Bắt hung thủ giết sinh viên Học viện Cảnh sát vì nói to

02/06/2011 05:25
(GDVN) – Đến sáng 2/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ nam sinh viên Học viện Cảnh sát bị đánh chết trên đường vì nói to.

(GDVN) – Đến sáng 2/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ nam sinh viên Học viện Cảnh sát bị đánh chết trên đường vì nói to.

{iarelatednews articleid='3607'}

Tin ban đầu cho biết, ngày 1/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Từ Liêm điều tra, đã bắt 2 đối tượng gây án là: Nguyễn Văn Quân (SN 1985, trú ở xóm Gồm, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm) là đối tượng dùng dao đâm anh Ngụy Văn Bình và Đoàn Hồng Hải (SN 1963, trú ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm) dùng điều cày đánh; Nguyễn Duy Phong (SN 1991, ở 11 đường Trần Quang Khải, Chi Lăng, Lạng Sơn) can tội không tố giác tội phạm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả
Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 1h ngày 1/6, anh Ngụy Văn Bình (SN 1978, ở thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang) và anh Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang) đều là sinh viên lớp B8 LT26 Học viện Cảnh sát đến quán Internet tại xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm do Nguyễn Văn Quân (SN 1985), trú tại địa chỉ trên làm chủ, để đón bạn gái. Tại đây, Ngụy Văn Bình đã nói chuyện điện thoại to, phát sinh mâu thuẫn và xảy ra xô xát với nhân viên ở quán.

Nguyễn Văn Quân đã dùng dao đâm một nhát vào đùi phải của anh Bình, làm đứt động mạch. Anh Bình chết trên đường đi cấp cứu. 

Phúc Hưng