'Từ khóa' hot showbiz tuần qua: Mr Đàm, Hoàng My, Uyên Linh (P10)

29/07/2012 06:02
Thùy Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - Đàm Vĩnh Hưng tổ chức liveshow Số phận, Hoàng My thi Hoa hậu Thế giới... là những 'từ khóa' hot nhất tuần qua.
1. "Liveshow Số phận của Đàm Vĩnh Hưng"
Sau những ngày tháng tập luyện miệt mài chuẩn bị cho đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng đã biểu diễn thành công show diễn lớn kỷ niệm 15 năm ca hát của mình. Vào đầu tuần, các kênh truyền thông đã đồng loạt đưa tin về đêm biểu diễn hoành tráng của Mr.Đàm tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM). 

Theo nam ca sĩ, cột mốc kỷ niệm 15 năm ca hát buộc anh phải làm thật đàng hoàng, đầu tư nhiều để có hiệu quả mong muốn. Sự kỳ vọng của khán giả, sự đánh giá cao của đồng nghiệp tạo áp lực rất lớn cho anh. Nhiều đêm anh cho biết không ngủ được, bất chợt tỉnh giấc lại nghĩ đến việc tìm ý tưởng mới.
Từ thính phòng, giao hưởng, nhạc kịch đến nhạc trẻ, nhạc “sến”, dân ca, cải lương, sang cả ballet, kungfu, múa lửa, xiếc, rối…Số phận đã bày lên bàn tiệc để thết đãi khán giả. Mỗi khi khán giả bắt đầu ngán món này, Đàm Vĩnh Hưng kịp phục vụ một món ăn mới, đủ chất lượng.

Đây được xem là liveshow có số người tham gia đạt mức kỷ lục, với hơn 200 công nhân hậu đài, gần 300 nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu. Các tên tuổi có thể kể đến NSƯT Kim Xuân, NSƯT Tú Trinh, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ opera Ngọc Tuyền, ca sĩ Cẩm Ly, Lệ Quyên... Có đến bốn đạo diễn âm nhạc cùng góp sức trong liveshow là Anh Khoa, Vĩnh Tâm, Bảo Lư và Việt Anh. Nhưng điều không thể phủ nhận là những hiệu ứng chương trình gặt hái được xứng đáng với số tiền mà Đàm Vĩnh Hưng đã đầu tư. Khán giả mãn nhãn với cảnh trí, chiêu trò trên sân khấu, người khó tính hơn cũng thấy thỏa mãn với phần âm nhạc được biên tập và dàn dựng của 2 nhạc sĩ Việt Anh và Anh Khoa.
2. "Mai Khánh Linh vạ miệng"
Tuần vừa qua cũng là một tuần khá "ồn ào" khi thí sinh Mai Khánh Linh đã "bất đắc dĩ" được công chúng biết tới với những scandal hy hữu. 
Scandal đầu tiên đó là khi cô gái 19 tuổi này tham gia chương trình The Voice Việt và may mắn được HLV Thu Minh chọn về đội của mình. Tiếp đó, Khánh Linh tham gia vòng thử giọng tại Vietnam Idol. Việc này đã bị BTC của cả hai cuộc thi phát hiện. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, BTC The Voice vẫn tiếp tục đồng ý cho thí sinh này đi tiếp vào vòng trong dưới sự hướng dẫn của Thu Minh cùng 13 gương mặt khác. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh phạm quy này sẽ không tiếp tục dự thi tại Vietnam Idol.


Chia sẻ với một trang tin điện tử về lý do "2 mang", Mai Khánh Linh nói: "Linh cảm thấy là vòng thi Đối đầu của The Voice khiến mình lo nghĩ quá nhiều và sợ sẽ bị loại. Đã có những suy nghĩ chạy qua trong đầu rằng mình có thể mình không đủ sức đánh bật các đối thủ khác trong đội. Vì vậy nên Linh đi thi Việt Nam Idol để tìm kiếm cho mình một cơ hội khác".
Sự việc chưa lắng xuống thì scandal thứ 2 lại nổ ra. Trong bài phỏng vấn báo chí, Mai Khánh Linh đưa ra những nhận xét rất chủ quan về cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn mà cô từng tham gia năm 2010. Mai Khánh Linh cho rằng: "Sao Mai Điểm hẹn đã trở nên mờ nhạt, kém hấp dẫn. Bên cạnh đó sân chơi này còn xảy ra chuyện tiêu cực và đa số thí sinh tham gia chỉ với mục đích để lên hình". Trước lời phát biểu đó, khán giả đã cho rằng, BTC Sao Mai điểm hẹn nên kiện Mai Khánh Linh vì những phát ngôn bịa đặt của thí sinh này, yêu cầu Mai Khánh Linh chỉ rõ ra bằng chứng về "những tiêu cực của Sao mai điểm hẹn là gì". Vì nói như thế là làm ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình...

