Những kiều nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc

18/01/2012 14:34
Theo Infonet
Hà Kiều Anh, Ngô Phương Lan, Huỳnh Bích Phương, Hà Anh và Dương Trương Thiên Lý may mắn sinh trưởng trong một gia đình mà không ít người phải trầm trồ thán phục.

Nhờ có nền tảng tốt từ gia đình, các người đẹp kể trên có điều kiện trang bị cho mình kiến thức vững vàng trở thành bệ phóng tấn công vào showbiz. Thân thế gia môn của các người đẹp luôn thu hút sự hiếu kỳ của người hâm mộ. Cùng điểm qua một vài người đẹp để xem họ xuất thân từ đâu.

Hà Kiều Anh: Con cháu nhà trâm anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh xuất thân từ một gia đình dòng dõi ở Hà Nội. Ông ngoại của cô chính là Vương Quốc Mỹ, nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng. Ông nội Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nhà ngoại giao nổi tiếng này từng tham dự Hội nghị Geneve 1954. Như vậy cả hai bên nội ngoại của Hà Kiều Anh từng giữ vị trí quan trọng của Nhà nước và cô có thể tự hào về gia thế của mình.

Hà Kiều Anh và cậu con trai lém lỉnh.
Hà Kiều Anh và cậu con trai lém lỉnh.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Quãng đường nghệ thuật của cô gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm liên quan tới Nguyễn Gia Thiều, chồng trước của cô. Đó thật sự là khoảng thời gian đen tối nhất của Hà Kiều Anh khi cô gần như trốn chạy báo chí, chọn giải pháp “bế quan tỏa cảng”. Nhưng không lâu sau đó người đẹp đứng dậy và bắt đầu lại một chặng đường mới. Cô nhận lời tham gia đóng phim, xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí. Và Hà Kiều Anh lập gia đình với người chồng mới, đến nay đã có 2 cậu quý tử đáng yêu. Cô vừa trở về từ Mỹ sau khi nhận lời đóng một bộ phim từ bên đấy và sinh em bé thứ hai cũng ở đó.

Hà Kiều Anh chứng tỏ bản lĩnh của con nhà quý tộc bằng việc đứng dậy và tự thân làm giàu. Cô là hình mẫu tiêu biểu cho nữ doanh nhân thành công trong giới nghệ sĩ. Đến nay Hà Kiều Anh sở hữu cơ ngơi là căn biệt thự rộng 500m2 tọa lạc ở khu biệt thự Quận 2, TP.HCM, mà theo ước tính của các chuyên gia địa ốc, ngôi nhà của cô có giá 65 tỷ đồng.

Ngô Phương Lan: Người đẹp cao quý

Ngô Phương Lan là người đầu tiên đoạt giải Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức năm 2007. Cô thuộc dòng dõi danh thần đời Lê. Trong gia phả của gia đình cô có ông Ngô Trí Hòa học vấn uyên bác, trị quốc dân an. Năm ông 28 tuổi đỗ Nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Hiệp mưu tá sực vận tán trị công thần, Hộ bộ thượng thư kiêm Quốc tử giám Tế tửu, Thiếu bảo tước Phú Xuân Hầu.

Cha cô là Ngô Quang Xuân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới nhiệm kỳ 2010 – 2011. Cả mẹ cô cũng làm việc trong ngành ngoại giao. Ảnh hưởng từ bố mẹ nên Ngô Phương Lan nuôi ước mơ trở thành nhà ngoại giao tài ba.

Ngô Phương Lan sở hữu nét đẹp mặn mà, nhân hậu.
Ngô Phương Lan sở hữu nét đẹp mặn mà, nhân hậu.

Thành tích học tập của cô mới thật sự đáng nể. Vì ngành nghề của bố mẹ nên Ngô Phương Lan đi qua hầu hết các nước nổi tiếng trên thế giới. Cô được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao ở trường Tiểu học New York. Lên trung học Ngô Phương Lan xuất sắc vượt qua kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của trường Trung học quốc tế Pháp. Cô tố nghiệp ngành Quan hệ quốc tế ở Đại học Tổng hợp Genève khi được nhận vào đây. Hoa hậu thành thạo các thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc.

Mặc dù sống ở những nước tiên tiến nhất trên thế giới nhưng Ngô Phương Lan vẫn giữ cốt cách, tinh thần của người Việt Nam. Cô biết các điệu múa truyền thống và thuộc làu văn hóa lịch sử dân tộc. Không những thế người đẹp còn mang dáng vẻ thanh tao, nhân hậu và là mẫu phụ nữ điển hình mà đàn ông khát khao nhất theo khảo sát của một tạp chí.

Không ồn ào, phô trương về thân thế và tài năng của bản thân, Ngô Phương Lan lặng lẽ với công việc và những hoạt động thiện nguyện. Cô dường như tách mình khỏi showbiz ồn ào nhưng định hình cho mình một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Hà Anh: Siêu mẫu học cao

Không như các người đẹp khác, Hà Anh nổi tiếng bởi sự thông minh và bằng cấp đáng nể. Thú vị hơn khi gia đình của cô vốn có truyền thống văn chương. Ông nội cô là nhà văn Vũ Tú Nam, bố Vũ Huy là họa sĩ thiết kế phim truyện và mẹ là nhà báo, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Võ Lệ Hà. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống văn hóa, ngay từ nhỏ Hà Anh được giáo dục bằng môi trường hiện đại nên người đẹp có ý thức cao trong việc trang bị kiến thức cho mình.

