Giao lưu trực tuyến, Chí Anh: "Với tôi, Nhã Khanh là 2 trong 1"

08/07/2011 02:03
(GDVN) - Chí Anh nói về người bạn gái và cũng là bạn nhảy kém mình 17 tuổi: "Với tôi, Nhã Khanh là sự lựa chọn 2 trong 1".

(GDVN) - Buổi giao lưu trực tuyến với hai kiện tướng DanceSport Chí Anh - Nhã Khanh bắt đầu lúc 9h sáng nay (8/7) đã khép lại đầy bất ngờ khi "cặp đôi vàng" có những bật mí thú vị về nhau. Chí Anh nói về người bạn gái và cũng là bạn nhảy kém mình 17 tuổi: "Với tôi, Nhã Khanh là sự lựa chọn 2 trong 1". Mời độc giả cùng theo dõi lại nội dung buổi giao lưu trực tuyến này.

{iarelatednews articleid='6745,6619,6613,5125,5056,4192,4106'}

Trước khi bắt đầu giao lưu, kiện tướng DanceSport quốc tế Chí Anh đã chính thức gửi tặng đến độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam 20 suất học khiêu vũ miễn phí tại Trung tâm do Chí Anh trực tiếp giảng dạy tại số 65 Quán Sứ hoặc số 65 ngõ 140 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (trị giá 350.000 đồng/suất, học trong 1 tháng). Về phía Tòa soạn, Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình cũng gửi tặng đến "cặp đôi vàng" của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam 02 suất học bổng tiếng Anh toàn phần của Trường Quốc tế Việt Anh (trị giá 3 triệu đồng/suất).

Ông Nguyễn Tiến Bình cho biết, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngoài mục tiêu chính là vì sự phát triển của nền giáo dục nước nhà cũng phấn đấu trở thành một thế giới quà tặng - học bổng cho đông đảo bạn đọc trên khắp cả nước. Dưới đây là nội dung giao lưu: 

Ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập (trái) và ông Bùi Ngọc Cải (phải) tặng hoa Chí Anh - Nhã Khanh.
Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình (trái) và Phó Tổng Biên tập Bùi Ngọc Cải (phải) tặng hoa Chí Anh - Nhã Khanh.

- Chào hai bạn, nói về cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ, mình thấy rõ ràng trên các báo mọi người thích Thủy Tiên ra mặt, nhưng tổng kết thì BGK đánh giá Thu Minh cao hơn, tức là bình chọn của khán giả sẽ áp đảo. Theo Chí Anh và Nhã Khanh, ở góc độ chuyên môn, thì kỹ thuật nhảy của Thủy Tiên có kém so với Thu Minh không? Độ sexy quyến rũ của Thủy Tiên có hơn Thu Minh không? Tại sao Thủy Tiên vẫn thua? (Thu Thủy, ttienfan@yahoo.com)

Chí Anh: Thực ra thì cuộc thi này không đòi hỏi nhiều vấn đề kỹ thuật. Quan trọng là chất, độ máu của nhảy. Thu Minh có chất khá tốt, phong cách chuyên nghiệp, Thủy Tiên có một cái đẹp riêng, nét tinh tế riêng. Trong bài biểu diễn đêm chung kết của Thủy Tiên, những kỹ xảo làm nền cho tiết mục chính khá tốt, ấn tượng. Tuy nhiên, khi cô ấy múa điệu múa Ấn Độ, tôi không cảm nhận được nhiều lắm.

Ngồi ở vị trí BGK có nhiều yếu tố, chẳng hạn như về động tác, cặp đôi, trang phục, ý tưởng, và cuối cùng là cảm nhận của giám khảo với bài nhảy của thí sinh. Rõ ràng, không ai có thể phủ nhận bài nhảy Rumba của Thu Minh thành công, cảm xúc thí sinh này trình diễn rất thật. Tôi không hiểu hai người đó có tình cảm gì không, mà có thể nhảy tốt như vậy! Vì Rumba là vũ điệu của tình yêu mà. Thu Minh nhảy theo cách đơn giản, không nhiều màu sắc. Đó là 1 kiểu giản dị, nhưng hết sức ấn tượng, đòi hỏi nhiều ở bản thân người thực hiện như sự nỗ lực, động tác trau chuốt.

Còn Thủy Tiên, thì cô ấy lựa chọn cho mình sự hỗ trợ ấn tượng: Cả 1 vũ đoàn hoành tráng 12 người, thêm 1 chú trăn, sự ấn tượng này tạo ra hiệu ứng tốt - dĩ nhiên theo một cách khác. Nhưng tôi không ấn tượng lắm với bài nhạc mà Thủy Tiên chọn trong tiết mục Freestyle.

