Bắt băng nhóm teen bán thiếu nữ Hà thành với giá 36 triệu

21/06/2011 07:04
(GDVN) – Qua mối quen biết với một đối tượng hiện trú tại Trung Quốc, băng nhóm của Thanh đã lừa bán một phụ nữ sang Trung Quốc với giá 36 triệu đồng.

(GDVN) – Qua mối quen biết với một đối tượng hiện trú tại Trung Quốc, băng nhóm của Thanh đã lừa bán một phụ nữ sang Trung Quốc với giá 36 triệu đồng.

{iarelatednews articleid='5282,5211,5065,3706,3037'}

Ngày 21/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP khám phá vụ mua bán phụ nữ, bắt 2 đối tượng, gồm: Trần Đức Thành (SN 1994,ở phường Lăng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Xuân Long (SN 1992, ở Liên Ninh, Vụ Bản, Nam Định), cả hai đều tạm trú ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Theo tài liệu trinh sát, đầu tháng 6/2011, Thành và Long thông qua mạng Internet đã làm quen và móc nối với đối tượng người Quảng Đông, Trung Quốc tên là Long.

Long ở Quảng Đông cho biết nếu đưa được một gái Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trả 12.000 nhân dân tệ tương đương với 36 triệu đồng Việt Nam. Ngày 11/6-2011, Thành chát trên mạng làm quen với chị Đào Thu T (SN 1991, ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau đó, Thành rủ Thuỷ về nhà trọ ở Phú Mỹ, Mỹ Đình rồi dụ Thuỷ đi lên Móng Cái, Quảng Ninh mua hàng.

Đến Móng Cái, Thành điện cho Long ở Trung Quốc. Long đưa Thành, Long và T sang Quảng Đông chơi, sau đó trả cho Thành và Long 12.000 nhân dân tệ.

Ngày 19/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Đông đã giải cứu chị Thuỷ đưa về với gia đình. Cơ quan điều tra đang khai thác mở rộng vụ án.

Phúc Hưng