Bóng đá Thái Lan đấu đá nội bộ

07/07/2011 02:16
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Worawi Makudi vừa quyết định loại hai nhân vật trụ cột do có hành động chống đối ông trong cuộc bầu cử chủ tịch.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi vừa quyết định loại khỏi FAT hai nhân vật trụ cột là Virach Charnpanich và Adisak Benjasiriwan, do có hành động chống đối ông trong cuộc bầu cử chủ tịch FAT tháng 6 vừa qua.

Virach Charnpanich là cựu trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã đứng ra tranh cử trực tiếp với ông Makudi, tranh giành chiếc ghế chủ tịch FAT. Suốt thời gian vận động tranh cử, ông Charnpanich đã có “lời qua tiếng lại” và những chỉ trích nhắm vào đối thủ Makudi. Nên thật dễ hiểu khi Makudi trúng cử, ông Charnpanich đã bị “đá đít”.

Ông Worawi Makudi thẳng tay thanh trừng những ai đã chống đối ông.
Ông Worawi Makudi thẳng tay thanh trừng những ai đã chống đối ông.

Ông Adisak Benjasiriwan được mệnh danh là 'cha đẻ' của bóng đá futsal Thái Lan cũng chịu chung cảnh ngộ do đã ủng hộ đắc lực ông Charnpanich. Ông Benjasiriwan không chỉ bị loại khỏi Ủy ban điều hành FAT, mà còn bị cách chức chủ tịch Ủy ban Phát triển bóng đá futsal Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Anh Bangkok Post (Thái Lan), chủ tịch FAT Makudi thẳng thắn thừa nhận: “Benjasiriwan và tôi đã làm việc với nhau trong một thời gian dài và ông ấy đã làm rất tốt ở môn bóng đá futsal. Nhưng ông ấy đã ủng hộ Charnpanich trong cuộc bầu cử vừa qua khiến tôi không thoải mái khi làm việc với ông ấy. Tôi sợ nếu giữ lại ông ấy sẽ khiến công việc của chúng tôi không thể tiến hành trôi chảy”.

Việc ông Benjasiriwan bị cách chức đã đặt bóng đá futsal Thái Lan trước thách thức rất lớn, khi rất nhiều cầu thủ tuyên bố sẽ rời bỏ đội tuyển futsal Thái Lan. Càng đáng lo hơn khi chỉ còn một năm nữa, Thái Lan sẽ phải đứng ra tổ chức giải vô địch futsal thế giới.

Theo Tuổi Trẻ Online