Thêm ảnh loạt mỹ nhân được dân mạng tìm nhiều nhất (P2)

13/10/2012 15:06
Long Hy
(GDVN) - Phạm Băng Băng, Củng Lợi, Thú Thú, Hải Thanh, Triệu Vy... là những cái tên được nhiều người tìm kiếm nhất mỗi khi nhắc đến cụm từ "người đẹp Hoa ngữ".
Siêu mẫu Thú Thú (tên thật là Địch Lăng) sinh năm 1987, sở hữu chiều cao 1.77m, số đo ba vòng 85/60/85 cùng gương mặt khả ái với vẻ đẹp hút hồn...
Siêu mẫu Thú Thú (tên thật là Địch Lăng) sinh năm 1987, sở hữu chiều cao 1.77m, số đo ba vòng 85/60/85 cùng gương mặt khả ái với vẻ đẹp hút hồn...
Thú Thú nổi danh tại các cuộc triển lãm xe hơi ở Trung Quốc, giành giải nhì cuộc thi Siêu mẫu nội y Trung Quốc 2006, giải ba cuộc thi Người mẫu Quốc tế Trung Quốc 2006 và giải nhì Người mẫu xe hơi tại triển lãm Auto Show Bắc Kinh 2008.
Thú Thú nổi danh tại các cuộc triển lãm xe hơi ở Trung Quốc, giành giải nhì cuộc thi Siêu mẫu nội y Trung Quốc 2006, giải ba cuộc thi Người mẫu Quốc tế Trung Quốc 2006 và giải nhì Người mẫu xe hơi tại triển lãm Auto Show Bắc Kinh 2008. 
Cư dân mạng Trung Quốc còn đặt biệt danh cho Thú Thú là “Đệ nhất siêu mẫu xe hơi”.

Cư dân mạng Trung Quốc còn đặt biệt danh cho Thú Thú là “Đệ nhất siêu mẫu xe hơi”.

Nữ diễn viên, ca sĩ Thích Vy sinh năm 1984, sở hữu chiều cao 1m69, cân nặng 45kg và gương mặt thánh thiện của một người đẹp mang hai dòng máu Trung – Hàn. Thích Vy tốt nghiệp Học viện Truyền thông Triết Giang chuyên ngành Ghi âm nghệ thuật.
Nữ diễn viên, ca sĩ Thích Vy sinh năm 1984, sở hữu chiều cao 1m69, cân nặng 45kg và gương mặt thánh thiện của một người đẹp mang hai dòng máu Trung – Hàn. Thích Vy tốt nghiệp Học viện Truyền thông Triết Giang chuyên ngành Ghi âm nghệ thuật. 
Năm 2006, tên tuổi của người đẹp tỉnh Tứ Xuyên được truyền thông biết đến rộng rãi qua một cuộc thi tương tự “American Got Talent” của đài vệ tinh Đông Phương, Thượng Hải với ca khúc “Bund 18” nổi đình nổi đám khắp Trung Quốc năm đó.
Năm 2006, tên tuổi của người đẹp tỉnh Tứ Xuyên được truyền thông biết đến rộng rãi qua một cuộc thi tương tự “American Got Talent” của đài vệ tinh Đông Phương, Thượng Hải với ca khúc “Bund 18” nổi đình nổi đám khắp Trung Quốc năm đó. 
Thích Vy ghi dấu ấn trong làng nhạc với những ca khúc như “Quá yêu”, “Nếu yêu điên cuồng” hay “Trắng và đen”, “Từ bỏ ái tình”… Thích Vy là một trong số ít những ca sĩ trẻ có thực lực ở Trung Quốc Đại lục. Ngoài ra, Thích Vy còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với các phim “Mỹ nhân tâm kế”, “Hạ gia tam thiên kim”…

Thích Vy ghi dấu ấn trong làng nhạc với những ca khúc như “Quá yêu”, “Nếu yêu điên cuồng” hay “Trắng và đen”, “Từ bỏ ái tình”… Thích Vy là một trong số ít những ca sĩ trẻ có thực lực ở Trung Quốc Đại lục. Ngoài ra, Thích Vy còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với các phim “Mỹ nhân tâm kế”, “Hạ gia tam thiên kim”… 

