Scandal sex của Terry, Rooney, Giggs... đi vào âm nhạc

15/07/2011 03:17
Ngôi sao nhạc rap Professor Green đã lấy nguồn cảm hứng để sáng tác nhạc từ các vụ ngoại tình của dàn cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.

Ngôi sao nhạc rap Professor Green đã lấy nguồn cảm hứng để sáng tác nhạc từ các vụ ngoại tình của dàn cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.

Giggs phờ phạc, 'xuống mã' vì scandal sex

Giggs 'dính đòn' trong ngày đầu tập luyện cùng MU

Scandal sex cướp trắng của Giggs hàng triệu bảng

Professor Green có tên thật là Stephen Manderson - một Rapper nổi tiếng tại Anh. Sau khi ra đời album mới với tựa đề “At Your Inconvenience”, chắc chắn tên tuổi của Professor Green sẽ nổi đình đám hơn nữa. Điều đáng chú ý là “At Your Inconvenience” là tập hợp những ca khúc có ca từ nói về các scandal của Terry và Rooney.

Tay rapper Professor Green.
Tay rapper Professor Green.

Theo đó, nội dung mà tay Rapper này muốn đề cập trong Album là sự công kích Rooney và Terry. Cụ thể, Professor Green còn muốn để cập tới mối quan hệ giữa đội trưởng Chelsea với đồng đội cũ tại Stamford Bridge, Wayne Bridge với các ca từ: “Khi nó trở thành cuộc đọ sức, tôi sẽ chôn sống họ, thà là chôn sống còn hơn nhận thêm sự lừa dối. Họ muốn lừa dối tôi giống như Terry lừa dối Bridge…”

Scandal sex của hai cầu thủ này sẽ đi vào âm nhạc.
Scandal sex của hai cầu thủ này sẽ đi vào âm nhạc.

Trên thực tế, Professor Green còn có ý định đưa cả chủ chương trình Xtra Factor Caroline Flack và cả ngôi sao quần vợt Anna Kournikova vào trong những lời Rap của anh. Tuy nhiên, Rapper này hứa sẽ không bao giờ có ý định dùng những lời lẽ thô tục hay độc địa để nói về Anna.

Theo Bóng đá +