Cắt cổ bạn nhậu bên bàn tiệc vì bị thách chém

11/06/2011 10:11
(GDVN) - Ngày 11/09, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết hung thủ vụ án cắt cổ bạn nhậu tại nhà số B5/12W đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh đã đầu thú
(GDVN) - Ngày 11/09, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM)cho biết hung thủ vụ án cắt cổ bạn nhậu tại nhà số B5/12W đường Võ Văn Vân, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã ra đầu thú.
 {iarelatednews articleid='4323,4228,3461,3394,1816'}
Theo điều tra ban đầu, vào trưa ngày 9/6 tại nhà ông Nghiêm Huy Chương (49 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) có tổ chức tiệc ăn nhậu với một nhóm gồm 4 người nữa là Linh, Đức và Tuấn và Nguyễn Hoàng Thành (45 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh).
Hung khí hung thủ bỏ lại tại hiện trường
Hung khí hung thủ bỏ lại tại hiện trường
Trong lúc nhậu, cả nhóm ngẫu hứng, la hát nói chuyện lớn tiếng, trong đó ông Thành là người lớn giọng nhất. Khi đó, Bùi Văn Rị (44 tuổ, quê Long An) trải ghế xếp nằm dưới mái hiên nhà ông Chương nghe ăn nhậu ồn ào, không thể nào chợp mắt được nên xảy ra cự cãi với ông Thành. 
Lời qua tiếng lại suýt đánh nhau, tưởng Ri hăm dọa chứ không dám hành động, ông Thành lấy dao ra đưa Rị thách thức "dao nè, mày có dám đâm tao không?". Đang trong cơn tức giận nên Rị cầm lấy dao chém ông Thành, khiến ông Thành gục chết tại chỗ. 
Sau khi gây án Rị bỏ dao chạy trốn. Đến 10 giờ tối ngày 9/6, Rị ra công an xã đầu thú và bị bắt tạm giữ.
Anh Tuấn