Từ scandal ảnh sex châu Á đến ảnh 'thác loạn' của Ngọc Trinh

27/04/2011 07:53
(GDVN) - Liên quan đến vấn đề hình ảnh của sao, khác với chuyện 'tự nguyện nude' của Ngọc Quyên, làng giải trí Việt thời gian qua dấy lên 2 vụ 'đánh cắp'.

(GDVN) - Liên quan đến vấn đề hình ảnh của ngôi sao, khác với chuyện 'tự nguyện nude' và tự công bố của Ngọc Quyên, thì làng giải trí Việt thời gian qua dấy lên 2 vụ 'đánh cắp' hình ảnh khá đình đám. Một là chuyện những bức hình cá nhân của 'nữ hoàng đồ lót' Ngọc Trinh bị phơi bày và bình phẩm trên mạng; hai là chuyện một game trực tuyến 'hồn nhiên' tạo hình hai nhân vật giống hệt Tăng Thanh Hà - Hồ Ngọc Hà để cho vào vai những cô gái vây quanh một đại gia giàu có.

Bài 1: Khi ngôi sao bị đánh cắp ảnh 'nóng'

Sau vụ 50 ngôi sao Hollywood bị dọa tung ảnh 'nóng', nhiều người đã giật mình tự hỏi liệu có phải các sao đã quá hớ hênh và nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Chuyện 'đánh cắp' ảnh người nổi tiếng dường như luôn là câu chuyện không có hồi kết ở thế giới showbiz vốn đầy xa hoa nhưng cũng lắm thị phi. Và mới nhất là chuyện ở Việt Nam, mang tên 'nữ hoàng đồ lót' Ngọc Trinh.

Từ 'cơn bão' scandal ảnh sex ở châu Á...

Đầu năm 2008, làng giải trí châu Á chấn động vì scandal ảnh sex của Trần Quán Hy với hàng loạt những mỹ nhân tên tuổi: Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi… Sự việc bắt đầu trước hết do sự chủ quan từ chính thân chủ - anh chàng đào hoa họ Trần, khi chính anh này mang chiếc máy tính cá nhân có chứa hàng nghìn tấm ảnh 'rất nóng' mang đi sửa và sau đó bị đánh cắp. 

Một bức ảnh 'nóng' Trần Quán Hy và Chung Hân Đồng bị phát tán
Một bức ảnh 'nóng' Trần Quán Hy và Chung Hân Đồng bị phát tán

Sau khi bị phát tán, tất cả những người liên quan đến sự việc đều thật sự điêu đứng. Chung Hân Đồng khi đó tham gia dự án phim Mai Lan Phương đã bị cắt toàn bộ vai diễn, đồng thời cô gần như bị ‘chìm nghỉm’ trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Trương Bá Chi dù không thê thảm đến vậy nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị ghẻ lạnh, ruồng rẫy. Rất may khi đó chồng cô Tạ Đình Phong rộng lượng và đã rất nhân ái để vợ mình một cơ hội 'hoàn lương'.

Còn nhân vật nam chính Trần Quán Hy cũng phải ‘bỏ đi biệt xứ’ bên trời Tây và bị cấm cửa tại quê nhà trong gần 2 năm trời. Cho đến nay, dù đã hơn 3 năm sau scandal ảnh sex, dù đã nỗ lực trở lại với điện ảnh, âm nhạc và cả thời trang, nhưng Trần Quán Hy vẫn chưa thực sự được đón nhận.

Sau vụ việc nói trên, một vụ kiện tụng kéo dài suốt từ tháng 3/2008, sau khi chủ mưu của vụ việc bị bắt. Trước đó vào ngày 21/2, Trần Quán Hy đã chính thức mở họp báo tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí Hồng Kông. Đến tháng 7/2008 kẻ đánh cắp những bức ảnh này đã bị tuyên án 2 năm tù giam.