Nhã Khanh: Không thể so sánh được. Thủy Tiên có những bài biểu diễn có những hiệu ứng gây ấn tượng còn có thể là Thu Minh nhận được điểm cao từ BGK vì nhảy rất đúng kĩ thuật giống như là 1 cặp nhảy thi đấu chuyên nghiệp. Còn tại sao Thủy Tiên vẫn thua thì là do điểm số của BGK tuy nhiên 50% kết quả vẫn do khán giả quyết định.

- Trong cuộc thi BNHV vừa kết thúc, Chí Anh thích cặp đôi nào nhất, tại sao? (Trần Thị Hoàn, hoan.t.tran@gmail.com, Sài Gòn)

Chí Anh: Nếu về nam, tôi thích cặp đôi Phạm Anh Khoa - Iva Grigorova. Thứ nhất, các thí sinh nam mà nhảy cặp với các vũ công chuyên nghiệp nữ, thì bao giờ cũng bị thua thiệt hơn là các bạn nữ nhảy với các thí sinh nam. Bởi, trong khiêu vũ, người nam đóng vai trò khá là quan trọng trong việc dẫn dắt, tạo dáng, tạo hình. Ở cặp nhảy ở Anh Khoa, mặc dù đã không có lợi thế như trên, Anh Khoa còn nhỏ hơn bạn nhảy Iva về mặt hình thể. Vậy mà, họ đã có những màn trình diễn ấn tượng như vũ điệu dân gian Bu-ga- ri, vũ điệu Samba, vũ điệu jive, Rumba. Tôi vãn nhớ họ có tới 4 lần xuất hiện ấn tượng.

Về nữ, tôi thích Thanh Thúy và Aleksandar Vachev. Bởi, Thúy thể hiện 5 điệu nhảy Latin rất tốt. Tiếc là Thúy bị loại do không có nhiều fan. 

Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tặng đến Chí Anh - Nhã Khanh 2 suất học bổng tiếng Anh toàn phần.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tặng đến Chí Anh - Nhã Khanh 2 suất học bổng tiếng Anh toàn phần.

- Anh có biết tại sao Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ năm ngoái lại không hề xuất hiện ở cuộc thi năm nay hay không? Nếu phải so sánh giữa Ngô Thanh Vân và Thu Minh, anh chấm ai? Mỗi người mấy điểm? (Bạn Phùng Anh Kiên ở Phủ Lý, Hà Nam)

Chí Anh: Tôi không biết tại sao, vì đó phụ thuộc vào thỏa thuận giữa BTC và Ngô Thanh Vân. Ngày hôm kia, cũng có một nhà báo hỏi tôi về sự so sánh giữa 2 người này. Tôi nghĩ, đó là sự khập khiễng, vì Ngô Thanh Vân có thi cùng Thu Minh đâu? Người ta chỉ so sánh khi 2 thí sinh trong cùng cuộc thi. Ngô Thanh Vân, Thu Minh là 2 người khác nhau, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau.

- Nhã Khanh ơi, hành động lãng mạn nhất của anh Chí Anh từng dành cho bạn là gì? Qua truyền hình tớ thấy anh ấy có phần lạnh lùng, kiêu kỳ, chắc ít lãng mạn lắm nhỉ? (Bùi Hương Giang, thành phố Ninh Bình)

Nhã Khanh: Hành động lãng mạn nhất, cũng rất là nhiều và thực tế, là sự quan tâm trong cuộc sống hàng ngày dành cho nhau. Chủ yếu là tình cảm, ít về quà tặng và hoa, giữa 2 người không có sự bày vẽ.

Đấy chỉ là trên công việc, còn ở ngoài thì anh ấy rất là vui tính, thân thiện, hầu như không cáu gắt. Ở trong công việc thì rất nghiêm khắc.

- Em theo dõi khá thường xuyên chương trình Bước Nhảy hoàn vũ và phải nói là khá ấn tượng với anh Chí Anh, nhất là mái tóc ấy ạ. Rồi đến những nhận xét và đánh giá của anh với các thí sinh. Em cảm thấy nhẹ nhàng, nhí nhảnh nữa. Tại sao anh lại để mái tóc hơi bóng lộn, và vuốt cao ra đằng sau như vậy? Ngoài đời anh có để kiểu tóc đó không ạ?  (Lê Tư – hoangletu@gmail.com, Hà Nội)

Chí Anh: Ngoài đời, tôi không thể để kiểu tóc đó được. Bởi vì, nó rất là đau đầu. Và, tôi vừa mới ở Đăk Lăk về, nên tôi để mái tóc bình thường như các bạn nhìn ảnh trong cuộc giao lưu thôi! Khi tôi đi chợ, thì chị em đều nhận ra, hỏi là: “Có phải là ông giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ không? Chấm gì mà đắt thế”!

