Đã có vợ, vẫn cướp giết người tình vì ghen

07/07/2011 09:19
(GDVN) – Dù đã có vợ nhưng Vương vẫn có quan hệ tình cảm với chị Dung. Do ghen tuông, Vương dùng dao đâm chết chị Dung, cướp xe máy và điện thoại.

(GDVN) – Dù đã có vợ nhưng Vương vẫn có quan hệ tình cảm với chị Dung. Do ghen tuông, Vương dùng dao đâm chết chị Dung, cướp xe máy và điện thoại.

{iarelatednews articleid='6758,6712,6579,6556,6342'}

Ngày 7/7, Phòng PC45 phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam vận động đối tượng Ngô Văn Vương (SN 1990, trú tại Duy Tiên, Hà Nam) là đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 1/7, tại nhà số 27 ngách 29 ngõ 296 Lĩnh Nam, Hoàng Mai đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: Vương có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Diệu Dung (SN 1991, hộ khẩu thường trú tổ 11, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) từ năm 2007. Đến năm 2009, Vương lấy vợ, nhưng 2 người vẫn có tình cảm với nhau, nên thỉnh thoảng Vương vẫn đến gặp chị Dung.

Chiều 1/7, Vương từ Hà Nam đến nhà thăm chị Dung. Đến khoảng 20h15, trong nhà chỉ có Vương và chị Dung. Do ghen tuông vì chị Dung đã yêu người khác, nên Vương đã dùng dao đâm chết chị Dung và cướp chiếc xe máy Sirius biển kiểm soát 29H1-02948 và 1 chiếc điện thoại di động Nokia, sau đó bỏ trốn về Hà Nam.

Trước đó, 21h30 ngày 1/7, tại nhà số 27 ngách 29 ngõ 296 đường Lĩnh Nam, tổ 16 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, phát hiện chị Nguyễn Diệu Dung, trên người và cổ có vết dao đâm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn thì tử vong.

Phúc Hưng