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đó vì các bên liên quan còn tiếp tục lao vào vòng xoáy kiện tụng. Phải cho đến tháng 5/2009 mức án 5 năm tù được đưa ra mới chính thức khép lại vụ việc. Số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ việc này cũng không được tiết lộ cho giới truyền thông. Xem ra đây vẫn còn là bản án quá nhẹ so với những gì mà các nạn nhân của scandal này phải hứng chịu bởi cái họ mất đi chính là danh tiếng và một vết nhơ khó gột trong sự nghiệp.

Phủ sóng cả Hollywood...


Câu chuyện về những bức ảnh bị đánh cắp và sử dụng trái phép dường như luôn là câu chuyện không thể hạ hồi phân giải trong thế giới sao đặc biệt là ở Hollywood. Kinh đô điện ảnh thế giới hoa lệ và mĩ miều là vậy nhưng đi kèm với nó luôn là cạm bẫy, thị phi và cả những chiêu thức để ‘chặt chém’ nhau. Trong số đó, việc đánh cắp ảnh nóng và phát tán lên mạng internet đã trở thành ‘chuyện cơm bữa’.

Nếu để kể ra danh sách những ngôi sao Hollywood từng bị phát tán ảnh nóng có lẽ sẽ cần một danh sách dài. Tuy nhiên, cũng có nêu ra vài cái tên rất hot trong thời gian gần đây: Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Rihanna, Paris Hilton…

Một bức ảnh 'nóng' của thiên thần tuổi teen Miley Cyrus
Một bức ảnh 'nóng' của 'nữ hoàng tuổi teen' Miley Cyrus

Điểm chung của tất cả những ngôi sao này đó là những bức ảnh nóng của họ đều được chụp và lưu lại trên máy tính hay điện thoại cá nhân, nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì bỗng không cánh mà bay. Ngôi sao của High School Musical - Vanessa Hudgens từng điên đảo vì những bức ảnh nóng của cô bị lộ ra năm 2007, và mới đây nhất tháng 3/2011 những bức hình nóng khác của cô lại lan tràn trên internet với tốc độ chóng mặt.

Trường hợp của Rihanna cũng tương tự. Scandal ảnh nóng đầu tiên của cô bị phát tán từ năm 2009 và mới đây nhất vào tháng 1/2011. Rihanna chưa một lần lên tiếng chính thức về những bức ảnh này, mà luôn chọn con đường im lặng.

Miley Cyrus có lẽ là nhân vật điển hình nhất của scandal kiểu này. Được mệnh danh là Nữ hoàng tuổi teen ở Hollywood nhưng khi danh tiếng tăng lên cũng đồng nghĩa với việc mức độ ăn chơi của Miley không ngừng 'mở rộng'. Tuy nhiên, nếu những bức hình đó không bị phát tán thì có lẽ không nhiều phụ huynh ở Hollywood cấm cửa con cái của họ đối với những bộ phim hay video ca nhạc của Miley. Có đến 3, 4 lần những bức hình ‘tự sướng’, ăn chơi thác loạn của Miley trở thành chủ đề để công chúng dèm pha, bôi xấu, bình phẩm, và có cả lời cảm thông.

Đến những bức hình 'thác loạn' của Ngọc Trinh


Những ngày đầu tháng 4, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao về vụ việc ‘nữ hoàng đồ lót’ Ngọc Trinh lộ những tấm ảnh ăn chơi bên đất Thái Lan. Rất nhiều trang mạng và các diễn đàn nhất loạt gọi những bức hình đó là 'thác loạn'. Có thể điểm qua một vài cách đặt tiêu đề: Sốc với ảnh ăn chơi sa đọa của 'nữ hoàng đồ lót'; 'Nữ hoàng đồ lót' Ngọc Trinh lộ ảnh thác loạn, Ngọc Trinh lộ ảnh thác loạn…

Và những bức ảnh bị coi là 'thác loạn' của Ngọc Trinh.
Và những bức ảnh bị coi là 'thác loạn' của Ngọc Trinh.