Khi mà tôi bảo phải, thì họ còn không tin, bảo rằng: Ông kia tóc bóng hơn. Cao to hơn còn cậu này, trông như xì-tin. Tôi nói: Tôi là em trai của ông Chí Anh kia! Họ cười, bảo nhưng nghe giọng nói quen quen. Và, cuối cùng họ kết luận: Ở ngoài đời đẹp trai và trẻ trung hơn trên tivi rất nhiều. Tôi cũng vui, vì bây giờ kiểu tóc của tôi gắn liền với tên Chí Anh. Một thương hiệu khó lẫn!

Nhã Khanh trả lời câu hỏi của độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Nhã Khanh trả lời câu hỏi của độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

- Nhã Khanh có biết ghen không? Nhất là khi thấy gần đây, Chí Anh và chị Khánh Thi thường cơ hội gặp lại nhau trên sân khấu BNHV? Người ta chả nói, tình cũ không rủ cũng tới mà? (Bùi Quang Hải, tphcm, haihaib@gmail.com)

Nhã Khanh: Là phụ nữ thì hẳn ai cũng biết ghen rồi (cười).

Chí Anh luôn biết cách cư xử đúng mực nên biết phân định rạch ròi đâu là ranh giới giữa tình cảm và công việc. Nên với Nhã Khanh chưa xảy ra xích mích gì với Chí Anh trong vấn đề tình cảm trong thời gian 2 năm yêu nhau.

- Chí Anh thích nhảy với chị Khánh Thi hơn hay với Nhã Khanh hơn? Bộ đôi Khánh Thi - Chí Anh thì mọi người đều đã biết và ngay cả những người không biết lắm tới DanceSport như mình cũng biết là hai bạn nhảy rất đẹp, đã đạt nhiều giải thưởng. Ngược lại cặp Chí Anh - Nhã Khanh hình như chưa thật sự nổi bật lắm. Có phải Nhã Khanh còn quá trẻ không? Bạn có nhìn thấy ở Nhã Khanh tố chất của 1 kiện tướng DanceSport trong tương lai không? (Phạm Việt Anh, Giao Thủy, Nam Định)

Chí Anh: Tính tôi thích cái gì là làm. Đương nhiên, đã làm, phải làm cho bằng được. Và, hiện tại, tôi đang nhảy với Nhã Khanh. Theo bạn thì tôi thích nhảy với ai hơn? Tôi xin khẳng định, Nhã Khanh đã là kiện tướng DanceSport (vô địch quốc gia 2009) từ năm 14 tuổi, kiện tướng quốc tế năm 2009.

- Chị Khánh Thi bảo hiện tại vẫn chia sẻ cùng Chí Anh từng bát cơm, từng cốc nước... Quả thật em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị dành cho nhau. Anh Chí Anh có thể kể về những kỷ niệm đáng nhớ, những sẻ chia, giúp đỡ... với Khánh Thi khi hai người vẫn còn chung bước hay không? Hai anh chị phải có một tình cảm sâu đậm lắm dành cho nhau mới có thể vẫn là bạn thân sau khi đã chia tay phải không? (Luxu Nguyễn, Đà Nẵng)

Chí Anh: Những kỷ niệm gian khó nhất, đó là thời mà chúng tôi du học ở bên Pháp. Và, nó quá vất vả nên tôi không muốn nhắc lại nó nữa. Nhưng, đó là những kỷ niệm đẹp, dù vậy tôi không muốn hoài niệm về quá khứ nhiều. Vì, như người ta nói, nếu anh sống về quá khứ, thì anh đã già rồi.

Cho đến giờ, tôi và Khánh Thi vẫn là bạn tốt của nhau.

- Nhã Khanh này, mình thấy Khánh Thi càng ngày càng đẹp đằm thắm, nhảy rất tuyệt và vô cùng sắc sảo. Bạn có thấy lo lắng không? Nói thật lòng mình nhé! (Đỗ Anh Thy, Hoàng Mai, Hà Nội)

Nhã Khanh: Không lo lắng, mỗi một người có một thế mạnh riêng, với chị Khánh Thi thì đã có rất nhiều kinh nghiệm trong khiêu vũ và cuộc sống nên việc nhảy đẹp và sắc sảo là điều đương nhiên. Còn Nhã Khanh ít tuổi hơn chị Thi rất nhiều cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng lại có thế mạnh về tuổi trẻ nên Nhã Khanh đang tiếp tục hoàn thiện mình và đến khi nào Nhã Khanh bằng tuổi chị Thi các bạn sẽ thấy Nhã Khanh đằm thắm, sắc sảo và khiêu vũ rất tuyệt.

Với tuổi đời rất trẻ Nhã Khanh học khiêu vũ từ năm 11 tuổi, khi học với thầy rất nghiêm khắc nhưng với Nhã Khanh chắc tại cũng thông minh và nghiêm túc nên rất ít khi thầy gây áp lực cho Nhã Khanh.

