Scandal dồn dập đổ đầu sao Hoa ngữ nhí 14 tuổi

25/02/2013 13:51
Long Hy
(GDVN) - “Cô bé Olympic” Lâm Diệu Khả đang từng bước chứng tỏ năng lực với nghề diễn, tuy nhiên xung quanh cô cũng xuất hiện không ít những scandal quá lớn với một ngôi sao nhí.

Đóng cảnh người lớn với sao nam 37 tuổi

Bộ phim Tiên nữ hồ đang được phát sóng trên đài CCTV1 và CCTV 8 có sự góp mặt của dàn diễn viên như Lâm Diệu Khả, nam diễn viên Trần Long, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh… Tuy nhiên tình tiết chuyện tình cảm giữa nam diễn viên 37 tuổi Trần Long và sao nhí 14 tuổi mới là điều khiến nhiều người Trung Quốc chỉ trích.

Trần Long và Lâm Diệu Khả trong phim Tiên nữ hồ.
Trần Long và Lâm Diệu Khả trong phim Tiên nữ hồ.
Nhiều người đã đặt ra câu hỏi: “Liệu cô bé Lâm Diệu Khả còn chưa đến tuổi thành niên mà đã đóng cảnh yêu đương thì thử hỏi có phù hợp với đối tượng người xem là học sinh hay không?”.

Dù chỉ góp mặt có vài tập phim khi vào vai thời nhỏ của nhân vật Tiểu Thất, Lâm Diệu Khả được nghe những lời tán tỉnh nam nữ từ diễn viên Trần Long (vai Phi Nhạc), nhưng những lời đàm tiếu của các phụ  huynh trên mạng thực sự khiến dư luận phải chú ý.

Phía nhà biên kịch của phim là Cửu  Niên đã hùng hồn tuyên bố trước vấn đề trên khi cho rằng, nếu lượng người xem của Tiên nữ hồ không lọt vào top 3 phim ăn khách nhất lần này, Cửu Niên sẽ hoàn lại tiền biên kịch cho đoàn phim.

Suýt quảng cáo “giường ân ái”

Tháng 12/2012, cô bé 13 tuổi Lâm Diệu Khả suýt chút nữa đã nhận lời tham gia một đoạn quảng cáo về “chiếc giường ân ái” của một bệnh viện ở Vũ Hán, mục đích là giúp các cặp đôi hiếm muộn và khó thụ thai sẽ có cảm hứng hơn khi ân ái trên chiếc giường này.

Cô bé Lâm Diệu Khả
Cô bé Lâm Diệu Khả
Theo đó, bệnh viện này thiết kế một phòng Vip gồm chiếc giường ân ái được trang bị những dụng cụ tối tân dành cho việc phòng the của các cặp vợ chồng thêm hưng phấn. Ước tính sau khi triết khấu sẽ thu về 880 tệ/tối sử dụng (khoảng 3 triệu đồng). Nhiều người cho rằng, ở độ tuổi của cô bé Lâm Diệu Khả thì nên chú tâm vào việc học tập cũng như tham gia những hoạt động giải trí phù hợp với lứa tuổi của em.

Có tên trong bảng giá đi khách mời rượu

Tháng 6/2012, trên một trang mạng giải trí của Trung Quốc xuất hiện bảng giá mời rượu của các nữ diễn viên gồm những cái tên lớn của làng giải trí Hoa ngữ như Lâm Chí Linh, Phạm Băng Băng, Từ Hy Viên… Điều làm nhiều người ngạc nhiên và sốc khi xuất hiện có cả ngôi sao tuổi 9x như người đẹp 21 tuổi Châu Đông Vũ với giá 70.000 tệ (khoảng 232 triệu đồng), nữ diễn viên 20 tuổi Vương Sa Sa giá 50.000 tệ, Từ Kiều 15 tuổi và Lâm Diệu Khả 13 tuổi cũng có giá mời rượi hơn 200 triệu đồng.

