Hà Nội: Dùng súng bắn thẳng vào mặt bạn nhậu

05/07/2011 03:04
(GDVN) – Vụ án xảy ra tại quán bia Tây Đô (Từ Liêm, Hà Nội), do mâu thuẫn xảy ra bên bàn nhậu, Nguyễn Công Thi đã dùng súng tự chế bắn vào mặt anh Tiến.

(GDVN) – Vụ án xảy ra tại quán bia Tây Đô (Từ Liêm, Hà Nội), do mâu thuẫn xảy ra bên bàn nhậu, Nguyễn Công Thi đã dùng súng tự chế bắn vào mặt anh Tiến.

Tin ban đầu cho biết, khoảng 21h30 ngày 3/7, tại quán bia Tây Đô, ở thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm Nguyễn Công Thi (SN 1977, trú tại thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm) và nhóm của anh Hoàng Đình Tiến (SN 1983, trú ở Đông Hưng, Thái Bình) đang ngồi uống bia bàn bên cạnh. Hai bên xảy ra mâu thuẫn to tiếng với nhau.

Thi bỏ đi, một lúc sau quay lại dùng súng tự chế bắn vào thái dương anh Tiến, gây thương tích nặng. Anh Tiến được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Sau khi gây án, Thi đã bỏ trốn. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Từ Liêm đang điều tra.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 2/7, tại nhà số 13 Trường Chinh, quận Thanh Xuân (Hà Nội), người dân nghe thấy hai tiếng súng nổ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên, anh Hưng là nhân viên đang ngồi bán hàng trong nhà thì có một thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang vào hỏi chị Đương chủ nhà.

Anh Hưng cho biết không có chị Đương ở nhà. Lúc này, anh Dương chồng chị Đương đi tới. Đối tượng trên bất ngờ rút 1 khẩu súng kiểu colt tự chế bắn về phía anh Dương một phát.

Sau đó, đối tượng trên đi gần ra cửa bắn thêm 1 phát nữa, rồi chạy ra đường, nơi có một đối tượng đi xemáy Dream II đang đợi sẵn, nổ máy chạy đi. Anh Dương, anh Hưng không bị thương tích gì. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với Công an quận Thanh Xuân đang điều tra.

Hải Long