Jennifer Phạm bức xúc chồng cũ, Ngọc Ngoan xấu hổ vì nhảy kém (P94)

24/04/2012 19:20
V.T (tổng hợp)
(GDVN) - Khánh Thi lên tiếng chuyện váy phản cảm, Jennifer Phạm lần đầu nói về người mới, Hồng Nhung mẹ tròn con vuông...<Đây là bản tin Sao Việt chỉ có trên Giaoduc.net.vn>
'Bố mẹ Jenni cũng có gặp Hải một lần và cũng không đề cập gì đến chuyện tái hôn vì thực ra bố mẹ cũng hiểu rằng Jenni đã vấp ngã một lần rồi nên nếu đi đến quyết định sau này thì phải cần tìm hiểu kỹ càng', người đẹp Jennifer Phạm lần đầu lên tiếng về tình yêu mới.
'Bố mẹ Jenni cũng có gặp Hải một lần và cũng không đề cập gì đến chuyện tái hôn vì thực ra bố mẹ cũng hiểu rằng Jenni đã vấp ngã một lần rồi nên nếu đi đến quyết định sau này thì phải cần tìm hiểu kỹ càng', người đẹp Jennifer Phạm lần đầu lên tiếng về tình yêu mới.
Trước câu hỏi: Quang Dũng từng nói rằng anh ấy và người đàn ông tên Hải này từng là bạn, thực hư mối quan hệ này là gì? Jennifer nói: Thực sự là sau khi đọc bài báo mà Dũng nói xong, Jenni và những người bạn biết Jenni và Dũng đều rất bức xúc vì họ đều biết mối quan hệ này. Nhiều người cũng bảo Jenni nên đính chính lại nhưng Jenni không muốn làm to chuyện. Hải và Dũng chỉ là biết nhau qua một số người bạn, không hề là bạn thân.
Trước câu hỏi: Quang Dũng từng nói rằng anh ấy và người đàn ông tên Hải này từng là bạn, thực hư mối quan hệ này là gì? Jennifer nói: Thực sự là sau khi đọc bài báo mà Dũng nói xong, Jenni và những người bạn biết Jenni và Dũng đều rất bức xúc vì họ đều biết mối quan hệ này. Nhiều người cũng bảo Jenni nên đính chính lại nhưng Jenni không muốn làm to chuyện. Hải và Dũng chỉ là biết nhau qua một số người bạn, không hề là bạn thân.
Hoa hậu chia sẻ thêm: Chính anh Hải là người khuyên Jenni không được nóng nảy và để thời gian trả lời. Anh Hải là người không những chia sẻ với Jenni khá nhiều chuyện trong công việc mà còn trong cuộc sống. Jenni nghĩ rằng đó là những điều rất đáng quý. Nếu lúc đó mà Jenni thiếu suy nghĩ, cãi qua cãi lại trên mặt báo cũng không hay. (Theo 2Sao)
Hoa hậu chia sẻ thêm: Chính anh Hải là người khuyên Jenni không được nóng nảy và để thời gian trả lời. Anh Hải là người không những chia sẻ với Jenni khá nhiều chuyện trong công việc mà còn trong cuộc sống. Jenni nghĩ rằng đó là những điều rất đáng quý. Nếu lúc đó mà Jenni thiếu suy nghĩ, cãi qua cãi lại trên mặt báo cũng không hay. (Theo 2Sao)
Diva của làng nhạc Việt đã sinh đôi một công chúa và một hoàng tử tại bệnh viện ở Mỹ, trước thời gian dự sinh khoảng 2 tuần. Một nguồn tin thân cận với gia đình "cô Bống" ở Việt Nam cho biết, nữ diva đã sinh sớm hơn dự định khoảng gần 2 tuần để mang lại sự an toàn cho cả mẹ và hai bé. Trước đó bác sĩ dự đoán cô sẽ lâm bồn vào đầu tháng 5.
Diva của làng nhạc Việt đã sinh đôi một công chúa và một hoàng tử tại bệnh viện ở Mỹ, trước thời gian dự sinh khoảng 2 tuần. Một nguồn tin thân cận với gia đình "cô Bống" ở Việt Nam cho biết, nữ diva đã sinh sớm hơn dự định khoảng gần 2 tuần để mang lại sự an toàn cho cả mẹ và hai bé. Trước đó bác sĩ dự đoán cô sẽ lâm bồn vào đầu tháng 5.
