Dùng dao tấn công, đập phá xe cảnh sát vì bị hỏi giấy tờ

06/06/2011 03:21
(GDVN) - Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, hai đối tượng côn đồ đã dùng dao chống trả, đập phá xe môtô của cảnh sát.

(GDVN) - Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, hai đối tượng côn đồ đã dùng dao chống trả, đập phá xe môtô của cảnh sát.

Ngày 6/5, cơ quan công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Anh Thư (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Vũ Lê Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 11) về hành vi “chống người thi hành công vụ”, “hủy hoại tài sản Nhà nước”.

Trước đó, ngày 5/6, có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông quận 1 gồm: Nguyễn Văn Giúp, Nguyễn Chí Hiếu và Đỗ Ngọc Anh làm nhiệm vụ trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện hai thanh niên đi trên chiếc xe gắn máy có dấu hiệu say rượu, lại vượt đèn đỏ. Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ.

Hai đối tượng này đã la lối, rồi xông vào đánh chiến sĩ Hiếu. Thấy vậy, chiến sĩ Đỗ Ngọc Anh lao vào khống chế thì bị một tên dùng kìm đa năng đâm 1 nhát vào người, gây thương tích. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng mũ bảo hiểm tấn công chiến sĩ Hiếu.

Trong lúc các chiến sĩ CSGT điện thoại gọi Cảnh sát 113 nhờ trợ giúp thì hai đối tượng côn đồ này tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào xe mô tô của tổ tuần tra.
Chỉ sau khi có sự giúp sức từ Cảnh sát 113, thì đối tượng này mới chịu tra tay vào còng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Bùi Anh Thư và Vũ Lê Hoàng. Qua xác minh Hoàng còn là đối tượng nghiện ma túy.

T. B