Dùng súng bắn trả cảnh sát cơ động khi bị đuổi bắt

26/07/2011 09:09
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào đêm 25/7 tại huyện Từ Liêm (Hà Nội). Hiện cơ quan công an đã bắt được 1 trong 2 đối tượng liên quan.

(GDVN) – Sự việc xảy ra vào đêm 25/7 tại huyện Từ Liêm (Hà Nội). Hiện cơ quan công an đã bắt được 1 trong 2 đối tượng liên quan.

Khoảng 22h30 ngày 25/7, tổ tuần tra Đại đội 4 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường 32 thuộc địa phận xã Minh Khai, huyện Từ Liêm phát hiện Nguyễn Hữu Luân (SN 1989, ở Tây Tựu, Từ Liêm) ngồi sau xe máy do một đối tượng (chưa xác định lai lịch) điều khiển, cầm một thanh đao sắt dài 60 cm.

Khi tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính thì đối tượng Luân đã rút 1 khẩu súng (dạng súng bắn hơi cay của Trung Quốc) bắn về phía tổ tuần tra. Tổ tuần tra đã kiên quyết đuổi theo, bắt được tên Luân.

Đối tượng cầm lái đã bỏ chạy. Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã chuyển đối tượng và tang vật cho Công an huyện Từ Liêm xử lý.

Sau đó, khoảng 23h10 cùng ngày, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ số 16 Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong khi làm nhiệm vụ tại đường 301 thuộc địa phận xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Có (SN 1981, ở Thái Thụy, Thái Bình) tàng trữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém và 4 viên đạn. Tổ công tác đã lập biên bản, chuyển đối tượng và tang vật cho Công an huyện Mê Linh xử lý.

{iarelatednews articleid='8603,8250,8126,7776,6518,6368,5958,5670,5191,4893'}

Phúc Hưng


alt