Bắt thêm 2 sát thủ vụ bắn chết cô gái trong taxi

06/05/2011 09:56
(GDVN) – Cơ quan điều tra vừa bắt giữ thêm hai đối tượng trực tiếp tham gia màn rượt đuổi, dùng súng hạ sát nạn nhân Nguyễn Thị Liên trong xe taxi.

(GDVN) – Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ thêm hai đối tượng trực tiếp tham gia màn rượt đuổi, dùng súng hạ sát nạn nhân Nguyễn Thị Liên trong xe taxi. Như vậy, 2 trong số 9 sát thủ trong vụ án đã sa lưới.

{iarelatednews articleid='1743,1597,1483,1415,794,965'}

Tin ban đầu cho biết, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội) vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989, trú tại 51/83 Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Đồng Cao Cường (SN 1983, ở 61 Ngô Gia Tự, khu 7, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, trú tại 163 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam đưa tin, Lưu Văn Đức (SN 1987, trú tại Duy Tiên, Hà Nam), đối tượng chủ mưu vụ dùng súng truy kích, bắn chết cô gái trong xe taxi vừa đầu thú tại Phòng Cảnh sát truy nã (PC52, Công an TP Hà Nội). Bước đầu, Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Dũng “híp”, một trong 9 đối tượng truy kích và bắn chết nạn nhân Nguyễn Thị Liên trên phố Xã Đàn.

Theo tài liệu trinh sát, ngày 4/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp Công an  quận Đống Đa điều tra, khám phá vụ giết người xảy ra ngày 29/4, tại trước nhà số 488 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Cơ quan điều ta đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Đồng Cao Cường và Lưu Văn Đức.

Trước đây, Đức có cho chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, trú tại 782-H16 Tân Mai, quận Hoàng Mai) vay 10 triệu đồng. Đức đòi nhiều lần không được. Ngày 29/4, Đức rủ Mạnh Cường và Cao Cường đi xe máy đến nhà Liên để đòi tiền nhưng không gặp.

Các đối tượng đã về nhà Cao Cường lấy vũ khí, tìm chị Liên đẻ giải quyết. Khoảng 1h ngày 29/4, các đối tượng phát hiện chị Liên đi xe taxi hãng Thành Công do anh Bùi Mạnh Quân (SN 1989, trú tại ngõ 85, Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm) điều khiển, đi trên đường Kim Liên. Khi đến trước nhà số 488 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, các đối tượng đã ép xe, dùng súng bắn đạn ghém bắn vào thái dương bên phải đầu chị Liên, mảnh đạn bắn vào trán anh Quân.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Chị Liên chết trên đường đi cấp cứu.

Phúc Hưng