Hoa đán Củng Lợi sinh năm 1965 và nổi danh qua các bộ phim của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Vai nữ chính trong “Cao Lương Đỏ” 1987 đã đưa tên tuổi của Củng Lợi bay cao bay xa và nhận được sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước.
Hoa đán Củng Lợi sinh  năm 1965 và nổi danh qua các bộ phim của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Vai nữ chính trong “Cao Lương Đỏ” 1987 đã đưa tên tuổi của Củng Lợi bay cao bay xa và nhận được sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. 
Củng Lợi cũng vinh dự được là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc được lên trang bìa tạp chí Times danh giá của Hoa Kỳ. Cùng với thành công của “Cao Lương Đỏ”, Củng Lợi tiếp tục ghi dấu với các tác phẩm điện ảnh lừng danh như “Cúc Đậu”, “Đèn lồng đỏ treo cao” hay “Bá Vương biệt cơ”… từng dành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá của quốc tế.
Củng Lợi cũng vinh dự được là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc được lên trang bìa tạp chí Times danh giá của Hoa Kỳ. Cùng với thành công của “Cao Lương Đỏ”, Củng Lợi tiếp tục ghi dấu với các tác phẩm điện ảnh lừng danh như “Cúc Đậu”, “Đèn lồng đỏ treo cao” hay “Bá Vương biệt cơ”… từng dành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá của quốc tế.
Củng Lợi vinh dự được mời vào ghế thành viên BGK LHP Venice, LHP Berlin, LHP Tokyo và là Ủy viên Quốc hội khóa 9, khóa 10. Củng Lợi cũng là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất trên thế giới từng 3 lần nhận giải thưởng cá nhân tại 3 kỳ LHP nổi tiếng của thế giới.

Củng Lợi  vinh dự được mời vào ghế thành viên BGK LHP Venice, LHP Berlin, LHP Tokyo và là Ủy viên Quốc hội khóa 9, khóa 10. Củng Lợi cũng là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất trên thế giới từng 3 lần nhận giải thưởng cá nhân tại 3 kỳ LHP nổi tiếng của thế giới.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng, người đẹp sinh năm 1981 với chiều cao 1m68, cân nặng 50kg. Phạm Băng Băng nổi danh cùng với những tên tuổi Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng qua bộ phim truyền hình dài tập “Hoàn châu cách cách” năm 1997.
Nữ diễn viên Phạm Băng Băng, người đẹp sinh năm 1981 với chiều cao 1m68, cân nặng 50kg. Phạm Băng Băng nổi danh cùng với những tên tuổi Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng qua bộ phim truyền hình dài tập “Hoàn châu cách cách” năm 1997. 
Năm 2004, người đẹp họ Phạm nhận danh hiệu ảnh hậu tại LHP Bách Hoa lần thứ 80 qua bộ phim “Điện thoại di động”. Năm 2007, cô tiếp tục nhận giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã Đài Loan với phim “The Matrimony”.
Năm 2004, người đẹp họ Phạm nhận danh hiệu ảnh hậu tại LHP Bách Hoa lần thứ 80 qua bộ phim “Điện thoại di động”. Năm 2007, cô tiếp tục nhận giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã Đài Loan với phim “The Matrimony”. 
Sau đó, họ Phạm thành lập công ty điện ảnh riêng và cho ra đời những bộ phim có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh Trung Quốc như “Kim Đại Ban” hay “Chuyện tình biển xanh”.
Sau đó, họ Phạm thành lập công ty điện ảnh riêng và cho ra đời những bộ phim có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh Trung Quốc như “Kim Đại Ban” hay “Chuyện tình biển xanh”.
Năm 2010, Phạm Băng Băng đại thắng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Tokyo với bộ phim “Núi Quan Âm”, đồng thời trở thành Ảnh hậu tại LHP Quốc tế loại A của Trung Quốc. Ngay sau đó, Phạm Băng Băng được mời làm thành viên BGK tại LHP Tokyo.

Năm 2010, Phạm Băng Băng đại thắng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Tokyo với bộ phim “Núi Quan Âm”, đồng thời trở thành Ảnh hậu tại LHP Quốc tế loại A của Trung Quốc. Ngay sau đó, Phạm Băng Băng được mời làm thành viên BGK tại LHP Tokyo.

Triệu Vy- nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ, Cục phó Hội Nghệ thuật biểu diễn Điện ảnh Trung Quốc, một trong tứ đại Hoa đán duy nhất được vinh danh là Ảnh hậu quốc tế tại LHP Quốc tế Loại A của Trung Quốc.
Triệu Vy- nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ, Cục phó Hội Nghệ thuật biểu diễn Điện ảnh Trung Quốc, một trong tứ đại Hoa đán duy nhất được vinh danh là Ảnh hậu quốc tế tại LHP Quốc tế Loại A của Trung Quốc. 
Nổi danh sau bộ phim truyền hình dài tập “Hoàn châu cách cách” năm 1998, sau đó Triệu Vy tiếp tục nhận vai chính trong các phim “Bóng đá Thiếu Lâm”, “Thiên sứ tịch dương”.
Nổi danh sau bộ phim truyền hình dài tập “Hoàn châu cách cách” năm 1998, sau đó Triệu Vy tiếp tục nhận vai chính trong các phim “Bóng đá Thiếu Lâm”, “Thiên sứ tịch dương”. 
Năm 2005, nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải với phim “Lễ tình nhân”. Những bộ phim như “Hoa Mộc Lan”, “Xích Bích” hay “Họa Bì”… đều là những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả trong nước và quốc tế.

Năm 2005, nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải với phim “Lễ tình nhân”. Những bộ phim như “Hoa Mộc Lan”, “Xích Bích” hay “Họa Bì”… đều là những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả trong nước và quốc tế. 

Long Hy