Con rể đâm chết bố vợ vì không được chia tài sản

17/08/2011 09:55
(GDVN) - Sau khi ly dị vợ nhưng không được chia tài sản nên Lành căm phẫn và cho rằng nguyên nhân là do bố vợ. Bực tức, gã đàn ông câm này đã đâm chết bố vợ.

(GDVN) - Sau khi ly dị vợ nhưng không được chia tài sản nên Lành căm phẫn và cho rằng nguyên nhân là do bố vợ. Bực tức, gã đàn ông câm này đã đâm chết bố vợ.
 

Phạm Lành tại cơ quan công an
Phạm Lành tại cơ quan công an

Ngày 17/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Lành (37 tuổi, ngụ thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Lê Xuân Thành (59 tuổi, ngụ thôn La Vân, xã Phổ Thạnh)- bố vợ cũ của Lành.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Lành bị câm bẩm sinh, đã lấy vợ  và có 2 người con. Trước đây, Lành làm nghề biển còn vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Khi về nhà, Lành cho rằng vợ ở nhà có quan hệ lăng nhăng nên đưa nhau ra tòa ly dị. Tòa xử người vợ được nuôi con và sở hữu ngôi nhà, Lành trắng tay đành về lại nhà cha mẹ ruột sống.

Sau khi ly dị, người vợ vào TP HCM làm ăn và gửi 2 người con cho em gái nuôi, còn Lành tiếp tục nghề biển. Bất mãn gia đình tan vỡ, không có nhà và Lành cho rằng do một phần nguyên nhân do ông gây ra.

Vì vậy, chiều 16-8, Lành đến nhà cha vợ và hai người mâu thuẫn. Ông Thành bỏ ra ngoài đường thì bị con rể đuổi theo và dùng dao Thái Lan đâm chết ông Thành. Công an xã Phổ Thạnh và Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức vây bắt hung thủ ngay sau đó.

{iarelatednews articleid='10855,10867,10642,10593,10535,10510,10470,10138,10180,10143,10150,10076,10006,9857,9818,9796,9741,9520'}

T.B