Chồng say, kéo ra chuồng lợn tẩm xăng đốt chết

14/04/2011 11:46

Ngày 13/4, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Liễu (SN 1979 - trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi giết người.

Thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi đốt và chôn xác chồng là anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) ở một con đập gần nhà, Liễu đến cơ quan điều tra trình báo chồng mất tích. Sau gần 15 ngày đêm tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín, bất ngờ Liễu đến khai báo đã đốt chồng và chôn xác. Nguyên nhân chỉ vì chồng say rượu bị trượt ngã, đầu đập vào thành giếng tử vong.

Tuy nhiên xâu chuỗi sự việc, với nhiều tình tiết mâu thuẫn, cơ quan điều tra đã triệu tập Liễu lên làm rõ nghi vấn. Sau hơn 1 ngày đấu tranh, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết chồng rồi chôn xác phi tang.

Theo đó, vợ chồng Liễu mặc dù đã có 2 người con nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc anh Hùng hay say rượu. Tối ngày 26/3, anh Hùng trở về nhà trong trạng thái say xỉn và bị ngã ở sau vườn. Nhân cơ hội này Liễu đã kéo chồng vào chuồng lợn, tưới xăng đốt rồi bỏ vào nhà nằm ngủ.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua công tác khám nghiệm tử thi xác định, anh Hùng chết là do bị đốt.

Theo Hồng Thắng/VTC News