15 tuổi mang thai vẫn đi cướp

05/08/2011 04:53
Cả 4 tên cướp (nam, nữ) đều còn rất trẻ, trong đó đối tượng ít tuổi nhất SN 1996. Không chỉ liều lĩnh cướp xe máy, chúng còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Cả 4 tên cướp (nam, nữ) đều còn rất trẻ, trong đó đối tượng ít tuổi nhất SN 1996. Không chỉ liều lĩnh cướp xe máy, chúng còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác…

Lúc đó khoảng 20h30 ngày 29-7-2011, anh Mạnh trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì điều khiển xe máy Dream màu nâu, BKS: 29Z9-8382 đi từ đường đê Yên Sở về nhà. Khi đi đến đoạn gần bờ mương xả nước phía bắc thuộc Trạm bơm Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai thì có 2 đối tượng nam đèo nhau trên một xe máy vượt lên ngang xe máy của anh Mạnh. Ngay lập tức, anh Mạnh bị đối tượng ngồi sau xịt hơi cay vào mặt, khiến anh tối tăm mặt mũi, phải dừng xe lại.

Băng nhóm cướp cùng tang vật
Băng nhóm cướp cùng tang vật

Tiếp đó, đối tượng này dùng tuýp sắt kề vào cổ, bắt anh Mạnh bỏ toàn bộ tài sản, giấy tờ xe đưa cho chúng rồi cướp chiếc xe máy cùng 2 ĐTDĐ đựng trong chiếc túi treo trên móc ở yếm xe, chạy thoát về hướng Yên Sở.

Nhận được trình báo của người bị hại, lực lượng Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng CAP Yên Sở khẩn trương, truy xét. Đến ngày 2-8, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin tố giác của người dân phát hiện Dương Văn Giang (SN 1994), có HKTT ở huyện Thường Tín, hiện trú ở tổ 23 phường Vĩnh Hưng và Trần Việt Xô (SN 1993), có HKTT ở Phủ Lý, Hà Nam (hiện trú ở nhà Giang phụ giúp việc cho gia đình Giang) có sử dụng một chiếc xe máy Honda Dream màu nâu, không đeo BKS. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy Dream không BKS để trong nhà Giang có SK, SM trùng khớp với tang vật vụ cướp xe máy xảy ra ở phường Yên Sở tối 29-7. Tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang và Xô, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai phát hiện một số vật chứng, công cụ, phương tiện liên quan tới các vụ trộm cắp tài sản khác.

Biết không thể chối cãi, Giang và Xô đã khai đồng bọn cùng tham gia cướp xe máy của anh Mạnh tại địa bàn phường Yên Sở là Dương Thị Thủy (SN 1994) và Trần Thị Thu Hà (SN 1996), hiện đều ở tổ 23 phường Vĩnh Hưng. Theo khai nhận của các đối tượng, tối 29-7, Giang mang theo 1 vam phá khóa, 1 bình xịt hơi cay rủ Xô mang theo 1 ống tuýp nước bằng sắt dài khoảng 50cm cùng Hà, Thủy đi cướp tài sản. Sau khi trượt một “con mồi”, Giang và Xô phát hiện anh Mạnh đi xe máy Dream tới, đã quay xe bám đuổi. Giang dùng bình xịt hơi cay, tiếp đó dùng tuýp nước khống chế, cướp xe máy.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã tập trung khai thác, mở rộng, bước đầu làm rõ các đối tượng còn gây ra hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Hiện, 4 đối tượng trên đang bị CSĐT - CAQ Hoàng Mai tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Trong nhóm tội phạm này, đối tượng ít tuổi nhất là Trần Thị Thu Hà “trình bày” hiện đang mang thai 13 tuần, đã được điều tra viên thụ lý vụ án đề xuất Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai cho đi khám thai tại bệnh viện Phụ sản Trung ương…

{iarelatednews articleid='9693,9344,9260,8971,8690,8523,8484,8390,8359'}

Theo Trung Hiếu/ANTĐ