Chí Anh đang trả lời câu hỏi của độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Chí Anh đang trả lời câu hỏi của độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

- Khi Thu Minh thực hiện xong bài nhảy đầu tiên trong đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ vừa rồi, Chí Anh đã đứng bật dậy vỗ tay. Hẳn là anh đã sảng khoái lắm khi được xem một bài nhảy đẹp và tình cảm như vậy phải không? Theo anh, Thu Minh có nên bỏ nghề ca sĩ để chuyển hẳn sang nhảy không? (Nguyễn Hải Vân, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Chí Anh: Không những đứng dậy tôi đứng dậy vỗ tay, mà tất cả giám khảo cùng đứng dậy vỗ tay. Bản thân tôi còn suýt khóc vì bản nhạc Abrázame và Thu Minh cùng bạn nhảy quá tự nhiên, cảm xúc, hơn nữa, thực sự xuất thần.

Đến cuối chương trình, Thu Minh có nói với tôi là sẽ tiếp tục học thêm môn khiêu vũ này, bởi bản thân Minh rất thích. Thu Minh có nói, Chí Anh là một người rất công tâm. Tôi trả lời rằng: Chí Anh chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, cũng giống như Minh, đã là tốt nhiệm vụ của bản thân trong đêm chung kết.

- Hồi đầu thi BNHV Chí Anh có nói là sẽ cố gắng để khi chấm điểm không bị lệch nhiều so với Khánh Thi. Tại sao lại là Khánh Thi, mà không phải là cố gắng để không bị chấm lệch so với 2 giám khảo còn lại? Hay tại vì "gu" của anh với chị Khánh Thi thường "lệch pha" nhau? (Nguyễn Minh Đức, Cầu Giấy)

Chí Anh: Tôi chưa bao giờ nói câu đấy. Tôi có trả lời câu phỏng vấn số đầu tiên, khi MC Thanh Bạch hỏi, là chỉ cố gắng để càng ít “va chạm” với Khánh Thi càng tốt.

- Nhã Khanh thấy ở ngoài đời thường Chí Anh có lãng mạn, hào hoa như trên sàn nhảy không? Chí Anh có tật xấu nào không, chứ hình như trên sàn nhảy thì anh ấy hoàn hảo quá (Lục Tốn, Hà Nội)

Nhã Khanh: Ngoài đời thường anh cũng có lãng mạn nhưng ít sự trau chuốt như trên sàn nhảy. Và luôn có sự đồng cảm giữa 2 người trên sân khấu.

Không hẳn là tật xấu, có lẽ là một thói quen, là Chí Anh khá nóng tính. Ngày trước Anh nhảy Latin có phần hoang dã, rất bốc lửa nên tiếp thêm sự nóng tính đó nhưng từ khi chuyển sang Standard là những điệu nhảy tiêu chuẩn, Chí Anh đã thay đổi trở nên bình tĩnh hơn không còn vội vàng như trước đây, một phần cũng là do Nhã Khanh ít tuổi hơn nên Chí Anh có phần nhường nhịn.

 

- Chị Nhã Khanh cho em hỏi, chị yêu anh Chí Anh hơn tới 17 tuổi thì có thấy lớn hơn quá nhiều tuổi không? Tại sao chị yêu anh ấy? Lần đầu anh ấy tỏ tình với chị như thế nào, có thể tiết lộ không ạ. Em tò mò quá? (Trần Thị Thương, Phú Thọ, 16 tuổi)

Nhã Khanh: Không, vì Chí Anh tính cách trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình, Nhã Khanh cảm giác mình cũng hơi già dặn hơn so với tuổi (cười). (Vì tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ sớm và có suy nghĩ chín chắn).

Tình yêu vẫn thường không thể giải thích được, còn chuyện tỏ tình thì xin được giữ bí mật.

- Hỏi thật Chí Anh câu này, có khi nào bạn nghĩ về một khả năng, bạn và Khánh Thi sẽ lại là một cặp trên sàn nhảy? Tôi cũng giống như nhiều bạn bè, thật sự nuối tiếc khi không còn được nhìn thấy bạn và Khánh Thi sánh đôi trên sàn nhảy. (Nguyễn Văn Lâm, tp HP)

Chí Anh: Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Nhưng biết đâu đấy, tương lai vẫn luôn là một “ẩn số”. (Cười)

- Anh thấy thế nào khi thường thường, mọi bài phỏng vấn anh đều quay đi quay lại về mối tình đã qua với Khánh Thi, có cảm thấy khó chịu không? (Bùi Văn Khương, pv Báo Giáo dục VN)

Chí Anh: Khó chịu thì nói thật, có lẽ tôi không thấy khó chịu nhiều lắm đâu. Có lẽ, hơi đau đầu một chút vì mọi người hỏi nhiều quá!