Hiện tại, cả gia đình và người thân có thể thở phào nhẹ nhõm vì mẹ tròn con vuông. Giọng ca Vòng tròn đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. Trước đó, bản thân diva cũng như người quản lý không tiết lộ giới tính của cặp sinh đôi nhưng giờ này mọi người đã biết, nữ ca sĩ đang tràn ngập hạnh phúc khi được làm mẹ của một bé trai và bé gái ở tuổi 42. (Theo Zing)
Hiện tại, cả gia đình và người thân có thể thở phào nhẹ nhõm vì mẹ tròn con vuông. Giọng ca Vòng tròn đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. Trước đó, bản thân diva cũng như người quản lý không tiết lộ giới tính của cặp sinh đôi nhưng giờ này mọi người đã biết, nữ ca sĩ đang tràn ngập hạnh phúc khi được làm mẹ của một bé trai và bé gái ở tuổi 42. (Theo Zing)
Trả lời trên một tờ báo, Phương Vy nói: Văn hóa của người ca sĩ thế nào thì thể hiện ra thế đó. Văn hóa ở đây còn có nhiều yếu tố, chưa chắc người học cao, học nhiều đã có văn hóa. Văn hóa sống và đạo đức làm nghề cũng rất quan trọng. Tôi tin vào nhân quả, sống thế nào thì nhận được thế đó.
Trả lời trên một tờ báo, Phương Vy nói: Văn hóa của người ca sĩ thế nào thì thể hiện ra thế đó. Văn hóa ở đây còn có nhiều yếu tố, chưa chắc người học cao, học nhiều đã có văn hóa. Văn hóa sống và đạo đức làm nghề cũng rất quan trọng. Tôi tin vào nhân quả, sống thế nào thì nhận được thế đó.
'Có khó gì để tạo một scandal, nhưng tôi không làm nghề bằng cách đó. Tôi sống không chỉ cho bản thân mình mà tôi còn sống cho ba mẹ. Tôi không muốn sau hơn hai mươi năm nuôi nấng tôi thì một ngày bước ra đường, bố mẹ không dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm, hay em tôi đến trường phải xấu hổ cùng bạn bè. Sau này còn có chồng, có con, tôi muốn con tôi phải nể phục và kính trọng tôi như tôi kính trọng bố mẹ mình bây giờ. Hào quang chỉ phút chốc, cuộc đời còn dài lắm ở phía trước. Tôi xem thường những ai sống bằng scandal', cô bày tỏ thêm. (Theo Ngôi Sao)
'Có khó gì để tạo một scandal, nhưng tôi không làm nghề bằng cách đó. Tôi sống không chỉ cho bản thân mình mà tôi còn sống cho ba mẹ. Tôi không muốn sau hơn hai mươi năm nuôi nấng tôi thì một ngày bước ra đường, bố mẹ không dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm, hay em tôi đến trường phải xấu hổ cùng bạn bè. Sau này còn có chồng, có con, tôi muốn con tôi phải nể phục và kính trọng tôi như tôi kính trọng bố mẹ mình bây giờ. Hào quang chỉ phút chốc, cuộc đời còn dài lắm ở phía trước. Tôi xem thường những ai sống bằng scandal', cô bày tỏ thêm. (Theo Ngôi Sao)
'Sự thay đổi lớn nhất là những trọng tâm trong cuộc sống. Có những điều trước đây có thể là quan trọng với tôi thì nay không nhiều ý nghĩa. Tất cả những gì tôi muốn xây dựng từ nay là cho con và gia đình, cái tôi cá nhân không còn tồn tại', Ca sỹ Trần Thu Hà nói về sự thay đổi khi có con.
'Sự thay đổi lớn nhất là những trọng tâm trong cuộc sống. Có những điều trước đây có thể là quan trọng với tôi thì nay không nhiều ý nghĩa. Tất cả những gì tôi muốn xây dựng từ nay là cho con và gia đình, cái tôi cá nhân không còn tồn tại', Ca sỹ Trần Thu Hà nói về sự thay đổi khi có con.
