Bắt khẩn cấp người chồng treo cổ vợ lên xà nhà bằng xích

21/07/2011 08:46
(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân về tội cố ý gây thương tích với vợ là chị Trần Thị Thu Hằng.

(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân về tội cố ý gây thương tích với vợ là chị Trần Thị Thu Hằng.

Tân đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào những năm 1984 và 1992. Sau khi thi hành án, Tân ở nhà làm các việc như phục vụ xây dựng, sửa chữa xe máy…

Lưu Nguyễn Tân tại cơ quan điều tra
Lưu Nguyễn Tân tại cơ quan điều tra (Ảnh: ANTĐ)

 
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/7. Bước đầu, tại cơ quan điều tra: Tân đã khai nhận về hành vi đánh vợ của mình. Do sáng sớm hôm đó, khi chứng kiến cảnh anh Oanh là người giúp việc đang nhổ tóc bạc cho vợ mình, Tân tức quá xông vào đánh anh Oanh khiến anh này bị thương nặng ở mắt và phải bỏ chạy.
 
Sau đó, Tân đưa chị Hằng vào nhà, chốt cửa lại rồi bảo vợ đưa cho 2 triệu tiền hàng nhưng chị Hằng chỉ đưa cho Tân 1 triệu. Thấy không đủ tiền, Tân tức tối hỏi: “Tiền bán hàng mấy ngày hôm nay đâu hết rồi, cho giai rồi à?”. Không cho vợ giải thích, Tân lao vào đánh vợ.
 
Sau đó, người chồng này tiếp tục dùng xích sắt buộc vào cổ vợ, mắc một đầu xích lên xà nhà...

{iarelatednews articleid='8159,8050,8049'}
 
Hải Long