- Đọc trên báo thấy anh Chí Anh không ngại bày tỏ chuyện yêu đương của mình. Trước, em thấy anh và chị Khánh Thi yêu nhau, giờ lại là chị Nhã Khanh. Nếu có một sự so sánh giữa 2 người thì anh đánh giá thế nào ạ? Tại sao anh toàn yêu người có cùng chuyên môn, hoạt động trong lĩnh vực DanceSport vì em thấy người ta bảo, cùng lĩnh vực thì rất khó yêu nhau? (Hải Hà, 22 tuổi, vangtrangcodon@yahoo.com, Sài Gòn).

Chí Anh: Nếu yêu người trong nghề, dễ thông cảm hơn. Thử tưởng tượng xem, nếu tôi có người yêu ở nhà, mà hàng tháng, phải đi tập huấn ở nước ngoài, và “ôm” một cô gái khác là bạn nhảy của mình, thì cũng khó có người yêu nào chấp nhận điều đó.

Nói thật với bạn Hải Hà, tôi sợ nhất là so sánh, vì ngồi ở vị trí giám khảo, là tôi đã phải so sánh giữa cặp nọ với cặp kia, tôi không muốn làm một giảm khảo trong cuộc sống hằng ngày, nhất là với chuyện tình cảm.

- Mình sinh năm 88, bằng tuổi Nhã Khanh. Qua đọc báo, mình biết Nhã Khanh và Chí Anh yêu nhau, hơn nữa là một cặp đôi DanceSport nổi tiếng ăn ý và nhảy đẹp. Mình muốn hỏi Nhã Khanh một câu thôi: Đó là, tình yêu có giúp 2 người thăng hoa trong những điệu nhảy không? (Hồ Ngọc Thúy, thuytm@gmail.com)

Nhã Khanh: Nhã Khanh xin đính chính luôn là em sinh năm 1995, năm nay 16 tuổi.

Thường thì khi có tình yêu giữa 2 người điệu nhảy sẽ thăng hoa hơn rất nhiều. Sự thăng hoa đó thể hiện ở sự ăn ý giữa 2 tâm hồn, khi một người hiểu được tính cách của người kia sẽ giúp cho bài biểu diễn có hồn và hòa quyện hơn, Hầu như các điệu nhảy thể hiện tình cảm của đôi nam nữ vậy nên khi yêu nhau thì thể hiện các điệu nhảy ấy sẽ thật hơn không phải giả tạo khi trên sân khấu. Đó cũng một phần làm nên thành công của CA và NK.

 
 

- Nhạc sĩ Trần Tiến đã sớm rời khỏi BNHV. Anh khoái cách nhận xét của giám khảo Trần Tiến hơn hay của anh Dũng khùng hơn? (Đoàn Ngọc Nam ở Minh Khai, Hà Nội)

Qua 2 năm ở vị trí giám khảo của BNHV, vì tôi rất vui khi có một tổ trọng tài ăn ý. Ai cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ đó là thành công của chương trình.

- Chí Anh ưng nhất điều gì ở Nhã Khanh? Tương tự như vậy, hồi còn bên cạnh Khánh Thi điều gì ở chị ấy mà anh ưng nhất? (phuong_thuy_forever@yahoo.com)

Chí Anh: Những người con gái nhảy với tôi hoặc bạn gái của tôi đều là những người giỏi hơn tôi. Và, tôi thấy mình may mắn vì điều đó!

- Tôi năm nay 40 tuổi, nhà ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm Hà Nội. Nhưng quả thực xem các vận động viên khiêu vũ, tôi thấy hào hứng với bộ môn này lắm. Chí Anh là 1 người rất giỏi trong lĩnh vực này nên muốn hỏi anh, độ tuổi của tôi có thể học được bộ môn này không? Nếu học thì học ở đâu? Tôi và ông xã rất muốn học? (Đỗ Hoài Hương, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội)

Chí Anh: Xin khẳng định với bác Hương, là ở tuổi của bác, không có gì là quá muộn. Ở các cuộc thi người ta vẫn có những người trung niên, thậm chí còn lớn tuổi hơn bác tham dự. Ở các sàn nhảy, thì những người ở độ tuổi như bác, rất nhiều. Học ở đâu cũng được bác ạ. Đơn giản thì sáng ra công viên, vườn hoa. Cầu kỳ hơn, thì đến các câu lạc bộ. Nếu bác muốn gặp Chí Anh, thì có thể gặp ở Nhà văn hóa Từ Liêm thứ 2 hàng tuần, lúc 18h30. Mong sớm gặp bác. Chúc bác sức khỏe, hạnh phúc.