Nala Yến Đoàn vừa tròn 3 tháng tuổi, bụ bẫm và đáng yêu. Trần Thu Hà bày tỏ thêm: Chúng tôi không đặt kỳ vọng gì, chỉ mong Nala lớn lên thành người tử tế, khỏe mạnh và có tính cách. Tất cả những kỳ vọng phải ở chính cá nhân cháu với bản thân, và bố mẹ sẽ hỗ trợ hết sức để Nala đạt được những mơ ước của cháu. Nếu cháu có đam mê và khát vọng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức, dù đó là nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào khác. (Theo Vnexpress)
Nala Yến Đoàn vừa tròn 3 tháng tuổi, bụ bẫm và đáng yêu. Trần Thu Hà bày tỏ thêm: Chúng tôi không đặt kỳ vọng gì, chỉ mong Nala lớn lên thành người tử tế, khỏe mạnh và có tính cách. Tất cả những kỳ vọng phải ở chính cá nhân cháu với bản thân, và bố mẹ sẽ hỗ trợ hết sức để Nala đạt được những mơ ước của cháu. Nếu cháu có đam mê và khát vọng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức, dù đó là nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào khác.  (Theo Vnexpress)
"Trước nay, ít ai biết tôi yêu ai vì tôi muốn giữ sự riêng tư, bình yên cho anh ấy. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ở tuổi mới lớn đến giờ. Tính tôi không thích thay đổi, thấy gì hợp với mình thì sẽ cố gắng gìn giữ, xây dựng... Ngay cả trong cách sống hằng ngày của tôi cũng vậy chứ không riêng gì tình yêu", Thu Thủy candy thổ lộ.
"Trước nay, ít ai biết tôi yêu ai vì tôi muốn giữ sự riêng tư, bình yên cho anh ấy. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ở tuổi mới lớn đến giờ. Tính tôi không thích thay đổi, thấy gì hợp với mình thì sẽ cố gắng gìn giữ, xây dựng... Ngay cả trong cách sống hằng ngày của tôi cũng vậy chứ không riêng gì tình yêu", Thu Thủy candy thổ lộ.
"Nhiều người thấy chúng tôi yêu nhau lâu cũng hay giục cưới, nhưng tôi thấy không có gì phải vội vã. Tôi rút kinh nghiệm rất nhiều từ những người bạn thân của mình. Họ yêu chưa bao lâu thì cưới và sau mấy năm đã chia tay. Tôi muốn yêu lâu đủ để cả hai chấp nhận hết thói xấu, hiểu nhau đến mức không cầ nói ra cũng biết người kia muốn gì. Hai gia đình đã gặp nhau, biết nhau hết rồi. Đám cưới chắc chừng vài năm nữa. Tôi muốn độc thân thêm một thời gian nữa để tập trung cho sự nghiệp" (Theo TGVH)
"Nhiều người thấy chúng tôi yêu nhau lâu cũng hay giục cưới, nhưng tôi thấy không có gì phải vội vã. Tôi rút kinh nghiệm rất nhiều từ những người bạn thân của mình. Họ yêu chưa bao lâu thì cưới và sau mấy năm đã chia tay. Tôi muốn yêu lâu đủ để cả hai chấp nhận hết thói xấu, hiểu nhau đến mức không cầ nói ra cũng biết người kia muốn gì. Hai gia đình đã gặp nhau, biết nhau hết rồi. Đám cưới chắc chừng vài năm nữa. Tôi muốn độc thân thêm một thời gian nữa để tập trung cho sự nghiệp" (Theo TGVH)
Chia tay sân chơi Bước nhảy hoàn vũ, Quách Ngọc Ngoan gửi lời nhắn nhủ đến các thí sinh còn lại: “Tôi mong Vân Trang và các thí sinh còn lại hãy cố gắng hết sức tập luyện. Chúc cho Minh Hằng sớm bình phục chấn thương ở chân. Hy vọng ba thí sinh nam của chương trình sẽ có những phần thi khiêu vũ thật tốt. Mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe vì trong đêm thi sắp tới mỗi cặp đôi sẽ phải thể hiện hai điệu nhảy”.
