Bắt ba người trong vụ giang hồ Đất cảng đấu súng trên phố

06/07/2011 23:59
Ngày 6/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã bắt hai anh em Nguyễn Đức Trung (Trung “trọc”) và Nguyễn Tiến Thành.
Ngày 6/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã bắt hai anh em Nguyễn Đức Trung (Trung “trọc”) và Nguyễn Tiến Thành là nghi can trong vụ nổ súng trên phố Hai Bà Trưng (Hải Phòng) vào trưa 1-7.
{iarelatednews articleid='6368'}
Trước đó, công an đã bắt giữ một nghi can khác là Bùi Đức Trung (Trung “nghiện”, ngụ quận Ngô Quyền).
Trưa 1/7 , Trung “nghiện” tới tiệm bánh Hilary De Paris tìm gặp Thành và buộc Thành xin lỗi về mâu thuẫn trước đó với nhân viên tiệm bánh Moka. Thành liền gọi anh trai tới, sau đó Trung “nghiện” và Trung “trọc” đã xảy ra xô xát. Trung “nghiện” rút súng K54 bắn khiến Trung “trọc” bị thương ở lưng. Khi Trung “trọc” bỏ chạy, Trung “nghiện” lên xe ô tô đuổi theo. Trung “trọc” liền rút súng bút nhắm phía ô tô bắn trả. Sau đó, cả hai nhóm đều phóng xe bỏ chạy.
Theo H.HOÀNG/Pháp luật TPHCM