- Chào Nhã Khanh, mình muốn hỏi chút, học dance-sport có khó không. Mình chỉ muốn học những bước nhảy cơ bản, thì liệu sau bao lâu có thể nhảy được?

Nhã Khanh: Học DanceSport thông dụng thì rất dễ ai cũng có thể nhảy được chỉ sau một khóa học trong khoảng 1 đến 2 tháng, bạn có thể khiêu vũ điệu đơn giản, còn để học chuyên nghiệp thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, cần nhiều yếu tố khác như năng khiếu, đam mê, v.v...

- Anh Chí Anh ơi, em thấy khi làm giám khảo BNHV anh không bao giờ ngồi cạnh chị Khánh Thi mà xen giữa hai người là giám khảo Đức Huy. Đó là sự sắp xếp của Ban tổ chức hay anh chị chủ động chọn vị trí như thế? (Bùi Thị Hà Trang, trangha_buit@yahoo.com, Nam Định)

Chí Anh: Tôi cũng không biết nữa! Không biết là có đó là sự vô tình hay sắp sếp, nhưng ngay từ năm đầu tiên, chúng tôi đã không ngồi cạnh nhau rồi. Có thể, đó là 1 sự sắp đặt, mà tôi nghĩ là sự sắp đặt của…ông trời.

- Chào Chí Anh, mình phát hiện con gái mình có năng khiếu học khiêu vũ nhưng nhiều người nói rằng thu nhập của nghề này thấp và bấp bênh, chưa kể thời gian làm nghề là ngắn ngủi. Chí Anh có thể cho mình biết có thật thế không, mình thực sự rất băn khoăn có nên cho con chọn con đường này không? (chị Hồng Ngân ở Long Biên, Hà Nội)

Chí Anh: Chị Hồng Ngân thân mến! Thứ nhất, tôi không biết hoàn cảnh gia đình chị thế nào, nhưng hãy cho cháu đi tập khiêu vũ với việc đầu tiên là đem lại cho cháu sức khỏe, sự dẻo dai, linh hoạt, được làm quen với âm nhạc, với chuyển động. Vì con người, nếu tiếp xúc với nghệ thuật và thể thao, chắc chắn con người sẽ tốt và đẹp hơn rất nhiều. Và, tôi nghĩ rằng, đó mới là cái vốn đáng quý trong hành trang cho cháu bước vào cuộc sống sau này.

Còn về thu nhập, nếu như cháu có năng khiếu, cháu có thể là 1 vũ công giỏi hoặc 1 vũ sư tốt, khi đó, cháu hoàn toàn có thể sống được bằng nghề mà mình lựa chọn. Hơn nữa, ngày nay, rất nhiều người đam mê khiêu vũ thi đấu, biểu diễn, đi dạy, nhưng họ chỉ nghĩ đó là 1 nghề tay trái thoả mãn đam mê của họ. Nghề chính nuôi sống họ, lại là một nghề khác. Tôi thấy chị ở Long Biên, mà tôi có 1 sàn tập ở số 65 ngõ 140 Ngọc Thụy, hy vọng được gặp chị và con gái ở đó!

- Nhã Khanh ơi, em vừa nhìn ảnh chị đứng cạnh Chí Anh trong buổi giao lưu này. Trông chị đẹp lắm, hihi. Em hỏi câu này hơi riêng tư nhé, chị hay trang điểm ở trung tâm nào để em cũng qua đó (một em gái ở Ba Đình, Hà Nội)

Nhã Khanh: (cười) Bạn là người đầu tiên khen Nhã Khanh trang điểm đẹp, trong cả thi đấu và cuộc sống hàng ngày thì Nhã Khanh đều tự trang điểm cho mình, Nhã Khanh cũng chỉ mới biết trang điểm thôi nên chưa tự tin lắm. Thấy mình trang điểm bị già hơn và không xinh bằng ở ngoài (cười).

- Theo anh Chí Anh, Bước nhảy hoàn vũ các năm sau có kém sức hút so với 2 năm đầu không? Vì có người cho rằng,  các năm sau khó mà tập hợp được những tên tuổi và hình dáng “khác biệt” như Siu Black, Minh Béo… nên sức hút sẽ kém đi. Thậm chí có người còn nói, Bước nhảy hoàn vũ tới năm thứ 5 sẽ kết thúc vì đã vét hết số người nổi tiếng. Anh nghĩ sao? (Lê Thị Thương, nhân viên PR)

Chí Anh: Tôi lại nghĩ ngược lại, BNHV năm nay có sức hút mạnh hơn cả năm ngoái. Ở việc số lượng người comment trong các bài báo mạng, rồi báo giấy, mổ xẻ về rất nhiều kía cạnh, từ thí sinh, nhà tổ chức, hay bản thân BGK chúng tôi… Những ý kiến như vậy có rất nhiều chiều. Điều đó chứng tỏ là chương trình thành công.

