Bị nghi trộm gỗ, chém người đứt bàn tay

21/06/2011 02:23
Ngày 20/6, Trung tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước), cho biết đang điều tra vụ Trần Quốc Điệp bị chém đứt bàn tay.

Ngày 20/6, Trung tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước), cho biết đang điều tra vụ Trần Quốc Điệp (ngụ xã Tân Lợi, Đồng Phú) bị chém đứt bàn tay vào tối 19/6.

Nguyên do trước đó anh em Điệp phát hiện một xe kéo tay chở gỗ lậu tại ao cá nhà vợ của Điệp. Sau đó, mẹ của Trương Quốc Đến (hàng xóm của Điệp) cho biết xe đó là của bà để trong rẫy. Tiếp theo, Đến mời anh em Điệp đến nhậu và nói đừng nghi Đến ăn trộm gỗ. Tại cuộc nhậu, Đến bất ngờ chém Điệp đứt lìa bàn tay phải.

Công an xã đã thu giữ một cây rựa là hung khí gây án. Hiện Đến và đồng phạm đã bỏ trốn, công an đang truy bắt.

Theo N.ĐỨC/Pháp luật TPHCM