Giang hồ nổ súng truy sát người tại ngã tư Bà Triệu đầu thú (Hà Nội)

16/08/2011 09:24
(GDVN) – Ngày 16/8, Thắng đã ra đầu thú tại cơ quan CSĐT và nộp 2 khẩu súng.

(GDVN) – Ngày 16/8, Thắng đã ra đầu thú tại cơ quan CSĐT và nộp 2 khẩu súng.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng nổ súng truy sát người dân tại ngã tư Bà Triệu vào rạng sáng ngày 10/8 được xác định là Phạm Văn Thắng (SN 1980, quê ở Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, tạm trú phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Tây Hồ). Ngày 16/8, Thắng đã ra đầu thú tại cơ quan CSĐT và nộp 2 khẩu súng.

Cụ thể, một khẩu súng colt quay tự tạo và một khẩu súng bắn đạn ghém.

Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, hồi 0h30 ngày 10/8, tại ngã năm Bà Triệu-Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 tốp thanh niên dẫn đến xô xát đánh nhau. Khi lực lượng công an đến, các đối tượng bỏ chạy để lại hiện trường xe ô tô biển kiểm soát 30B-4022 và 1 xe máy, 1 vỏ kiếm, 1 người bị thương.

Trước đó, một nhóm thanh niên đã nổ 2 phát súng.

{iarelatednews articleid='10222,7238'}

Phúc Hưng