Và, tôi cũng được biết, BTC sẽ đầu tư nhiều hơn nữa về mặt chuyên môn cho các thí sinh dự dịnh tham gia BNHV năm sau. Thậm chí, là trước hẳn 1 năm. Như vậy, Chất lượng chuyên môn, sẽ tăng rất cao. Thí sinh không cần phải sử dụng quá nhiều trò diễn để tạo hiệu quả cho bài biểu diễn của mình. Càng ngày, các cặp nhảy, càng đến gần với khiêu vũ thực sự hơn. Các yếu tố phụ trợ chỉ làm hấp dẫn hơn bài biểu diễn. Ví dụ: năm nay chúng ta thấy có những tiết mục 70% là diễn trò, 30% còn lại là khiêu vũ. Năm sau, chúng ta có thể thấy, 50% là khiêu vũ. Thế thôi!

Tôi nhớ, Bình ngô Đại cáo có câu: “Tuấn kiệt như sao buổi sớm/Nhân tài như lá mùa thu”. Vậy thì, lo gì Bước nhảy hoàn vũ không có thí sinh giỏi tham dự.

- Hiiii, đúng là anh chị giờ thi ở trong nước thì còn ai thắng nổi nữa. Nhã Khanh có thể tiết lộ cho mọi người biết những cuộc thi sắp tới và bạn có run không, bạn phải tập luyện như thế nào? (bạn Tiểu Muội, trú ở Mai Dịch)

Nhã Khanh: Khi mà đã vô địch ở trong nước rồi thì Chí Anh và Nhã Khanh sẽ tiếp tục vươn ra những đấu trường quốc tế. Để chuẩn bị cho các giải đấu lớn thì hàng ngày Chí Anh và Nhã Khanh vẫn tập luyện đều đặn, ít thì 4 tiếng/ngày nhiều thì 8 tiếng/ngày. Khi mà đã được chuẩn bị tập luyện tốt thì sẽ không run chút nào. Sắp tới, vào tháng 7 này Chí Anh và Nhã Khanh cùng với học sinh sẽ đi tập huấn tại Đức và Italy 1 tháng. và cũng sẽ tham gia giải vô địch quốc gia KVTT vào tháng 10 tới.

- Em chào anh Chí Anh. Em rất thích DanceSport và những bước nhảy của anh. Em hỏi một chút về chuyện riêng tư nhé, rất mong anh trả lời. Em thấy anh tuyên bố trên báo là người yêu hiện tại là Nhã Khanh cũng là 1 vận động viên DanceSport. Anh và chị có dự định đi đến hôn nhân không? Vì em thấy anh cũng lớn tuổi rồi mà. Tại sao anh lại yêu chị Nhã khanh vậy? (Vân Sam, Hà Nội)

Chí Anh: Nhiều người cũng hỏi tôi câu này. Tôi thường có chung 1 câu trả lời: Đợi người yêu lớn đã!

- Theo dõi buổi giao lưu này từ đầu và xem phần nhận xét của giám khảo BNHV thì anh thấy anh Chí Anh là người dí dỏm, vui tính lắm. Đàn ông vừa đẹp trai, hào hoa, vừa dí dỏm, cởi mở... như Chí Anh thì "đào hoa" phải biết. Nhã Khanh có sợ không? (Nguyễn Văn Đồng, Nam Định) 

Nhã Khanh: (Cười) "Đào hoa" trên sân khấu thôi còn ở ngoài thì chẳng ai nhận ra Chí Anh hào hoa đâu. Không biết nếu nhìn thấy Chí Anh mặc quần đùi, áo may ô đi dép tông thì bạn còn nghĩ Chí Anh "đào hoa" như vậy không? Mà Chí Anh cũng ít mối quan hệ với các cô gái khác chỉ toàn là các cháu gái học sinh của anh mà thôi.

- Nếu phải lựa chọn một trong hai, giữa người yêu hiện tại là Nhã Khanh và niềm đam mê DanceSport, thì anh Chí Anh sẽ chọn gì? (Trần Liêm Trực, trucltr@yahoo.com, Đà Nẵng)

Chí Anh: Câu này trả lời dễ quá, đương nhiên tôi sẽ chọn Nhã Khanh. Bởi vì, khi chia tay Khánh Thi, tôi đã định từ bỏ khiêu vũ. Từ khi gặp và yêu Nhã Khanh, tôi thực sự có thêm cảm hứng, và quyết tâm theo đuổi bộ môn này. Với tôi, Nhã Khanh là sự lựa chọn 2 trong 1.

