Giết dã man mẹ bạn gái vì bị ngăn cản yêu đương

29/06/2011 00:46
(GDVN) - Vì bị mẹ bạn gái ngăn chuyện yêu đương, một nam sinh đã dùng dao đâm 13 nhát vào người mẹ cô gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
(GDVN) - Vì bị mẹ bạn gái ngăn chuyện yêu đương, một nam sinh đã dùng dao đâm 13 nhát vào người mẹ cô gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
{iarelatednews articleid='5381,5300,4248,2484,3193'}
Ngày 28/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Hiệp (17 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”. 
Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Hiệp nảy sinh tình cảm với em N.T.H. (16 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Thành). Nhưng do thấy H. còn nhỏ tuổi nên gia đình bà Nguyễn Thị Lộc không đồng ý cho Hiệp quan hệ tình cảm với nữ sinh này. Bực tức bị ngăn cản chuyện yêu đương, Hiệp nảy sinh ý định giết bà Lộc. 
Khoảng 20h tối 27/6, Hiệp đến nhà H. chơi nhưng bà Lộc không đồng ý cho Hiệp vào nhà. Lập tức, thanh niên này lấy con dao thủ sẵn trong người đâm 13 nhát vào người bà Lộc, làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ bị bắt giữ. 
T.B