Giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe nữ sinh

28/06/2011 01:06
(GDVN) - Nhóm thanh niên 6 người tự xưng là cảnh sát hình sự chặn xe máy của một cô gái yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe.
(GDVN) - Nhóm thanh niên 6 người tự xưng là cảnh sát hình sự chặn xe máy của một cô gái yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe.
Ngày 27/6, công an quận 6 (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng giả danh là cảnh sát hình là Nguyễn Hoàng Minh Tâm (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Hồ Vũ Minh Bạch (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời truy bắt 4 đồng phạm đang bỏ trốn về hanh vi “cướp tài sản”.,
Trước đó vào 3h sáng ngày 26/6, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (18 tuổi, ngụ quận 11) đi xe máy trên đường Lê Quang Sung (quận 6) thì có 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy đuổi theo chặn lại. Nhóm người này tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu chị Huyền xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. 
Chị Huyền vừa đưa giấy tờ xe, thì bất ngờ 1 thanh niên trong nhóm giật lấy xe rồi tẩu thoát. Nạn nhân liền truy hô và được những người đi đường hỗ trợ đuổi theo bắt được Tâm và Bạch đưa về cơ quan công an. Những đối tượng khác đã bỏ trốn. 
T.B