Chia tay sân chơi Bước nhảy hoàn vũ, Quách Ngọc Ngoan gửi lời nhắn nhủ đến các thí sinh còn lại: “Tôi mong Vân Trang và các thí sinh còn lại hãy cố gắng hết sức tập luyện. Chúc cho Minh Hằng sớm bình phục chấn thương ở chân. Hy vọng ba thí sinh nam của chương trình sẽ có những phần thi khiêu vũ thật tốt. Mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe vì trong đêm thi sắp tới mỗi cặp đôi sẽ phải thể hiện hai điệu nhảy”.
Ngọc Ngoan hoàn toàn bất ngờ khi một số ý kiến cho rằng Vân Trang nhảy không tốt nhưng đạt điểm số cao vì có sự ưu ái của giám khảo. "Tôi thấy Vân Trang rất khỏe. Lúc ra nhảy cô ấy sung sức và đẹp. Bước nhảy hoàn vũ là chương trình thực tế và tất cả mọi người đều thấy Vân Trang nhảy xuất sắc. Bản thân tôi cũng thấy điều đó. Khi một thí sinh nhảy xuất sắc như vậy, BGK cho điểm cao là hợp lí và bình thường. Còn nếu như bài nhảy của tôi mà BGK cho toàn 10, tôi cũng đâu thấy vui. Tôi chỉ thấy xấu hổ vì sự thật là tôi không nhảy được”. (Giaoduc.net.vn)
Ngọc Ngoan hoàn toàn bất ngờ khi một số ý kiến cho rằng Vân Trang nhảy không tốt nhưng đạt điểm số cao vì có sự ưu ái của giám khảo. "Tôi thấy Vân Trang rất khỏe. Lúc ra nhảy cô ấy sung sức và đẹp. Bước nhảy hoàn vũ là chương trình thực tế và tất cả mọi người đều thấy Vân Trang nhảy xuất sắc. Bản thân tôi cũng thấy điều đó. Khi một thí sinh nhảy xuất sắc như vậy, BGK cho điểm cao là hợp lí và bình thường. Còn nếu như bài nhảy của tôi mà BGK cho toàn 10, tôi cũng đâu thấy vui. Tôi chỉ thấy xấu hổ vì sự thật là tôi không nhảy được”. (Giaoduc.net.vn)
'Quả thật khi lên tivi và lên ảnh, màu sắc có chiếc váy này biến đổi khá nhiều. Bên ngoài chiếc váy có màu rất đẹp, kiểu dáng cổ điển rất tinh tế. Đồng thời chiếc áo chẽn ngực mặc trong cũng rất hiện đại. Thực sự tôi nghĩ mọi người đã quá khắt khe với chiếc váy này. Các nhà thiết kế cũng có đủ sự khéo léo và tinh tế để thiết kế nên một tác phẩm phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Nếu bạn nghĩ thoáng một chút sẽ thấy được vẻ đẹp của nó, không nên gò bó trong cách nghĩ của mình', Khánh Thi chia sẻ về chiếc váy bị cho là phảm cảm trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ tối 22/4..
'Quả thật khi lên tivi và lên ảnh, màu sắc có chiếc váy này biến đổi khá nhiều. Bên ngoài chiếc váy có màu rất đẹp, kiểu dáng cổ điển rất tinh tế. Đồng thời chiếc áo chẽn ngực mặc trong cũng rất hiện đại. Thực sự tôi nghĩ mọi người đã quá khắt khe với chiếc váy này. Các nhà thiết kế cũng có đủ sự khéo léo và tinh tế để thiết kế nên một tác phẩm phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Nếu bạn nghĩ thoáng một chút sẽ thấy được vẻ đẹp của nó, không nên gò bó trong cách nghĩ của mình', Khánh Thi chia sẻ về chiếc váy bị cho là phảm cảm trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ tối 22/4..
Khi được hỏi, trong đêm BNHV 6, chị sẽ chọn trang phục kín thế nào, Khánh Thi thẳng thắn: 'Tôi vẫn chọn trang phục như mọi khi, hợp với phong cách và sở thích của tôi'. (Theo Eva)
Khi được hỏi, trong đêm BNHV 6, chị sẽ chọn trang phục kín thế nào, Khánh Thi thẳng thắn: 'Tôi vẫn chọn trang phục như mọi khi, hợp với phong cách và sở thích của tôi'. (Theo Eva)
V.T (tổng hợp)