Cựu ngôi sao Milan bỏ bóng đá đi làm phó Thủ tướng

09/10/2012 15:50
Anh Thy
(GDVN) - Kakha Kaladze, cựu ngôi sao từng 2 lần vô địch Champions League cùng AC Milan đã trở thành phó Thủ tướng Georgia ở tuổi 34.
Theo tin từ BBC, Kakha Kaladze, cựu cầu thủ AC Milan đã được bầu làm phó Thủ tướng Georgia, phụ trách phát triển kinh tế vùng và cơ sở hạ tầng.

Người phát ngôn của Quốc hội Georgia, David Usupashvili (trái) bắt tay tân phó Thủ tướng Kakha Kaladze (phải) trong lễ nhậm chức.
Người phát ngôn của Quốc hội Georgia, David Usupashvili (trái) bắt tay tân phó Thủ tướng Kakha Kaladze (phải) trong lễ nhậm chức.

Kakha Kaladze khi còn thi đấu là một cầu thủ nổi tiếng. Anh từng khoác áo CLB AC Milan trong 10 năm (từ 2001-2010) và cùng CLB Italia 2 lần vô địch Champions League. Đầu năm nay, Kaladze giã từ bóng đá để tham gia vào chính trường. Anh tham gia Liên minh ‘Giấc mơ Georgia’ cùng doanh nhân Bidzina Ivanishvili. Kaladze, người từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Georgia và luôn được xem là một trong những nhân vật được yêu thích nhất tại quốc gia 5 triệu dân, đã giúp ‘Giấc mơ Georgia’ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước.

Niềm vui của tân phó Thủ tướng Kakha Kaladze.
Niềm vui của tân phó Thủ tướng Kakha Kaladze.

Sau khi trở thành Thủ tướng Georgia, ông Bidzina Ivanishvili đã tiến cử Kakha Kaladze vào vị trí phó Thủ tướng. Ngoài ra, ông Ivanishvili còn giới thiệu các vị trí trong nội các mới của mình, bao gồm phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Alasania (nguyên Đại sứ Georgia tại Liên hợp quốc), Bộ trưởng Ngoại giao Irakli Gharibashvili (nguyên Đại sứ tại Đức và Hà Lan), Bộ trưởng Tư pháp Tea Tsulukiani.
Anh Thy