Nguyễn Đức Cường định mua ôtô rồi thôi: BT Thăng nên để dân tâm phục

01/04/2012 12:18
Vương Quốc Long
(GDVN) - Định mua ô tô nhưng khi biết có đề án thu phí lưu hành xe cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường thôi không mua nữa.
Tác giả ca khúc "Nồng nàn Hà Nội" rất được giới trẻ yêu thích ủng hộ chủ trương thu phí lưu hành xe cá nhân do Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất trước Chính phủ, nhưng về mức phí thì anh cho rằng quá cao. Anh nhắn nhủ tư lệnh ngành Giao thông vận tải là làm sao cho người dân "tâm phục khẩu phục".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho rằng Bộ trưởng Thăng cần khiến người dân tâm phục khẩu phục.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho rằng Bộ trưởng Thăng cần khiến người dân tâm phục khẩu phục.

- Dư luận nóng lên về việc Bộ trưởng Giao thông vận tải ra đề án thu phí lưu hành các phương tiện cá nhân, hẳn anh cũng quan tâm đến đề án này?
Thực tế, tôi đã nghe nhiều đến vấn đề này, bản thân tôi thấy chủ trương thu phí của Bộ trưởng Giao thông vận tải là có lý. Tuy nhiên mức giá thu phí thì phải như thế nào cho hợp lý. Bởi cuộc sống người dân còn đang khó khăn, cơ sở hạ tầng còn kém, còn yếu thế mà lại muốn thu phí thì sẽ đè nặng lên người dân.

Thiết nghĩ, Bộ trưởng cần làm sao cho người dân thấy xứng đáng, tâm phục khẩu phục mới là điều tốt. Được lòng dân để người dân cùng chung sức xây dựng, giải quyết vấn nạn giao thông, chứ nếu như việc thu phí mà tạo ra một làn sóng dư luận không tốt thì tôi nghĩ là không nên, cần phải xem lại.

Nói như vậy nghĩa là anh đồng tình hay không đồng tình với đề án này?

Nếu thu phí thì tôi chấp hành thôi, nhưng vấn đề là mức phí nên thu sao cho hợp lý đối với từng đối tượng, cho đúng với nguyện vọng của người dân và cần phải cân nhắc kỹ liệu mức phí đấy đã phù hợp chưa, thu phí như thế có thực sự giảm được việc ùn tắc giao thông không?

- Dự tính nếu đi vào thực tế thì mức thu cước phí từ 20-50 triệu đồng/năm đối với xe ô tô và 500 nghìn - 1 triệu đồng/năm đối với xe máy. Anh nghĩ sao về mức thu án này?

Thực tế tôi thấy nước ta mức thu nhập bình quân đầu người GDP còn thấp, mà để mua một chiếc ô tô còn mất thuế 200%, thậm chí 300%. Nay lại thêm mức phí này, phí nọ phí kia đè lên nhau thì quả là làm khó cho dân. Mà như vậy thì khó làm cho dân đồng tình, hưởng ứng. Nó rất nghịch lí với một đất nước đang phát triển như chúng ta.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường bỏ kế hoạch mua xe ô tô mới.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường bỏ kế hoạch mua xe ô tô mới.

Hiện nay chúng ta còn rất nhiều vấn đề chồng chéo nhau, như quy hoạch, cơ sở hạ tầng mà chưa được giải quyết. Ví dụ trong hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều cơ sở trường học, bệnh viện, khu công nghiệp... Sao không phân bổ đều ra ngoại thành, sẽ giúp giảm tắc đường.

Vậy ý anh là...?

Theo tôi Bộ trưởng Giao thông vận tải nên có đề án nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng như xây tàu điện ngầm, tăng thêm nhiều chuyến xe buýt... chứ như hiện nay “nhồi nhét” chật cứng người, mà đi xe lại chỉ sợ bị móc túi thì ai dám đi nữa. Nên giải tỏa bớt các bệnh viện, khu công nghiệp, trường học... ra ngoại vi, rồi nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thì chắc chắn sẽ giảm tải được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông.

Theo anh mức phí này có cao không?

Theo tôi thì mức phí này quá cao với mức thu nhập của người dân nước ta. Bởi dân ta nghèo nên với mức phí này tôi nghĩ khó ai chấp nhận.
Nếu đề án này đi vào thực tế và có hiệu lực  thì thay bằng việc di chuyển bằng xe riêng anh có định chọn xe buýt hay phương tiện khác để di chuyển trong công việc hằng ngày không?

Tất nhiên, nếu xe buýt hay phương tiện khác mà có thể đáp ứng tốt cho việc di chuyển của tôi một cách thuận lợi thì vô cùng hưởng ứng. Chẳng vì lý do gì mà mình không tiết kiệm, đắn đo một khoản để đi xe công cộng nếu nó đáp ứng nhu cầu, mà lại giúp giảm ùn tắc giao thông cho thành phố.
- Được biết anh dự định mua chiếc ô tô mới, nhưng hiện tại vẫn chưa mua, vậy có phải anh đang đắn đo vì nhiều mức phí?

Đúng là như vậy, không phải riêng tôi đâu, tôi nghĩ cũng nhiều người phải đắn đo suy nghĩ khi nhiều loại phí, thuế như vậy. Chứ mua xe về mà phải “đội” nhiều loại phí như thế thì sao chịu được. Có ai rỗi việc lái xe đi đường mà chơi đâu.
- Vậy anh có muốn nhắn nhủ điều gì tới Bộ trưởng Đinh La Thăng không?

Tôi chỉ muốn nói Bộ trưởng nên có đề án để nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường bộ đã sau đó hãy thu phí của người dân. Và hãy đi sát vào thực tế, hãy lắng nge ý kiến người dân xem họ nói gì, muốn gì, chứ đừng tăng gánh nặng lên người dân. Hy vọng Bộ trưởng sẽ có những quyết định đúng đắn.

- Xin cám ơn anh!
Vương Quốc Long