Cũng có ý kiến cho rằng, vì Mai Khánh Linh chưa có kỹ năng tiếp xúc và trả lời phỏng vấn báo chí nên mới bị "vạ miệng" như vậy. Nhưng thiết nghĩ, một cô gái đã 19 tuổi, đã từng là thí sinh của một cuộc thi đình đám và cũng từng xác định cho mình con đường dấn thân vào showbiz thì phải chín chắn, và hơn hết là có trách nhiệm với những phát ngôn của mình trước báo chí. Nếu nghệ sĩ nào cũng thoải mái "chém gió", thoải mái bày tỏ quan điểm cá nhân rồi đến lúc lại than trời rằng mình bị "vạ miệng" thì sẽ càng làm mất hình ảnh của mình thêm mà thôi.
3. "Hoàng My thi Hoa hậu Thế giới"
Tuần qua, Hoàng My chính thức bước vào những phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012. Những hình ảnh và thông tin của Hoàng My trong cuộc thi HHTG luôn được báo chí cập nhật từng ngày. 
Ngày 24/7, đêm khai mạc Miss World 2012 diễn ra rực rỡ và hoành tráng tại SVĐ Dongsheng - Ordos. Ngay sau buổi trình diễn, các thí sinh phải thu xếp hành lý để lên đường sang Thượng Hải vào sáng sớm hôm sau. Chính vì thế, cùng với những thí sinh khác, Á hậu Việt Nam Hoàng My thức trắng đêm, chuẩn bị cho hành trình mới.

Ngày 25/7, các thí sinh có một ngày tham quan và trình diễn tại Thượng Hải với rất nhiều địa điểm khác nhau. Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2012, Hoàng My cùng các thí sinh trải qua một lịch trình khá nặng. Tối hôm 26/7, phần thi World Designer Award diễn ra tại Thượng Hải. Các thí sinh được chia thành nhiều nhóm và trình diễn những bộ trang phục đầy màu sắc.

Từ Thượng Hải, Hoàng My gửi những hình ảnh về các hoạt động trong những ngày vừa qua. Cô rất vui vì khán giả rất nhiệt tình ủng hộ cô trong cuộc thi năm nay. Hoàng My mong muốn qua báo chí gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm và cổ vũ cho cô.
4. "Uyên Linh đang nhạt dần"
Chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Idol 2010, Uyên Linh được nhắc đến như một hiện tượng âm nhạc của Việt Nam. Sức hút từ giọng hát của Uyên Linh đã thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông xung quanh cuộc thi và đưa Uyên Linh từ một cô gái trẻ trở thành một gương mặt nổi tiếng, được nhiều người biết tới.
Sau MV cùng tên với chủ đề album Giấc mơ tôi, ngày 24/7 vừa qua, Uyên Linh cũng đã phát hành MV thứ 2 mang tên "Mượn", một sáng tác của NS Lưu Thiên Hương. Những thành công bước đầu đã giúp Uyên Linh cảm thấy tự tin và vững bước hơn trong con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Tuy nhiên, nói về hiện tượng âm nhạc Việt – quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh cũng chưa hề biết một nốt nhạc nào trước khi đoạt giải. Nghệ sỹ nhân dân Trung Kiên nhận xét: “Uyên Linh bây giờ đang nhạt dần bởi vì cô ấy không có cơ bản. Tôi có khuyên Uyên Linh đi học ở Nhạc viện vì Idol mà không biết xướng âm, không biết nốt nhạc thì thật đáng buồn”. 
Nghệ sỹ nhân dân Trung Kiên bày tỏ quan điển: "Vấn đề không phải là các chương trình, các cuộc thi đó dở. Mà vấn đề là từ cuộc thi đó, người ta xác định những người đoạt giải là chuyên nghiệp là sai lầm. Những nhà tổ chức phải làm cách nào đó để khuyến khích những người đoạt giải đi học để nâng cao trình độ".
Chính những người đi trước và có nền tảng kiến thức sâu sắc như Trung Kiên đã có những lời khuyên hữu ích giúp Uyên Linh định hướng đúng đắn cho con đường nghệ thuật của mình.
Thùy Linh (Tổng hợp)