Một số bức ảnh gốc còn giữ nguyên hình ảnh, song đa phần các bức ảnh đều đã làm nhòe các nhân vật phụ mà chỉ để duy nhất hình ‘diễn viên chính’ là Ngọc Trinh, để nổi bật hơn sự 'thác loạn' mà các trang mạng nêu ra. Thực chất thì đây là những bức ảnh mà Ngọc Trinh đi vui chơi cùng bạn bè từ lâu nhưng đã bị chụp lại và phát tán trên mạng. Còn ai 'đánh cắp', tung tin... đều không thể tìm ra!

Sau vụ việc nói trên, Ngọc Trinh chưa hề liên tiếng mà cô vẫn xuất hiện khá đều đặn tại các sự kiện lớn nhỏ. Theo diễn tiến sự việc, mới đây nhất ông Vũ Khắc Tiệp - đại diện công ty quản lí của Ngọc Trinh chia sẻ: ‘Tôi cũng như các bạn của tôi, xem những bức hình đó đều thấy rất bình thường. Tôi không biết báo nào là nơi đăng bộ hình này và xóa mặt của các cô bạn khác bên cạnh để làm hình ảnh của Trinh bị soi mói nhiều hơn. Tại sao các báo lại không để hình nguyên bản khi đăng, như thế mọi thứ sẽ trở lên nhẹ nhàng hơn’.

Bản thân ‘ông trùm chân dài’ này cũng tỏ ra e ngại vì ‘hình ảnh của Ngọc Trinh mà tôi đang kì công  xây dựng có thể sẽ mất đi một số điểm trong mắt mọi người’. Tuy nhiên Vũ Khắc Tiệp cũng tuyên bố đầy chắc nịch: ‘Tôi xem đây là một cú ngã. Trinh không hề nao núng, công ty Venus và Trinh đang còn rất nhiều dự định trong tương lai mà tôi không thể tiết lộ trong lúc này’.

Bó tay hay kiện đến cùng?

Trường hợp thắng kiện của Trần Quán Hy có lẽ là một sự việc khá hy hữu khi nó được giải quyết triệt để, vì cơn bão đó có thể coi là một ‘trận động đất’ của làng giải trí Hoa ngữ và cần được làm cho ‘đến đầu đến đũa’.

Còn với các ngôi sao Hollywood con đường im lặng dường như là thượng sách vì họ biết tìm ai để mà kiện? Ngay cả Vanessa cũng chỉ biết chia sẻ cô vô cùng xấu hổ và ngại ngùng khi nói đến chuyện này. Cô cũng tính đến chuyện mời luật sư để có thể làm sáng tỏ sự việc, nhưng xem ra đó chỉ là một chiêu bài trấn an người hâm mộ vì kết cục ai cũng biết trước là chẳng đi đến đâu. Trường hợp của Miley thì chính cha của cô - ông Billy Ray Cyrus cũng có lần lên tiếng bênh vực cho con gái nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Câu chuyện về những bức ảnh bị đánh cắp thật khó để quy trách nhiệm cho ai. Nhiều người cho rằng chính vì sự hớ hênh của chính nhân vật chính trong các bức ảnh nên nó mới dễ dàng bị đánh cắp và phát tán đến vậy. Trong khi đó, cũng không ít người đang ngày càng tỏ ra sợ hãi với một ‘thế lực bóng tối’ có trong tay nhiều quyền năng để có thể nắm giữ nhiều hình ảnh trái phép của các sao đến vậy.

Sau tuyên bố gây chấn động về chuyện sẽ có 50 người nổi tiếng ở Hollywood, trong đó có cả những ngôi sao 'ngoan hiền' sẽ được phơi bày những bức ảnh nóng trước công chúng, FBI đã chính thức nhập cuộc. Biết đâu, đây sẽ là một vụ điều tra qua mô lớn nhất và nếu giải mã thành công thì mới mong chấm dứt tình trạng này.

* Còn tiếp...

Zic Nguyên