- Nhã Khanh ơi, có khi nào em nghĩ tới khả năng thay thế bạn nhảy, khi Chí Anh đã 40 tuổi chẳng hạn? (Hương Trà, Vinh, Nghệ An)

Nhã Khanh: Chí Anh hiện tại chỉ mới 33 tuổi, còn khả năng thay thế bạn nhảy trong tương lai thì em cũng chưa biết được chị ạ.

- Giờ tách riêng hai bạn ra nhé, hỏi một số câu trắc nghiệm tình cảm 2 người. Đề nghị các anh chị nhà báo bên cạnh không “xi-nhan” cho 2 nhân vật nhé: màu yêu thích của hai bạn là gì? Thường làm gì lúc rảnh rỗi? Nơi đi chơi ở đâu là cả hai thích nhất? Tỏ tình lần đầu khi nào, tại đâu? Yêu nhất ở nhau điểm gì? (Hai bạn Phương – Hưng, rất mến Nhã Khanh đấy!)

Chí Anh: Màu yêu thích: Đỏ và đen. Rảnh rỗi, thường đi xem phim. Nơi đi chơi: Có được đi chơi nhiều đâu mà thích. Tỏ tình lần đầu: Mùng 7 tết năm 2009, tại Bãi sông Hồng. Yêu Nhã Khanh ở điểm: một điểm quá ít, bạn cho tôi thêm nhé! Có lẽ là yêu tất, yêu cả con người Nhã Khanh.

Nhã Khanh: Nhã Khanh thích những màu nổi như Đỏ, Cam, Vàng... (giống màu váy Nhã Khanh đang mặc... cười) còn Chí Anh thích những gam màu trầm như đen, nâu... Lúc rảnh rỗi: hầu như là đi xem phim. Thích đi du lịch xa vào những kì nghỉ, những nơi có phong cảnh đẹp để Nhã Khanh có thể chụp ảnh.  Tỏ tình mùng 7 tết năm 2009, tại Bãi Sông Hồng (cười). Yêu nhau nhất ở điểm dễ gần, dễ nói chuyện, hài hước.

* Do thời gian có hạn, buổi giao lưu trực tuyến với Chí Anh - Nhã Khanh xin dừng tại đây. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và hai vị khách mời xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm. Trân trọng!

Chí Anh và Nhã Khanh vừa góp mặt tại Giải Vô địch Trẻ KVTT Quốc gia và Cúp KVTT mở rộng năm 2011 tại Đăk Lăk.

Mặc dù môn khiêu vũ thể thao (KVTT) này có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, nhưng có lẽ phải đến khi cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ được phát sóng trên VTV3 từ năm 2010, đa số người dân Việt Nam mới hiểu hơn về DanceSport, về vẻ đẹp, sự quyến rũ của những vũ điệu trứ danh như cha cha cha, valse, tango, rumba, pasodoble...

Là giám khảo 2 năm liên tiếp của cuộc thi, Chí Anh sẽ trả lời cho độc giả "từ A đến Z" những câu hỏi về hậu trường của Bước nhảy Hoàn vũ, về các ngôi sao tham dự cuộc thi, về đêm chung kết, về những thắc mắc rất đời thường như: học nhảy ở lứa tuổi nào thì hợp, học bao lâu để nhảy đẹp, học ở đâu thì dạy tốt v.v.

Cuối năm 2009, Chí Anh đã rất đĩnh đạc và tự hào khẳng định: "Nhã Khanh không chỉ là bạn nhảy mà còn là người yêu của tôi"! Mới đây, trong cuộc trò chuyện của Nhã Khanh với Giáo dục Việt Nam, độc giả có thể nhận thấy niềm hạnh phúc và vui tươi trong tâm sự của cô gái sinh năm 1995: "Bạn em bảo "chú" Chí Anh trẻ quá"! Trước câu hỏi Nhiều người lo lắng cho em khi thấy anh Chí Anh và Khánh Thi ngày càng có nhiều cơ hội để tái ngộ trên sân khấu Bước nhảy Hoàn vũ?, Nhã Khanh khẳng định: Em không có gì cần phải lo lắng. Đâu phải chỉ Bước nhảy Hoàn vũ hai anh chị ấy mới có cơ hội tái ngộ, anh Chí Anh và chị Thi còn kết hợp ở nhiều chương trình khác. Em vẫn thường xuyên gặp chị Thi. Đó hoàn toàn chỉ đơn thuần là công việc thôi!

Bởi vậy, ngoài chuyện chuyên môn, Chí Anh và Nhã Khanh cũng sẽ rất vui lòng, cởi mở tâm sự với độc giả về tình yêu, tình bạn, gia đình, sự nghiệp... trong bối cảnh giới người nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay nhiều người lại e sợ, giấu nhẹm chuyện riêng tư, có kẻ lại lợi dụng những chuyện đó để đánh bóng tên tuổi.

BBT Văn hóa