Bắt 14 đối tượng trong vụ trai làng huyết chiến giữ gái làng

23/07/2011 10:26
(GDVN) - Sáng 23/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan trong vụ trai làng huyết chiến giữ gái làng làm3 người chết và bị thương
(GDVN) - Sáng 23/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan trong vụ trai làng huyết chiến giữ gái làng làm3 người chết và bị thương tại cầu Bến Nghè, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.
Như tin Giáo dục Việt Nam đã đưa, khoảng 20h một nhóm thanh niên khoảng 8 – 9 người độ tuổi từ 18 – 25 tuổi từ thị tứ Tuần, xã Quỳnh Châu kéo nhau vào xã Tân Thắng để đi “tán” gái làng. Khi đi, nhóm thanh niên này đã thủ sẵn vũ khí trong người gồm dao, kiếm, gậy gộc.
14 đối tượng bị bắt giam tại Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu
14 đối tượng bị bắt giam tại Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu
Sau một hồi bị trai làng tại xã Tân Thắng chặn lại “hỏi thăm”, hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm của mâu thuẫn được giải quyết bằng trận huyết chiến khi hai nhóm thanh niên này đã sử dụng những hung khí chuẩn bị sẵn rượt đuổi thanh toán lẫn nhau như phim hành động. 
Hậu quả của vụ hỗn chiễn trên làm anh Vũ Đình Lâm (18 tuổi, trú tại xóm 29, xã Tân Thắng) bị chém nhiều nhát rơi xuống cầu Bến Nghè tử nạn. Anh Nguyễn Công Sáng (SN 1993) xã Tân Thắng bị chém 1 nhát từ đầu đến tai trái dài 17cm, sâu sát xương. Nạn nhân Nguyễn Văn Phi ( SN 1995) bị chém vào bả vai, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 
Sau khi thực hiện xong hành động phi pháp nhóm đối tượng này đã tìm cách bỏ trốn. Nhận được tin báo công an huyện quỳnh Lưu cũng đã nhanh chóng có mặt để điều tra. 
Đến sáng nay (23/7) 14 đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã bị bắt giam gồm: Nguyễn Ngọc Công (SN 1987); Hoàng Đình Tùng (SN 1990); Nguyễn Văn Hùng (SN 1989); Hồ Sỹ Văn (SN 1990); Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992); Đặng Xuân Đức (SN 1993); Nguyễn Phúc Chung (SN 1993); Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1992); Nguyễn Đình Mạnh (SN 1993); Lê Văn Lộc (SN 1992); Nguyễn Đình Anh (SN 1995); Hồ Sỹ Nam (SN 1994); Lê Đình Cường (SN 1994) và Đào Văn Tuyên (SN 1994). Tất cả các đối tượng trên đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu.
Tại CQĐT các đối tượng khai, nguyên nhân của vụ chém người vô cớ trên là do trước đó 2 ngày có hai thanh niên Quỳnh Châu đi tán gái về bị một tốp thanh niên đi từ thị tứ Tuần (xã Quỳnh Châu) về chặn đánh. Để rửa hận, nhóm này đã họp bàn và tìm cách phục thù.
Để tránh sự phát hiện của những người xung quanh, các đối tượng đã dùng băng keo dán hết biển số xe lại.  Sau đó nếu gặp thanh niên nào người xã Tân Thắng là chém chứ không cần biết đó là ai.
Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang phân loại đối tượng để phục vụ công tác điều tra và có hình thức xử lý thích đáng.
{iarelatednews articleid='8217,4339,2007'}
Hoàng Sơn