Ngô Thanh Vân mừng khi thấy Hà Tăng lên xe hoa

26/10/2012 09:30
Theo TTVN
"Hà đám cưới thì Vân vui mừng chứ. Vì trước nay Vân vốn quý Hà, nên việc Hà có nơi yên bình thì sao mình lại chạnh lòng với bạn được chứ", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

- Sự nghiệp đã ở đỉnh cao, cuộc sống vật chất không thiếu thứ gì, nhưng có vẻ chị còn thiếu một thứ gọi là tình yêu (đôi lứa)? 

Ngô Thanh Vân: Mỗi người có một cách nghĩ riêng về sự đủ - thiếu trong cuộc sống của mình. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn chọn hướng nào để lái cuộc đời của mình đến. Thật sự giờ phút này, tại thời điểm này thì việc không có một tình yêu hiện hữu với Vân không gọi là thiếu vì bản thân chưa bao giờ lúc nào cũng bắt mình "chăm chăm" đi tìm nó. Tình yêu đó đến trên đường Vân đi thôi, và Vân đón nhận nó. Làm nghệ thuật, nếu chỉ nghĩ đến tình yêu nhỏ sẽ cô đơn lắm. Vân thấy hiện tại mình đã đầy đủ .
- Một Ngọc nữ khác của showbiz là Tăng Thanh Hà cũng đã chuẩn bị bước lên xe hoa, chị không thấy chạnh lòng ? Vì sao mình cũng đẹp, cũng nổi tiếng, cũng thu hút quảng cáo đầy ra đó mà chả ai chọn trúng mình hoặc mình chẳng chọn được ai?
Hà đám cưới thì Vân vui mừng chứ. Vì trước này Vân vốn quý Hà, nên việc Hà có nơi yên bình thì sao mình lại chạnh lòng với bạn được chứ. Hơn nữa như Vân vừa nói thì mãi có suy nghĩ mình thiếu  người ta đủ đầy thì mới chạnh lòng. Nếu bạn không đặt nặng chuyện đó thì cảm xúc đầu tiên và lớn nhất là chia vui. Còn việc so sánh như thế thật khó quá (cười).
Ngô Thanh Vân mừng khi thấy Hà Tăng lên xe hoa 1
Ngô Thanh Vân và Tăng Thanh Hà là bạn thân. Ảnh: Kênh 14
- Người ta nói Ngô Thanh Vân chưa bao giờ chịu "giả bộ yếu mềm" trước đàn ông bao giờ nên "ai cũng chạy"? 
(Cười to) Vậy à? Riêng Vân lại nghĩ, nếu mà giả bộ thì người ta mới chạy đó. Tuổi của Vân bây giờ không xét tình yêu theo cách của mấy cô cậu mới lớn được đâu. Mấy tiêu chuẩn như: dịu hiền, nũng nĩu, hay mạnh mẽ, phớt đời... không còn hợp với Ngô Thanh Vân nữa, cho cả Vân và người Vân yêu. Vì ở độ tuổi này người ta nhìn nhau bằng tính cách, bằng cái tâm và bằng sự rộng lượng. Nên nếu Vân không là chính Vân thì người ta sao có thể yêu mình được. Có điều, bật mí thế này, lúc yêu Vân rất nữ tính. 
Ngô Thanh Vân mừng khi thấy Hà Tăng lên xe hoa 2
Ngô Thanh Vân một lần đi sự kiện với đạo diễn Cường Ngô
- Lại thêm cả chuyện chị thường xuất hiện bên cạnh Cường Ngô? Liệu có một lời giải thích nào cho vị trí của người đàn ông này bên cạnh chị? 
Lời giải thích rõ ràng nhất cho vị trí của Cường Ngô hiện tại là: "Anh ấy là đạo diễn phim Faifo sắp công chiếu của Vân"
- Trong một bài báo mới nhất, chị khẳng định mình đã đạt đỉnh điểm của diễn xuất, liệu tự khen mình có phải là cách chị vẫn hay làm? Để người khác nhìn nhận có vẻ khách quan hơn chứ?
Nếu bạn đủ hiểu Vân và thường xuyên xem những trải lòng của Vân cùng báo chí sẽ hiểu tính cách của Vân thế nào. Vân chưa và cũng không bao giờ tự nhận mình là số một, là đỉnh điểm. Thậm chí hàng đầu còn chưa dám nghĩ tới để nói ra. Trước nay xuất hiện trước bào chí Vân rất thận trọng vì Vân hiểu "thương hiệu bản thân xây bao năm nhưng phá chỉ vài giờ". Từng hành vi, hình ảnh và cả lời nói Vân đều chú trọng. Vì thế khi bài báo đó lên Vân đọc mà ngỡ ngàng.
Ngô Thanh Vân mừng khi thấy Hà Tăng lên xe hoa 4
Vốn dĩ đó là buổi họp báo, một khu vực khá ồn ào nên có thể câu chữ của người nói đến người nghe dễ bị thiếu đi dẫn đến hiểu lầm. Mà "Sai một li, đi một dặm", chỉ thiếu chút xíu cũng sẽ làm người ta mất thiện cảm với mình. Vân đang hoàn thiện bản thân từng ngày một nên không dại gì đạp đổ những gì mình vất vả xây dựng bằng những phát ngôn hồ đồ.
Việc phóng viên nhắc lại phim Ngôi nhà trong hẻm, Vân cũng có giải thích với các bạn đó thế này: "Vân chỉ là diễn viên tham gia phim, nên khi nghe nhà sản xuất báo rằng doanh thu rất cao và thành công thì mình rất mừng. Cũng là nhà sản xuất nên Vân hiểu thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay ra sao, thành ra khi biết phim mình đóng được khán giả ủng hộ vậy là mình vui lây, chứ đâu có được chia chác lợi nhuận mà đi bênh phim chăm chăm đến nỗi vô lý bảo tôi làm vậy là đỉnh rồi. Dư luận khen chê nhiều mình nghe cũng chạnh lòng mà buồn chứ".
- Chị đang không vui vì ảnh hưởng của bài báo?
Nói thật thì cũng có, dù hiện tại Vân đang bận rộn cho phim mới của mình. Việc một bài báo lên mà người xung quanh mình cũng bất ngờ và gọi điện hỏi han thì có ảnh hưởng chứ. Công việc đã mệt, nhiều, căng thẳng mà ngày ngày còn thấy người ta hiểu lầm ý của mình, lại nhắc tới nhắc lui trên báo chí, trích dẫn lại để khán giả hiểu lầm thì sao tránh khỏi chút tâm trạng.
- Cám ơn chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Chúc chị thành công hơn trong sự nghiệp của mình!
Theo TTVN