Ước mơ du học nung nấu trong những tháng ngày theo học ở trường chuyên Anh ở một trường nổi tiếng của Hà Nội, và rồi Hà Anh tự thân kiếm được một suất học bổng của trường Broomsgrove School, thuộc diện quý tộc ở Anh. Sau đó người đẹp theo học trường Đại học Reading rồi Học viện Âm nhạc London bằng suất học bổng do mình kiếm được. Những năm tháng này, cô tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam và Anh, đoạt được nhiều giải thưởng, đáng chú ý nhất là năm 2008 Hà Anh đoạt Á hậu cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Hà Anh là một trong số ít người mẫu Việt có cơ hội sải bước trên sàn catwalk lớn của thế giới và chụp ảnh cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Về Việt Nam, người đẹp tiếp tục làm người mẫu và MC, cô cũng nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và bị đánh giá quá cao ngạo nhưng sự thông minh của Hà Anh là điều ai cũng phải thừa nhận. Mới đây siêu mẫu quyết định lấn sân ca hát, vừa tung album đầu tay, Hà Anh đã nhận được những phản ứng trái chiều. Người khen cũng có và người chê cũng không ít. Dù sao Hà Anh cũng còn nhiều thời gian để chứng tỏ mình ở sân chơi mới.

Huỳnh Bích Phương: Tiểu thư danh giá

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Huỳnh Bích Phương gây chú ý với sự tháp tùng của một đoàn người hùng hậu và những bài phỏng vấn trong các tờ báo lớn mặc dù khi ấy tên tuổi cô chưa đủ tiếng.

Sau này mọi người mới phát hiện người đẹp xuất thân trong một gia đình bề thế mà trước đó cô đã lên tiếng giấu nhẹm. Bố cô là Huỳnh Bá Lân, giáo sư toán học nổi tiếng, Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính của TP.HCM, một người giàu có xếp hạng cao ở Việt Nam. Mẹ là giám đốc công ty bất động sản An Tây. Khi gia thế thật được điều tra, mọi người mới vỡ lẽ cô chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Huỳnh Bích Phương có 7 năm sống và học tập bên Mỹ, sau đó cô trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi chuyên ngành thiết kế nội thất tại trường Đại học Quốc tế Raffes.

Vẻ đẹp tiểu thư đài các của Huỳnh Bích Phương.
Vẻ đẹp tiểu thư đài các của Huỳnh Bích Phương.

Chỉ dừng ở Top 20 nhưng ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Bích Phương được chú ý nhiều hơn bởi có gương mặt giống Trương Tử Lâm và cô còn đoạt thêm 2 giải: Người đẹp khả ái Thí sinh được yêu thích nhất. Trở về sau cuộc thi, Huỳnh Bích Phương chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật và cô cũng rất cẩn trọng với nhiều cơ hội. Người đẹp cho biết mình chưa có ý định tham gia đóng phim, trước mắt cô sẽ hoàn tất ước mơ thiết kế. Hiện Huỳnh Bích Phương đang sống trong dinh thự sang trọng cùng với gia đình.

Theo thông tin từ truyền thông, hiện cô đang sống cùng gia đình trong khu biệt thự này.
Theo thông tin từ truyền thông, hiện cô đang sống cùng gia đình trong khu biệt thự này.
Theo thông tin từ truyền thông, hiện cô đang sống cùng gia đình trong khu biệt thự này.

Dương Trương Thiên Lý: Á hậu giàu nhân cách

Có bố là giảng viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, mẹ là bác sĩ nha khoa. Gia đình của cô có truyền thống văn hóa cao. Năm 2008 Thiên Lý tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở tuổi 19 và nhanh chóng gây được chú ý nhờ nhan sắc mặn mà mang đậm bản sắc dân tộc. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ đoạt giải Hoa hậu, nhưng Thùy Lâm lên ngôi khiến dư luận tiếc nuối. Cũng trong năm đó người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Nam Phi. Thiên Lý theo học trường Saint Mary, Hoa Kỳ khoa truyền thông. Ngoài việc học cô còn biết chơi tennis, golf, chơi đàn guitar và hát nhạc jazz.

 

Kể từ sau cuộc thi, Á hậu không có nhiều hoạt động nổi bật. Năm 2009, người đẹp gây xôn xao khi nhận lời đóng phim Trần Thủ Độ nhưng sau đó lại bỏ vai và làm dấy lên những tin đồn không mấy hay ho.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, một lần nữa Dương Trương Thiên Lý làm nóng dư luận khi bí mật kết hôn cùng Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàn Vũ – đơn vị đưa cuộc thi Miss Universe về Việt Nam trong năm 2008. Cuộc hôn nhân gây chú ý bởi chú rể hơn cô dâu đến 27 tuổi và sau hôn nhân, Thiên Lý dường như vắng bóng khỏi làng giải trí. Nhưng ngoài những ồn ào đó, Dương Trương Thiên Lý vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng về cô Á hậu dễ thương, giàu nhân cách.

Theo Infonet