khi được hỏi liệu anh và Bá Chi đã đạt đươc sự đồng thuận trong việc ly hôn hay không, anh nói: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi này”. Hỏi về hai con trai những ngày này ra sao, Đình Phong chỉ cười. Có vẻ như Tạ Đình Phong đã cởi mở hơn nhiều về chuyện gia đình mình.
 
Về con số 6 triệu đô la Hồng Kông mà báo chí đưa tin, theo luật sư Hoàng Quốc Đồng là một “cái giá trên trời”. Ông cho biết: “Ngay cả ngôi sao Hollywood cũng không có  số tiền lớn như vậy. Vấn đề đầu tiên là làm sao tính toán ra con số này, bởi lẽ tiền nuôi dưỡng, ăn học, đi lại và tiền chi phí nhà cửa (mức cao) cho con cái là nửa triệu mỗi tháng, vậy hơn 5 triệu còn lại để làm gì? Ai đưa ra con số này là không xem xét kỹ lưỡng, thực sự là bất thường. Còn nếu nó là thật thì chỉ có thể than thở rằng sự chênh lệnh giữa người giàu người nghèo ở Hồng Kông thực sự là rất đáng quan tâm”.

{iarelatednews articleid='7231,7350,7161,7113,7099,6941,6765,6785,6755,6757,6650,6316,6233,6134,6111,6011,5909,5730,5715,5657,5660,5597,5609,5573,5195,4593,4506,3644'}

H.H