Giết chết người vì chiếc xe kéo đậu bên đường

30/04/2011 08:04
Mâu thuẫn từ việc đậu xe kéo bên đường làm bị ùn tắc giao thông nên hai nhóm người đã mang hung khí thanh toán nhau. Trong cuộc hỗn chiến, một người bị đâm chết

Mâu thuẫn từ việc đậu xe kéo bên đường làm bị ùn tắc giao thông nên hai nhóm người đã mang hung khí thanh toán nhau. Trong cuộc hỗn chiến, một người bị đối thủ dùng kéo đâm chết tại chỗ. 

Nguyễn Văn Hiển tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Hiển tại cơ quan công an
Ngày 29/4, cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiển (38 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”. Cơ quan công an tiếp tục tuy bắt đồng phạm của Hiển.
Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 8 giờ 27/4, anh Nguyễn Văn Mến (trú tại thị xã Thuận An) đi chợ mua rau thì thấy xe kéo của Hoàng Văn Ban (38 tuổi, quê Bắc Giang, em vợ Hiển) dừng bên đường. Lúc này đường thì nhỏ lại đông xe đi lại khiến bị kẹt xe. Anh Mến phàn nàn nhưng Hiển và Ban không chịu cho xe đi mà còn thách thức đánh nhau. 
Bực tức, Mến về nhà rủ thêm bạn đồng hương mang theo 3 ống tuýp ra đánh Ban, Hiển và Hoàng Văn Hoàng, (21 tuổi, quê Bắc Giang). Hai nhóm lao vào hỗn chiến quyết liệt, Hiển dùng kéo đâm Mến vào ngực gục chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Hiển và đồng phạm bỏ trốn. Đến ngày 28/4 Hiển ra đầu thú. 
T. Bình