Lâm Chí Linh chụp ảnh lưu niệm chung với cô bé Lâm Diệu Khả.
Lâm Chí Linh chụp ảnh lưu niệm chung với cô bé Lâm Diệu Khả.
Dù cho tin này đáng ngờ nhiều hơn đáng tin, nhưng một mặt nó cho thấy việc người lớn săn đón những sao nhí trong làng giải trí phần nào làm ảnh hưởng lớn đến tuổi thơ của các em.

Trước thông tin này, cô bé Diệu Khả đã lên tiếng phủ nhận: “Nhất định người tung tin trên đã đi khách mời rượu rồi vu oan giá họa cho người khác”.

Nhiều người khi nghe được những điều này đã thực sự bất ngờ về cách ăn nói không khác người lớn của cô bé này. Chưa dừng ở đó, Diệu Khả còn dọa: “Sau này lớn, cháu nhất định sẽ kiện những người hãm hại cháu ra tòa”.

Trong khi chính cha của cô bé Diệu Khả từng tâm sự: “Những việc này sẽ trở thành những trở ngại tâm lý đối với cháu khi nó dần khôn lớn”.

Giá cát-xê đóng phim trên trời

Tháng 7/2012, một trang mạng xã hội tiết lộ mức giá cát-xê của cô bé Lâm Diệu Khả lên đến hàng chục ngàn tệ, vượt qua cả 3 ngôi sao nhí tuổi 9x “tứ tiểu Hoa đán”. Có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Cát-xê ngất trời với việc đi khách mời rượu liệu có liên quan gì đến nhau không biết?”.

Theo tiết lộ của một người giấu tên từ phim Insistence, cát-xê của Lâm Diệu Khả được trả đến hàng triệu tệ, cao hơn 50.000 tệ so với nữ diễn viên chính. Trước thông tin này, phía cô bé Diệu Khả không hề có động thái gì.

Đây không phải lần đầu, mức cát-xê khủng của ngôi sao nhí này bị tiết lộ, trước đó cô bé từng tham gia đóng 3 phút một bộ phim cũng được trả mức thù lao 60.000 tệ  (gần 199 triệu đồng), còn trong một tập phim Mỹ nhân tâm kế, Diệu Khả nhận 100 ngàn tệ (371 triệu đồng), gần tương đương với cát-xê của nữ diễn viên hạng A Phạm Băng Băng, đồng thời trở thành sao nhí truyền hình có mức cát-xê trên trời.

Ngoài ra, ngôi sao 13 tuổi khi tham gia bất kỳ đoàn phim nào cũng có trợ lý chăm sóc riêng, gia sư riêng dạy học bổ trợ riêng...

Ăn mặc sành điệu toàn đồ hiệu

Tháng 3/2012, Lâm Diệu Khả xuất hiện trong một sự kiện quảng cáo hãng giày nổi tiếng dành cho trẻ em. Sự có mặt của sao nhí họ Lâm được quan khách và phóng viên săn đón không khác một ngôi sao nổi tiếng. Chưa hết, sau sự kiện này đã xuất hiện bức ảnh Lâm Diệu Khả diện trang phục hàng hiệu từ đầu đến chân, được cư dân mạng phát tán rộng rãi.

Theo thông tin mà các thành viên mạng cho biết thì trang phục cô bé Diệu Khả khoác trên người là của hãng Burrbery, chỉ riêng chiếc khăn choàng đã có trị giá gần 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẹ của Diệu Khả đã phủ nhận: “Đồ của con bé là do tôi đi mua đồ và chính tay chọn. Ngay đến bản thân tôi còn không biết gì về hàng hiệu thì nói gì đến con bé. Bình thường tôi rất thích lang thang mua sắm ở các trung tâm mua sắm hàng ngoại  nhập, nếu tôi  nhớ không nhầm thì chiếc áo khoác của con bé có giá 120 tệ (397 ngàn đồng), còn chiếc khăn choàng là của tôi đã sử dụng từ 6 – 7 năm nay, có giá 66 ngàn đồng. Còn chiếc áo len bên trong có giá 198 ngàn đồng. Từ trước đến giờ nhà tôi đều không quan trọng hàng hiệu hay kiểu cách”.

