Chuyển ngành Điều tra viên gạ tình vợ người chết trong trụ sở CA

09/08/2011 14:23
Sáng 9-8, thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ban giám đốc công an tỉnh sẽ chuyển ngành của điều tra viên Nguyễn Thành Phú, chứ không đuổi khỏi ngành, tước quân tịch.
Sáng 9-8, thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ban giám đốc công an tỉnh sẽ chuyển ngành của điều tra viên Nguyễn Thành Phú, chứ không đuổi khỏi ngành, tước quân tịch.
“Chuyển ngành là lệnh của cấp trên. Chuyển qua ngành nào sẽ do ban giám đốc quyết định. Chúng tôi không yêu cầu anh Phú làm đơn xin ra khỏi ngành hoặc bày tỏ nguyện vọng sang ngành nào. Anh Phú không phù hợp với đạo đức của người chiến sĩ công an nên không thể đứng trong hàng ngũ công an” - thượng tá Trường nói.
Trước đó, trong thời gian anh Nguyễn Công Nhựt (Trưởng Phòng quản lý sản phẩm của Công ty sản xuất lốp xe Kumho) câu lưu lại công an huyện Bến Cát để phục vụ điều tra vụ Kumho bị mất trộm lốp xe, điều tra viên Nguyễn Thành Phú đã “gạ tình” vợ anh Nhựt là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
Ngoài việc gạ chị Tuyền "đi khách sạn", điều tra viên này còn nói bóng gió để chị Tuyền bán đất chạy án cho chồng.
Chị Tuyền đã ghi âm những cuộc nói chuyện trên. Sau khi biết chồng chết tại công an huyệnvới nhiều tình tiết bất thường, chị đã bàn giao băng ghi âm trên cho cơ quan chức năng.
Sau đó, điều tra viên Nguyễn Thành Phú bị giáng cấp từ thiếu tá xuống đại úy.
{iarelatednews articleid='1260,2751,1658,1581,1442'}
Theo NLĐ