Hà Nội: Bóp còi xe gây ồn, bị dân thiêu rụi gần 10 xe máy

02/05/2011 16:13
(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ hai vụ người dân phóng hỏa đốt xe các thanh niên bóp còi, gây mất trật tự.

(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ hai vụ người dân phóng hỏa đốt xe các thanh niên bóp còi xe, gây mất trật tự tại địa phương.

{iarelatednews articleid='1446,1447,1385,1306,913,873'}

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin khoảng 21h ngày 30/4, tại khu vực chợ Sẽ, Hồng Phong, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xảy ra vụ cố ý hủy hoại tài sản công dân. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên có 12 đối tượng nam nữ trú tại các xã Quảng Bị, Hợp Đồng, Đồng Phú, Hồng Phong (Chương Mỹ), gồm: Đặng Trần Tuấn (SN 1991); Nguyễn Văn Báu (SN 1993); Nguyễn Thị Hoa (SN 1990); Nguyễn Quang Duy (SN 1991); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999), Nguyễn Văn Vũ (SN 1993); Lại Văn Thái (SN 1988), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1988) và Nguyễn Văn Hải (SN 1988) đi 6 xe mô tô đến xã Tràn Phú.

Trên đường, số thanh niên này rú ga, bóp còi, hò hét, làm quần chúng nhân dân bức xúc. Rất đông người dân trú tại các xã Hồng Thái, Trung Tiến và Trần Phú đã đuổi theo đường đê, chặn đường nhóm thanh niên này. Khi đuổi đến khu vực chợ Sẽ, Hồng Phong, 12 thanh niên đi xe máy nói trên đã vứt xe lại, bỏ chạy.

Số người dân đuổi theo đã đập phá và đốt 5 xe máy. Hậu quả 1 xe bị đập, 4 xe máy đã bị cháy chỉ còn lại khung sắt, thiệt hại tài sản ước 40 triệu đồng. CA huyện Chương Mỹ đang điều tra làm rõ.

Sau đó, khoảng 22h ngày 1/5, cơ quan công an tiếp tục nhận được tin có 3 đối tượng trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, cầm dao đến gây rối trật tự và dọa chém người dân tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội). Do bức xúc, khoảng 100 người dân thôn Yên Nội đã đuổi đánh và đốt cháy 3 xe máy của các đối tượng trên. Công an huyện Quốc Oai đang điều tra.

Phúc Hưng