Viết blog với lời lẽ già dặn trước tuổi

Tháng 8/2012, trên weibo cá nhân, cô bé Lâm Diệu Khả cho đăng hình ảnh của bé cùng dòng status: “Ghét những anh chàng này, lần nào cũng đều đè nghiến tôi trên giường”. Ngay lập tức, dòng thông điệp này của Lâm Diệu Khả đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, sau đó đã được họ chia sẻ và phát tán rộng rãi trên mạng.

Dòng thông điệp với lời lẽ không phù hợp ở độ tuổi 13 xuất hiện trên weibo của Lâm Diệu Khả.
Dòng thông điệp với lời lẽ không phù hợp ở độ tuổi 13 xuất hiện trên weibo của Lâm Diệu Khả.
Không lâu sau thì dòng thoại này đã được gỡ bỏ trên weibo của Diệu Khả nhưng “tang chứng” thì đã bị cư dân  mạng chụp lại. Đến tháng 6/2012, sao nhí này lại tiếp tục chia sẻ weibo có liên quan đến thắng cảnh ở tỉnh Quảng Đông là Đan Hà Sơn - một địa danh có những thế núi, hang động với tạo hình giống y chang bộ phận nhạy cảm của đàn ông và phụ nữ.

Đây cũng là lý do dư luận nhận xét, Lâm Diệu Khả phát triển sớm là vậy.

Vô lễ, không tôn trọng người lớn

Trong buổi nói chuyện đêm giao thừa của đài CCTV năm 2010, Lâm Diệu Khả góp mặt trong tam ca gồm các sao nhí như Đậu Đậu và Lý Mộc Tử với ca khúc Chúng em lớn lên cùng đất nước.

Đến phần quàng khăn đỏ, trong khi 2 bạn còn lại đưa micro cho thầy giáo cầm thì Lâm Diệu Khả giữ khư khư, lập tức bị cho là vô lễ và không tôn trọng người lớn. Sự việc này sau đó đã được cha mẹ của cô bé đính chính và cho biết, Lâm Diệu Khả làm đúng như yêu cầu của đạo diễn chương trình chứ không phải tự ý hành động như vậy. Chưa hết, có người còn phát hiện và dấy lên thông tin Lâm Diệu Khả trong chương trình này chỉ là hát nhép.

Hát nhép tại Olympic Bắc Kinh

Năm 2008, tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, Lâm Diệu Khả mới 9 tuổi và rực rỡ trong bộ váy đỏ cùng ca khúc chủ đề của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thế nhưng sau đó, tổng giám đốc chỉ đạo âm nhạc lễ khai bế mạc Olympic Bắc Kinh là ông Trần Kỳ Cương khi trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh truyền hình Nhân dân Bắc Kinh đã tiết lộ việc hát nhép của Lâm Diệu Khả.

Lâm Diệu Khả biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008.
Lâm Diệu Khả biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Theo đó, cô bé 9 tuổi họ Lâm chỉ là người làm mẫu, trong khi giọng ca thật và trong veo lại do một cô bé Dương Bái Nghi thể hiện. Ngay lập tức, những tranh cãi và chỉ trích của dư luận bắt đầu đổ dồn lên đầu cô bé Lâm Diệu Khả.

Sau đó, chính đạo diễn chương trình khai bế mạc Olympic Bắc Kinh là Trương Nghệ Mưu cũng phải đứng ra giải thích sự việc này: “Lúc đó tôi cho thu âm giọng của Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi, nghe đi nghe lại thì thấy giọng một bé nổi trội  hơn. Vẫn nghĩ có lẽ mình nhầm nên tôi đã cho mời người phụ trách đến và họ đồng ý thích Lâm Diệu Khả hơn. Khi tôi hỏi mọi người rằng giọng hát không phải của cô bé sẽ khiến có cảm giác hát nhép. Người phụ trách cho rằng không vấn đề gì”.

Đạo diễn Trương thẳng thắn nói thêm: “Lúc đó tôi cảm thấy thực sự khó nghĩ”.

Sự việc này sau đó dấy lên nhiều dị nghị và cảm thấy cô bé Dương Bái Nghi chịu thiệt thòi, sự nỗ lực của bé lại không được đền đáp công bằng.

Long Hy